Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất vụ xuân tại Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Nam Đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo các địa phương tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa vụ xuân để triển khai sản xuất hè thu với phương châm "thu hoạch đến đâu gieo, cấy ngay đến đó".

Hôm nay (7/5), đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất vụ xuân tại các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Nam Đàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

bna_ lúa. Ảnh- Phú Hương.jpg
Lúa vụ xuân 2024 dự kiến đạt năng suất cao hơn vụ xuân 2023. Ảnh: Phú Hương

Năng suất dự kiến đạt cao

Tại huyện Nghi Lộc, đoàn công tác đã kiểm tra diện tích lúa vụ xuân tại xã Nghi Thái và Nghi Vạn. Đến thời điểm hiện tại, hơn 300 ha lúa xuân của xã Nghi Thái đã chín trên 80%, nhiều diện tích khoảng 3 ngày nữa sẽ bắt đầu cho thu hoạch, năng suất ước đạt 74 tạ/ ha, riêng diện tích lúa tại Nghi Vạn hiện mới bước vào giai đoạn chắc xanh, lúa phát triển tốt.

bna_1.jpg
Hơn 300 ha lúa của xã Nghi Thái (Nghi Lộc) phát triển rất tốt, dự kiến cho năng suất cao. Ảnh: Phú Hương

Tại huyện Hưng Nguyên, đồng chí Nguyễn Văn Đệ đã kiểm tra mô hình sản xuất lúa chất lượng cao ở xã Hưng Nghĩa. Vụ xuân năm nay, huyện Hưng Nguyên gieo cấy 5.100 ha lúa. Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, trà lúa xuân sớm trên địa bàn cơ bản đã chín, nhiều diện tích đã bắt đầu được thu hoạch, năng suất dự kiến đạt cao do lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh hại.

bna_ Hung Nguyên. Ảnh- Phú Hương.jpg
Kiểm tra sản xuất lúa xuân tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Phú Hương

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đi kiểm tra mô hình sản xuất dưa trong nhà lưới tại xã Nam Anh(Nam Đàn), các mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa tại hai xã Hồng Long và Nam Anh.

Vụ xuân năm nay, huyện Nam Đàn tổ chức xây dựng được 13 mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 735 ha, sản xuất các giống lúa chất lượng cao, có liên kết sản xuất và tiêu thụ, đem lại giá trị cao cho nông dân.

bna_ nhà lưới. Ảnh- Phú Hương.jpg
Thăm mô hình sản xuất dưa trong nhà lưới tại xã Nam Anh, Nam Đàn. Ảnh: Phú Hương

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thu hoạch nhanh lúa vụ xuân

Sau khi đi kiểm tra tại các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận: Sản xuất vụ xuân 2024 đến thời điểm này đã có thể khẳng định là một vụ xuân thắng lợi. Công tác phòng trừ sâu bệnh hại được thực hiện tốt, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh. Đặc biệt, bà con nông dân và các địa phương hầu hết đã tuân thủ rất tốt quy trình sản xuất do ngành Nông nghiệp ban hành. Nhờ đó năng suất lúa vụ xuân dự kiến sẽ đạt cao.

bna_ Nam đàn máy gặt. Ảnh- Phú Hương.jpg
Kiểm tra tình hình thu hoạch vụ xuân tại huyện Nam Đàn. Ảnh: Phú Hương

Đến nay, Nghệ An đã thu hoạch được khoảng trên 5.000 ha lúa vụ xuân, chủ yếu tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, hạn hán được dự báo sẽ đến sớm và nặng nề, ngành nông nghiệp và các địa phương phải tập trung huy động nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, điều tiết máy gặt phù hợp thu hoạch nhanh gọn lúa vụ xuân để khẩn trương sản xuất vụ hè thu.

Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hoạch vụ xuân đến đâu có thể gieo cấy lúa hè thu đến đó; tập trung mọi nguồn lực sản xuất vụ hè thu theo phương châm càng sớm càng tốt.

bna_ Nghi Vạn. Ảnh- Phú Hương.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo theo dõi sát, phòng trừ sâu bệnh hại cuối vụ. Ảnh: Phú Hương

Các đơn vị thuỷ lợi bơm đủ nước để nông dân sản xuất hè thu; kiên quyết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ đối với những diện tích sản xuất không đảm bảo đủ nguồn nước tưới suốt vụ, không sản xuất bằng mọi giá. Tìm giải pháp để hạn chế tình trạng bỏ hoang ruộng vụ hè thu.

Đặc biệt, phân công cán bộ phối hợp với các địa phương kiểm tra đồng ruộng, theo dõi sát sao tình hình rầy các loại trên diện tích lúa chưa được thu hoạch để tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo xử lý kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại do sâu bệnh hại vào cuối vụ.

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.