Việt Nam hoan nghênh ADB hỗ trợ tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước

Đây là nội dung được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh trong buổi tiếp ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao sự quan tâm cũng như những đóng góp của ADB trong việc tham vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính đối với lĩnh vực tái cấu trúc nền kinh tế nói chung, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nói riêng.

Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã đặt ra chiến lược phát triển 10 năm, kế hoạch 5 năm, trong đó tập trung duy trì tăng trưởng bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, đi đôi với đổi mới mô hình tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư. Do vậy, những dự án của ADB hiện đang thực hiện chắc chắn sẽ có những đóng góp tích cực trong quá trình tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Tomoyuki Kimura khẳng định cam kết của ADB trong việc hỗ trợ phát triển đối với Việt Nam nói chung, hỗ trợ trong lĩnh vực tái cấu trúc nền kinh tế, đặc biệt là tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước nói riêng.
Ông Tomoyuki Kimura cho biết, mới đây, ADB đã thông qua chiến lược hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015, trong đó tập trung vào các lĩnh vực cải cách, đặc biệt là cải cách, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.

Trao đổi về quan điểm của Việt Nam trong tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết tư tưởng thống nhất chung là không phải trong mọi lĩnh vực, không phải ở tất cả các địa phương, nhà nước phải nắm giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi phối trong các doanh nghiệp mà chỉ ở trong các lĩnh vực liên quan đến khai thác tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo an sinh xã hội, là những lĩnh vực mà doanh nghiệp tư nhân không làm, không muốn làm hoặc không thể làm.

Trong những lĩnh vực nhà nước không cần nắm cổ phần chi phối thì sẽ thoái hết vốn nhà nước. Đối với các lĩnh vực mà tư nhân đang thực hiện tốt, nhà nước sẽ tạo điều kiện để họ phát triển.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhà nước phải hoạt động theo cơ chế thị trường, đảm bảo sự bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Phó Thủ tướng cho biết, trong thời gian tới, sẽ tiến hành sửa, điều chỉnh một loạt các cơ chế chính sách để đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế, với tình hình mới. Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ cả về vốn, kinh nghiệm cũng như tham vấn chính sách.

Ông Tomoyuki Kimura đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam đưa ra những cam kết mạnh mẽ về cải cách doanh nghiệp nhà nước. Đứng từ góc nhìn của các nhà đầu tư quốc tế, ông Tomoyuki Kimura cho rằng cần nâng cao tính minh bạch, tăng cường thông tin để các nhà đầu tư thấy được quyết tâm của Chính phủ, kế hoạch thực hiện, lộ trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước để giúp họ yên tâm, tin tưởng đầu tư vào Việt Nam.

Theo (Chinhphu.vn)-L.T

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.