Việt Nam là tâm điểm Hội chợ Du lịch Chaleroi 2014

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ được mời tham dự Hội chợ Du lịch Chaleroi 2014 tại thành phố Chaleroi - nơi các công ty du lịch lớn của Bỉ quảng bá về các chương trình du lịch và điểm đến được ưa chuộng trong dịp Hè tới.
Hội chợ Du lịch Chaleroi 2014 diễn ra từ ngày 20-23/2 với chủ đề "Ý tưởng du lịch," là cơ hội tốt để quảng bá về đất nước, văn hóa Việt Nam và thúc đẩy du lịch Bỉ vào Việt Nam.
Lễ khai mạc Hội chợ khiến nhiều du khách thích thú với màn trình diễn múa lân của Việt Nam và các điệu múa truyền thống của Lào, Campuchia.
Các đại biểu tại hội chợ
Các đại biểu tại hội chợ
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Van Cawenbergher, Chủ tịch Hội chợ Chaleroi đã đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch tại Việt Nam với nhiều cảnh đẹp, phù hợp với nhiều loại hình du lịch và chắc chắn là điểm đến hấp dẫn của du khách Bỉ.
Lễ khai trương gian hàng Việt Nam diễn ra tối 21/2 với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Phạm Sanh Châu và lãnh đạo thành phố Chaleroi.
Ngay sau đó, gian hàng Việt Nam đã trở thành tâm điểm của Hội chợ bởi phong cách trang trí độc đáo, đậm chất Việt Nam với nón lá, cành đào phai, cây tre, hoa cắm ống tre...
Ông Van Cawenbergher cho biết năm 2010, Việt Nam đã tham dự hội chợ này và rất thành công. Ngoài ra, Việt Nam có nhiều điểm du lịch và nhiều món ăn hấp dẫn chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách châu Âu vì thế, Ban tổ chức Hội chợ quyết định chọn Việt Nam làm tâm điểm của Hội chợ năm nay để giới thiệu với du khách Bỉ và cộng đồng Pháp ngữ.
Trong thời gian diễn ra hội chợ, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức tại gian hàng Việt Nam như thưởng thức trà sen, trình diễn áo dài, hướng dẫn làm món nem cuốn. Bên cạnh đó, không thể thiếu là việc giới thiệu các đồ thủ công-mỹ nghệ của Việt Nam./.
Theo Dulich.vn

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.