Việt Nam, Lào, Campuchia đảm bảo an ninh tuyến biên giới

Sự hợp tác giữa 3 nước thể hiện rất rõ ở công tác phân giới cắm mốc đạt kết quả tốt.

Ngày 5/3, tại TPHCM, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Việt Nam phối hợp với Ủy ban quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lào; Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng, Điều tra, Chống tham nhũng và chức năng công cộng Quốc hội Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị “ Đoàn kết – Hữu nghị - Hợp tác”.

Dự hội nghị có ông Huỳnh Ngọc Sơn- Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện một số Bộ, ngành Việt Nam; đoàn đại biểu của 3 Ủy ban, đại diện các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam và lãnh sự quán Lào, Campuchia tại TP HCM. Các đại biểu tham dự hội nghị được thông tin về tình hình kinh tế- xã hội 3 nước, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của mỗi Ủy ban, thông qua đó thể hiện tính  đoàn kết- hữu nghị- hợp tác và đi đến thống nhất, ký kết một số hính thức hợp tác quan trọng trong thời gian tới.

Những năm qua, cả Việt Nam, Lào và Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường vị thế trên trường quốc tế. Thành công đó của mỗi nước có sự đóng góp của Quốc hội nói chung và của các Ủy ban chuyên trách về quốc phòng- an ninh nói riêng. Hội nghị nhận định, tình hình thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục diễn biến phức tạp, đan xen giữa cơ hội và thách thức. Từ đó, tình đoàn kết- hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa 3 nước phải được bồi đắp, thúc đẩy hơn nữa để ngày càng phát triển vì lợi ích của mỗi nước, của tam giác phát triển ba nước và mở rộng ra là lợi ích chung của khu vực, thế giới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Sự hợp tác giữa 3 nước thể hiện rất rõ ở công tác phân giới cắm mốc đạt kết quả tốt, cụ thể như: công tác tăng dày và tôn tạo mốc giới giữa Việt Nam và Lào đạt 96, 5%, xây dựng được 88,5% số cột mốc, mở 35 cửa khẩu- trong đó có 7 cửa khẩu quốc tế; giữa Lào và Campuchia đã khảo sát 86% tổng đường biên, cắm 126 mốc giới, 2 cửa khẩu sửa dụng chung cho cả 3 nước…

Lào- Việt Nam- Campuchia còn hợp tác trong công tác tăng cường khả năng, trình độ quân nhân qua việc kết nghĩa giữa các đơn vị quân đội, các quân khu  của cả 3 nước. Tất cả tạo điều kiện phát triển kinh tế - thương mại và ổn định, từng bước nâng cao cuộc sống người dân dọc biên giới 3 nước. Kim ngạch thương mại Việt Nam- Campuchia năm 2012 đạt gần 3 tỷ USD và mục tiêu đến năm 2015 là 5 tỷ USD.

Ông Pan Sam Ươn, Quyền chủ nhiệm Ủy ban Nội vụ, Quốc phòng, Điều tra, Trấn áp và Chức năng công cộng, Quốc hội Vương quốc Campuchia nói: “Hòa bình , ổn định, an ninh trên tuyến biên giới 3 nước Campuchia– Lào – Việt Nam không chỉ đem đến sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân mà còn tăng cường hợp tác gắn bó giữa các cơ quan nhà nước của mỗi nước mà còn cuốn hút các nhà đầu tư tham gia phát triển khu vực khác của các tỉnh giáp biên giới và thương mại biên mậu ngày càng nâng cao, xây dựng chợ thí điểm tạo thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa  giữa người dân khu vực này chùng với khu vực tam giác phát triển của ba nước”.

Hợp tác giữa Campuchia- Việt Nam- Lào về quốc phòng, an ninh đã có từ lâu đời. Nhiều thỏa thuận của lãnh đạo Quốc hội ba nước và các văn bản hợp tác đa phương, song phương đã được ký kết, thúc đẩy thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa ba nước Việt Nam – Lào – Camphuchia. Hợp tác trong lĩnh vực này đạt nhiều kết quả quan trọng về huấn luyện, đào tạo, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình- hữu nghị- hợp tác và phát triển, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh khu vực và trên toàn thế giới, đặc biệt là đảm bảo hòa bình, ổn định an ninh khu vực biển đảo theo quy định của luật pháp quốc tế.

Thiếu tướng Vi Lay Đuông Ma Ny - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào nói: “Trước cơ chế phối hợp hoạt động giữa 3 ủy ban Campuchia– Lào – Việt Nam trong các năm qua, chúng tôi xin đề nghị nên tiếp tục triển khai công tác quan hệ hợp tác đối ngoại giữa ba nước. Đặc biệt là việc theo dõi kiểm tra việc xuất nhập cảnh, công tác biên giới, đó cũng là để cùng nhau ngăn chặn hoạt động của nhóm người xấu mà sẽ gây tác động đối với sự ổn định về chính trị  và trật tự theo khu vực biên giới của 3 nước”.

Từ hoạt động thực tiễn của mình, các đại biểu 3 nước đã đề xuất nhiều biện pháp, hình thức hợp tác 3 bên giữa 3 Ủy ban trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Ba Ủy ban cũng sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát và kiến nghị chính sách, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi Ủy ban, phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước, đồng thời phối hợp thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận, văn bản hợp tác của Quốc hội 3 nước. Ba ủy ban đã ký kết biên bản ghi nhớ gồm 7 điểm, trong đó có việc đồng ý tổ chức hội nghị thường niên vào năm 2014, thời gian được quyết định bởi nước chủ nhà, chương trình nghị sự sẽ được xây dựng trên cơ sở tham vấn cả ba bên tại hội nghị này và được phê duyệt bởi lãnh đạo Quốc hội các bên.

Ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho biết: “Có thể khẳng định, điều đầu tiên là chúng ta thiết lập được cơ chế giữa 3 ủy ban của 3 nước là trao đổi thông tin và hợp tác một cách thường xuyên và luân phiên thường kỳ ở mỗi nước. thống nhất cơ chế hoạt động để thúc đẩy sự phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác của chính phủ ba nước đã ký kết đáp ứng yêu cầu của phát triển kinh tế và của khu vực”.

Như vậy, sau 1 ngày làm việc, Hội nghị Đoàn kết- hữu nghị- Hợp tác giữa Ủy ban chuyên trách trong lĩnh vực quốc phòng an ninh của Quốc hội 3 nước Việt Nam- Lào- Campuchia do Ủy ban Quốc phòng an ninh Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức lần đầu tiên đã thành công tốt đẹp. Hội nghị này sẽ trở thành hoạt động thường niên của 3 Ủy ban này trong thời gian tới và gần nhất là hội nghị vào năm 2014 diễn ra tại Campuchia./.

Theo (vov.vn) - L.T

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.