Việt Nam sẽ tổ chức sự kiện dầu khí lớn nhất ASEAN

Thông cáo báo chí của ban tổ chức “Hội nghị và Triển lãm của Hội đồng Dầu khí ASEAN - ASCOPE lần thứ 10” cho hay các tập đoàn dầu khí các nước ASEAN sẽ “thảo luận về công nghiệp dầu khí khu vực”, giữa lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và một số thành viên ASEAN về biển Đông đang gia tăng.

“Hội nghị và Triển lãm ASCOPE lần thứ 10” (ASCOPE C&E) sẽ được tổ chức từ ngày 28-30/11/2013 tại Tp.HCM.

Sự kiện này được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) lần đầu chủ trì tổ chức, sẽ là nơi quy tụ khoảng 300 gian triển lãm và dự kiến đón tiếp gần 500 đại biểu tham dự.

ASCOPE C&E hiện được xem như là sự kiện dầu khí có uy tín nhất trong khu vực ASEAN và được tổ chức định kỳ bốn năm một lần, luân phiên giữa các nước thành viên.

Tại đây, các bên sẽ trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ và cơ hội hợp tác với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí trong khu vực ASEAN, đồng thời thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và các công ty nước ngoài tới những cơ hội tiềm năng.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ ASCOPE C&E 2013, các diễn giả và khách tham dự sẽ cùng thảo luận về “những vấn đề nóng bỏng của ngành công nghiệp dầu khí giai đoạn hiện nay”.

Lãnh đạo của các công ty dầu khí quốc gia và cơ quan quản lý dầu khí trong khu vực ASEAN dự kiến sẽ có bài phát biểu tại hội nghị cùng với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong ngành công nghiệp dầu khí khu vực, đồng thời sẽ “cung cấp những thông tin cập nhật về ngành công nghiệp dầu khí ASEAN, cơ hội, thách thức và giải pháp”.

ASCOPE là tên gọi viết tắt của Hội đồng Dầu khí ASEAN, bao gồm 10 công ty dầu khí quốc gia/cơ quan quản lý dầu khí của 10 nước ASEAN.

Theo VnEconomy - MD

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.