Việt Nam - Thái Lan họp Nội các chung lần 2

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ đồng chủ trì cuộc họp Nội các chung hai nước lần 2 tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27/10.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thái Lan tiếp tục được duy trì và phát triển tốt. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 11/2011, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã chủ động đề xuất nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chào mừng Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra thăm chính thức Việt Nam tháng 11/2011. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong năm 2011, hai nước đã tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2011). Hai bên thường xuyên duy trì các cuộc tiếp xúc các cấp.

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 19 (Bali, Indonesia, từ 17-19/11/2011); tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới Đông Á tại Bangkok (từ 30/5-1/6/2012); Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm chính thức Thái Lan (tháng 6/2012); Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Thái Lan (6/2/2012)…

Về phía Thái Lan, Chủ tịch Hạ viện Thái Lan thăm Việt Nam (8-11/10/2011), Thủ tướng Yingluck Shinawatra thăm Việt Nam (30/11/2011); Chủ tịch Thượng viện thăm Việt Nam (22-23/12/2011)…

Hợp tác an ninh, quốc phòng, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia gần đây có những tiến triển tốt, hai bên phối hợp tốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, hai bên cam kết ngăn chặn bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào sử dụng lãnh thổ nước này hoạt động chống lại nước kia, đồng thời thực hiện chức năng tham mưu cho Chính phủ mỗi nước trong giải quyết vấn đề ASEAN và Mekong.

Hợp tác quốc phòng tiếp tục được thúc đẩy trên cả khuôn khổ song phương và đa phương như ADMM, ADMM+, ARF. Nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đến Việt Nam từ 25-27/9, Bộ Quốc phòng hai nước đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác quốc phòng giữa Thái Lan và Việt Nam, tạo cơ sở thiết lập cơ chế hợp tác trong lĩnh vực quân sự và đưa quan hệ quốc phòng hai bên đi vào chiều sâu.

Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tốt đẹp. Kim ngạch thương mại Việt - Thái năm 2011 đạt xấp xỉ 8,17 tỷ USD. Việt Nam hiện là bạn hàng nhập khẩu thứ 9 và đối tác xuất khẩu thứ 17 của Thái Lan. Các mặt hàng của Việt Nam xuất sang Thái Lan chủ yếu các mặt hàng thuộc nhóm sắt thép, máy tính, linh kiện điện tử, thuỷ sản. Việt Nam nhập từ Thái Lan chủ yếu thuộc nhóm xăng dầu, máy móc thiết bị, linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, chất dẻo nguyên liệu.

Tính đến hết tháng 9/2012, Thái Lan có 292 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 6 tỷ USD, đứng thứ 10 trong 96 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Từ tháng 1-9/2012, Thái Lan đã có 17 dự án cấp mới tại Việt Nam, đứng thứ 10/52 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư ở Việt Nam, tổng vốn đăng ký cấp mới là 63,9 triệu USD. Vốn FDI của Thái Lan tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 144 dự án, bình quân khoảng 36 triệu USD/dự án. Trong khi đó, Việt Nam có 7 dự án đầu tư sang Thái Lan với tổng vốn đầu tư 11,785 triệu USD.

Về các cơ chế hợp tác, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã dẫn đầu đoàn Việt Nam sang Hua Hin, Thái Lan tham dự cuộc họp Nhóm công tác chung Việt Nam - Thái Lan về hợp tác chính trị và an ninh lần 5 (6-9/8/2012), hai bên đã thông qua nội dung Văn kiện Tầm nhìn an ninh Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2012-2016 và Chương trình công tác thực hiện Tầm nhìn giai đoạn 2012-2013.
Kỳ họp thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp thương mại Việt Nam - Thái Lan được tổ chức ngày 12/7 tại Hà Nội, theo đó, hai bên phấn đấu tăng kim ngạch trao đổi thương mại từ nay đến 2015 lên 20% mỗi năm; tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngày 15/5/2009 giữa hai nước về hợp tác gạo; thiết lập đường dây nóng để giải quyết kịp thời các vướng mắc (giữa 2 Bộ trưởng, 2 Vụ đầu mối).

Cuộc họp Tham khảo chính trị lần 2 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Thái Lan được tổ chức ngày 24/8/2012, hai bên đã thảo luận về các nội dung hợp tác song phương, phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược và công tác chuẩn bị cho cuộc họp Nội các chung lần thứ 2 Việt Nam - Thái Lan.

Về hợp tác trong tuyến hành lang Đông - Tây (EWEC), trong cuộc gặp bên lề WEF Đông Á (31/5/2012), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thái Lan đều nhất trí rằng tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai nước đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác về thủy hải sản nhân chuyến thăm Thái Lan của  Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Thủy sản Vũ Văn Tám (từ ngày 26-30/6). Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí hợp tác ngăn chặn và giải quyết tình trạng tàu cá hai nước vi phạm lãnh hải của nhau, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm về nuôi trồng, phòng chống và kiểm soát dịch bệnh thủy sản, thúc đẩy thương mại thủy sản giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí xúc tiến công tác chuẩn bị và đi tới ký kết Hiệp định công nhận lẫn nhau, về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng an toàn vệ sinh hàng hóa thủy sản, thúc đẩy đầu tư liên doanh, hợp tác trong lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản, đồng thời tăng cường hợp tác nghiên cứu, giáo dục đào tạo cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực thủy sản.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, cả Việt Nam và Thái Lan đều tích cực tham gia xây dựng, ký kết và phê duyệt 3 Hiệp định đa biên ASEAN về tự do hóa hoàn toàn vận tải hàng hóa, tự do hóa hoàn toàn vận tải hàng không cùng các Nghị định thư thực hiện. 9 tháng đầu năm 2012, tổng vận chuyển trên thị trường hàng không Việt Nam - Thái Lan đạt 1,12 triệu lượt hành khách, 32 nghìn tấn hàng hóa. Thị phần Việt Nam đạt 25% về hành khách và 7% về hàng hóa (do chỉ vận chuyển kết hợp chuyến bay chở khách). Hiện Thái Lan đang mong muốn mở đường bay Khỏn Kèn (Thái Lan)-Hà Nội và Khỏn Kèn-TP. Hồ Chí Minh.

Về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, hai nước tập trung chủ yếu vào vấn đề cung cấp học bổng và hỗ trợ nhau trong việc dạy tiếng Thái và tiếng Việt ở mỗi nước. Đáng chú ý, ngày 8/6/2012, Việt Nam đã phê chuẩn Hiến chương AIT do Viện Công nghệ châu Á (AIT) của Thái Lan khởi xướng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam với Thái Lan cũng như các nước tham gia Hiến chương.

Hiện nay có khoảng 100.000 Việt kiều đang sinh sống tại Thái Lan. Trong các chuyến thăm song phương vừa qua, phía Thái Lan khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Việt kiều và các tổ chức Hội Việt kiều phát triển, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập và thành đạt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và gắn bó với quê hương, đất nước.

Cuộc họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần này sẽ đánh giá việc thực hiện những thỏa thuận đạt được tại cuộc họp Nội các chung lần thứ nhất (năm 2004); trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm và các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhân cuộc họp này hai bên đã ký 10 văn kiện hợp tác (5 tại Đà Nẵng và 5 tại Nakhon Phanom), gồm 3 văn kiện về chính trị-an ninh, 4 văn kiện về kinh tế và 3 văn kiện về giáo dục, y tế và khoa học công nghệ, trong đó nổi lên là Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Thái Lan trong thập kỷ đầu thế kỷ 21 và Hiệp định khung về hợp tác kinh tế.

(Theo Chinhphu.vn) - L.T

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…