Việt Nam tham dự Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ nhất

Từ 2013, Chính phủ Trung Quốc cho phép tỉnh Vân Nam kết hợp tổ chức Hội chợ Trung Quốc - Nam Á cùng dịp với Hội chợ Côn Minh.

Sáng 6/6, tại Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã tham dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-Nam Á lần thứ nhất và Hội chợ giao dịch hàng hóa Côn Minh 2013. Tham dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Trung Quốc Mã Khải, lãnh đạo nhiều nước Đông Nam Á, Nam Á, và đại diện giới doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành của Trung Quốc và 43 quốc gia trong khu vực.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, trải qua 20 kỳ tổ chức thành công, Hội chợ Côn Minh đến nay đã trở thành một trong những hội chợ lớn được đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và tham dự nhiều nhất tại Trung Quốc. Đặc biệt là từ năm 2013, Chính phủ Trung Quốc cho phép tỉnh Vân Nam kết hợp tổ chức Hội chợ Trung Quốc - Nam Á cùng dịp với Hội chợ Côn Minh, với mong muốn thắt chặt hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực, trong đó tỉnh Vân Nam, Trung Quốc với vai trò đầu cầu kết nối quan trọng.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ. Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2012 đạt 41,1 tỷ USD, tăng 15,2% so với năm 2011. Bên cạnh đó, hai bên cũng tích cực đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư như: nhiệt điện; hợp tác xây dựng các công trình công nghiệp; xây dựng hạ tầng ở Việt Nam cùng nhiều lĩnh vực hợp tác khác. Hai nước cũng đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai hợp tác phát triển Hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt – Trung

Trong bối cảnh chung đó, quan hệ thương mại giữa các địa phương Việt Nam và Vân Nam trong những năm qua cũng đã đạt được những kết quả ấn tượng. Năm 2012, kim ngạch thương mại hai bên đã vượt ngưỡng 1 tỉ USD.

Tham gia Hội chợ Trung Quốc-Nam Á và Hội chợ Côn Minh lần này  có hơn 2.400 gian hàng của 1.200 doanh nghiệp đến từ 43 quốc gia và khu vực, trong đó có 10 nước ASEAN, 8 nước Nam Á và một số quốc gia khác. Doanh nghiệp Việt Nam tham gia với hơn 180 gian hàng, nhiều nhất trong số các nước ASEAN tham gia hội chợ, trưng bày trong các lĩnh vực: thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, đồ uống, giày dép…

Hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 10/6./.

Theo (vov.vn) - M.Đ

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.