Vinh Heritage trải thảm đỏ cho nhà đầu tư với chính sách 'mua nhà 0 đồng'

(Baonghean.vn) - Khu đô thị sinh thái đẳng cấp bậc nhất TP Vinh quyết định “chơi lớn” với gói hỗ trợ tài chính cực kỳ ấn tượng dành cho nhà đầu tư, mang giấc mơ hưởng thụ phong cách sống “xanh và thượng lưu” đến gần với người dân thành Vinh.
Khu đô thị sinh thái đẳng cấp bậc nhất TP Vinh quyết định “chơi lớn” với gói hỗ trợ tài chính cực kỳ ấn tượng dành cho nhà đầu tư. Ảnh phối cảnh dự án.
Khu đô thị sinh thái đẳng cấp bậc nhất TP Vinh quyết định “chơi lớn” với gói hỗ trợ tài chính cực kỳ ấn tượng dành cho nhà đầu tư. Ảnh phối cảnh dự án.

Xu hướng sống xanh lên ngôi

Dịch bệnh Covid-19 không chỉ thay đổi cách vận hành của thế giới mà còn tạo nên cuộc cách mạng nhận thức để tìm về giá trị thực của cuộc sống, khi con người nhận ra rằng tài sản đắt giá nhất chính là sức khỏe, và khoản đầu tư xứng đáng nhất, chính là đầu tư để nâng cao chất lượng sống.

Trong khi giới siêu giàu mạnh tay rót tiền để sở hữu những cuốn “hộ chiếu vàng” tại các vùng đất được cho là miễn nhiễm với dịch bệnh thì cuộc đổ bộ về các không gian có đa tầng sinh thái nhằm thụ hưởng lối sống xanh, giao hòa thiên nhiên cũng diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhìn rộng ra cho một xu hướng toàn cầu, điều kiện sống lý tưởng như một kỳ nghỉ dưỡng kéo dài, cùng với sự riêng tư và an toàn để cân bằng với công việc, sự nghiệp đang thực sự cuốn hút người giàu. Tất yếu, thị trường bất động sản cũng dần hình thành dòng sản phẩm đáp ứng tiêu chí đó.

Xu hướng sống xanh, sinh thái tại Vinh Heritage thu hút khách hàng quan tâm. Ảnh phối cảnh dự án.
Xu hướng sống xanh, sinh thái tại Vinh Heritage thu hút khách hàng quan tâm. Ảnh phối cảnh dự án. 

Tại thành phố Vinh, dự án Vinh Heritage đang là cái tên được mong chờ thỏa mãn “gu sống sang” đó của giới thượng lưu. Khảo sát hiện nay cho thấy, nhiều gia đình ở trung tâm thành phố hoặc các địa bàn lân cận đã “ngán” sống trong các khu dân cư xuống cấp, ô nhiễm... Bộ phận có mức thu nhập cao, tầng lớp trung – thượng lưu có xu hướng chuyển sang các khu đô thị cao cấp ở các vị trí thuận lợi và chấp nhận giá mua cao để có môi trường sống tốt giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tọa lạc tại khu vực phía Nam - trung tâm phát triển mới của TP Vinh, Vinh Heritage tiên phong xây dựng tiêu chuẩn sống xanh đẳng cấp với mô hình khu đô thị kiểu mẫu đang rất khan hiếm tại Vinh.

  

Xóa “gánh lo tài chính” của nhà đầu tư trong mùa dịch

Ra mắt cuối năm 2020, Vinh Heritage đặc biệt được quan tâm khi tọa lạc trên tuyến đường trọng điểm Lê Mao kéo dài kết nối tới Quốc lộ 1, đồng thời hưởng lợi từ 1.200m dòng chảy nội khu cùng 600m sông Rào Máng chảy qua dự án, tạo ra tiêu chuẩn “cận thị, cận giang, cận lộ” kinh điển. Tuy vậy, điều làm nên sự “độc bản” của Vinh Heritage phải nằm ở quy mô ấn tượng lên đến 40,47 ha hay kiến trúc, thiết kế cảnh quan đậm phong cách châu Âu sang trọng chưa từng có ở TP Vinh.

Dự án bao gồm 3 phân khu Giáng Hương, Hoàng Yến và Ruby. Kể từ đầu năm 2021, những dòng sản phẩm như Shophouse107, Shophouse156 hay Shopvilla240 Premium của phân khu Hoàng Yến, hay Shophouse Ruby liên tục được gọi tên trên thị trường BĐS Bắc Trung Bộ với thanh khoản đáng nể giữa mùa dịch.

Để đáp lại sự đón nhận của giới đầu tư, mới đây chủ đầu tư dự án đã tung ra chính sách ưu đãi cực kỳ ấn tượng với chương trình “MUA NHÀ TO – KHÔNG GÁNH LO TÀI CHÍNH” (*) nhằm trao cho khách hàng cơ hội đầu tư thuận lợi cũng như “tấm vé” trở thành công dân của khu đô thị sinh thái có chất lượng sống đẳng cấp bậc nhất thành phố.

Cụ thể, khách hàng mua shophouse, shopvilla, biệt thự… ở Vinh Heritage không cần thực hiện bất kì khoản thanh toán nào trong 1 năm đầu tiên. Theo đó, Chủ đầu tư hỗ trợ vay vốn 100% giá trị nhà ở, hưởng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên đến 12 tháng. Ngoài ra, với khách hàng không lựa chọn gói vay 100% mà sử dụng gói vay khác, CĐT dành tặng ưu đãi HTLS lên đến 18 tháng.

Cơ hội sở hữu sản phẩm có giá trị an cư và kinh doanh hấp dẫn nhờ chính sách ưu đãi từ Chủ đầu tư. Ảnh: Phối cảnh dự án.
Cơ hội sở hữu sản phẩm có giá trị an cư và kinh doanh hấp dẫn nhờ chính sách ưu đãi từ Chủ đầu tư. Ảnh: Phối cảnh dự án.

Anh Lương Thế Tài, tân chủ nhân một căn Shopvilla240 Premium cho biết, chính sách ưu đãi của Vinh Heritage đã chạm đúng trăn trở của các nhà đầu tư như anh - những người làm ăn kinh doanh tự do hay chủ doanh nghiệp nhỏ đang gặp không ít trở ngại về dòng tiền trong mùa dịch. 

“Nếu mua để ở, khách hàng cũng không cần vội vàng bán nhà, bán tài sản hay rút về các khoản đầu tư đang nắm giữ mà có 12 tháng để tích lũy thêm lợi nhuận, đồng thời đảm bảo cuộc sống ổn định trong dịch bệnh”, một môi giới BĐS lâu năm tại Vinh bình luận và phân tích thêm, “1 năm cũng là dư địa để dịch bệnh có khả năng được kiểm soát, như vậy nhà đầu tư hưởng lợi khi nắm bắt cơ hội đầu tư tốt ngay trong mùa dịch và đón đầu sự bùng nổ năm 2022".  

Bên cạnh bài toán tài chính lý tưởng, chủ đầu tư còn ưu đãi miễn phí quản lý vận hành từ 24-36 tháng tùy từng dòng sản phẩm và tặng gói nội thất lên đến 220 triệu đồng cho các khách hàng mua Shopvilla240 Premium ở thời điểm hiện tại.

Bằng các gói chính sách ưu đãi mạnh mẽ, Vinh Heritage mang đến giải pháp thực cho nhà đầu tư, khách hàng, công dân thành Vinh mong muốn thay đổi nơi an cư, tìm về chốn bình yên, nơi sống lý tưởng với không gian xanh, đa tầng sinh thái mơ ước.

-------------------------------------------

(*) Các chính sách ban hành áp dụng với điều kiện kèm theo

Vinh Heritage: Phố thương mại châu Âu đầu tiên tại thành phố Vinh.

Địa chỉ: Đường Lê Mao kéo dài, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hotline: 1800 6350

Đơn vị tư vấn phát triển dự án:

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản VLand Việt Nam.

Đại lý phân phối chính thức:

Âu Lạc Land: 0964.265.568;

Euro Holding: 0931.542.222;

Tân Long Land: 0916.995.678;

S-Real: 0968.641.379.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.