V.League 2018: Nhận diện ứng cử viên xuống hạng?

(Baonghean.vn) - Đến giờ thì XSKT.Cần Thơ, Sài Gòn, Nam Định và TP HCM thuộc nhóm ứng cử viên xuống hạng. Không phải ngẫu nhiên, Sài Gòn, Nam Định và TP HCM đều đang vung tiền chiêu mộ cầu thủ cho cuộc chạy đua quyết liệt này.

Thay máu ngoại binh

CLB TP. HCM 13 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng (nếu tính cả Cúp Quốc gia là 14 trận), đối diện nguy cơ xuống hạng ở mùa giải năm nay. Sở dĩ HLV Miura vẫn tại vị là do số tiền đền bù khá lớn nên không còn cách nào khác, ông bầu Hữu Thắng đành quyết định tung tiền bổ sung lực lượng.

Rõ ràng, tuyển thủ QG Palestine Matías Jadue đang trở thành bản hợp đồng chất lượng với đội chủ sân Thống Nhất. Matías Jadue đã có 4 pha lập công sau 4 trận đấu cho CLB TP.HCM.

Đá cặp với anh sẽ là Marclei Santos năm nay 29 tuổi và từng chơi cho Chonburi ở Thai League giai đoạn đầu mùa. Không có nhiều thời gian kiểm tra nhưng việc Santos được khoác áo đội bóng xếp thứ 11 Thai League như một giấy thông hành.

Rời SLNA, Phi Sơn đến sân Thống Nhất với nhiệm vụ “giải cứu” CLB TP HCM. Ảnh: Internet
Rời SLNA, Phi Sơn đến sân Thống Nhất với nhiệm vụ “giải cứu” CLB TP HCM. Ảnh: Internet
Về nội binh, HLV Miura bổ sung 2 tiền vệ là Vũ Anh Tuấn từ XSKT Cần Thơ và Đặng Quang Huy từ Hải Phòng.

Khi mà Matias Jadue và Marclei Santos là những cái tên được chọn, thì chắc chắn Gustavo Santos Costa, Paulo Tavares và Gonzalo Marronkle mà ông bầu CV9 đem về phải chia tay đội bóng.

Đang đứng thứ 14 nhưng những người am hiểu sân cỏ Việt Nam lại cho rằng cửa của đội bóng TP HCM lại sáng nhất. Lạ!

Không biết bầu Khôi và tân HLV Thành Công của Sài Gòn FC làm thế nào mà chiêu mộ cựu thành viên ĐT Bỉ Ogunjimi. Cựu tuyển thủ QG Bỉ này từng chơi cho nhiều đội bóng lớn ở Châu Âu như Genk, Mallorca hay Standard Lìege. Marvin Ogunjimi thực sự là "bom tấn" của kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Trước khi gia nhập Sài Gòn FC, cầu thủ từng có giá trị chuyển nhượng 3,5 triệu Euro khoác áo FC Dynamo Brest của Belarus. Gia cố tuyến giữa, Sài Gòn đã nhanh tay mượn ngoại binh nhập tịch Trần Trung Hiếu từ Than Quảng Ninh.

Tuyển thủ ĐT Uganda này mới 25 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm chơi bóng 6 năm ở V.League. Bộ đôi bầu Đại và HLV Tài Em đã rời cuộc chơi, chính vì vậy Sài Gòn được cho rằng “le lói ánh sáng cuối đường hầm” cũng là điều dễ hiểu.

Tại Nam Định, dù không có nhiều tiền nên dù biết Benjamin và Henry là “chân gỗ” nhưng HLV Văn Sỹ vẫn phải kiên nhẫn và tiễn từng cầu thủ ra đi. Sau khi thanh lý Benjamin thì HLV Văn Sỹ còn để Henry đeo băng đội trưởng để khích lệ tinh thần. Nhưng rốt cuộc ông vẫn phải giơ tay chào tạm biệt.

“Lựa cơm gắp mắm” đội bóng chỉ còn biết cách ký hợp đồng với Romario. Romario là tiền đạo người Hà Lan chơi cho B.Bình Dương đầu mùa này và ghi được 3 bàn thắng. Trước đó, Diogo Pereira, cầu thủ cũ của SHB.Đà Nẵng đã đến sân Thiên Trường, và khá bất ngờ khi anh có cú đúp vào lưới đội bóng xứ Quảng ngày ra mắt.

Với bộ đôi Romario và Diogo Pereira nhưng nội binh khá bình thường thì Nam Định cũng khó lòng leo lên vị trí thứ 12 khi kết thúc mùa bóng.

Nỗi lo Tây Đô

Đầu mùa bóng, XSKT.Cần Thơ khá thăng hoa khi trong tay HLV Đinh Hồng Vinh đang có tiền đạo Wander Luiz, Patiyo Tambwe đều đang có 8 bàn thắng và cầu thủ nhập tịch Hoàng Vissai.

Nhưng mọi việc xấu đi khi tiền vệ Hữu Dũng trở lại FLC Thanh Hóa, Quang Tình, Anh Tuấn không được tin dùng và vấn đề giải ngân tiền lót tay và  tiền thưởng vừa chậm và “quá hẻo” của đội bóng này bị bung bét.

Romario có giúp Nam Định thoát khỏi rớt hạng? Ảnh: Internet
Romario có giúp Nam Định thoát khỏi nguy cơ rớt hạng? Ảnh: Internet
Tiền đạo Wander Luiz được coi là “làm reo” đòi nghỉ thi đấu trong khi họ thua tan tác 1-5 trên sân Cẩm Phả vừa qua. Tụt dốc không phanh, XSKT.Cần Thơ đang nằm tốp báo động đỏ nhưng ngân sách không còn nhiều nên đành chịu, chỉ bổ sung thêm 2 nội binh Hữu Thắng và Ngọc Anh của đội bóng TP HCM vừa hết hợp đồng mà không được tái ký.

Hiện XSKT.Cần Thơ đang đứng vị trí thứ 11 chỉ hơn TP HCM đứng chót bảng xếp hạng có 2 điểm, hơn 2 đội Sài Gòn, Nam Định xếp sau đúng 1 điểm. Cần Thơ đang có chút lợi thế khi gặp các đối thủ trực tiếp Sài Gòn, Nam Định trên sân Thống Nhất. Nhưng với thế và lực lượng như hiện tại, nếu XSKT.Cần Thơ không xốc lại tinh thần sẽ gặp bất lợi nhất trong cuộc đua trụ hạng.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.