Vỡ òa niềm vui!

Sáng 19/7, sân trường THPT chuyên Phan Bội Châu như vỡ òa trong niềm vui khi 2 chàng trai xứ Nghệ Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Đình Hội học sinh lớp 12 A3 vừa đoạt huy chương Vàng và Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế lần thứ 42 tại Thái Lan (từ 8-18/7) trở về. Niềm vui càng như được nhân lên bởi trong lễ đón có sự hiện diện của các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Những bó hoa tươi thắm, cái ôm chầm nồng nhiệt, những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ tràn ngập niềm vui, niềm tự hào. Đó là những tình cảm mà lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và đông đảo thầy giáo, cô giáo, phụ huynh, học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu dành cho Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Đình Hội khi 2 em mang thành tích trở về ngôi trường thân yêu của mình.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 học sinh đoạt giải cùng các thầy giáo Trường chuyên Phan Bội Châu.

Trong ngập tràn hạnh phúc, bà Phan Thị Quỳnh Hoa mẹ em Nguyễn Huy Hoàng xúc động nói: "Trước kỳ thi hàng tháng trời, Hoàng và các bạn ở hẳn nhà thầy giáo chủ nhiệm Trần Văn Nga để ôn luyện. Ngày lên đường sang Thái Lan dự thi, Hoàng tự tin an ủi mẹ: Mẹ yên tâm, con sẽ dành được huy chương". Đam mê Vật lý từ năm lớp 7, Hoàng đã từng bước khẳng định mình qua các kỳ thi học sinh giỏi. Năm 2010, 2011 em từng bước nâng giải Nhì lên giải Nhất học sinh giỏi quốc gia. Ngay kỳ thi gần đây là Olympic Vật lý Châu Á năm 2011 tổ chức tại Israel, Hoàng cũng là 1 trong 2 người giành giải cao nhất của đoàn Việt Nam. Với Hoàng, cần cù và chăm chỉ là tốt nhưng "đam mê" mới chính là bí quyết để giúp em giành được giải cao như vậy. Nguyễn Huy Hoàng - chàng trai "Vàng" của Vật lý Việt Nam tâm sự: Với sự chuẩn bị kỹ càng từ trước cùng sự quan tâm của nhà trường, đặc biệt thầy Nga hết lòng truyền lửa, truyền kiến thức cho bọn em, nên em cũng không bất ngờ lắm khi đạt được thành tích này.
 
Trong kỳ thi này, đoàn Vật lý Việt Nam đã có dịp cọ xát, học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế và giao lưu với bạn bè khắp năm châu. Ngoài ra em còn học được nhiều về nền giáo dục của các nước bạn, các bạn không chỉ có học, mà còn bồi đắp kiến thức xã hội, mạnh về thực hành".
 
Nếu như Nguyễn Huy Hoàng đến với kỳ thi với nhiều áp lực bởi sự kỳ vọng cao, thì Nguyễn Đình Hội lại khá thoải mái cùng niềm đam mê duy nhất môn Vật lý. Chính vì vậy tấm huy chương Bạc mà Nguyễn Đình Hội dành được là niềm vui bất ngờ song cũng thấy được sự nỗ lực đầy âm thầm và quyết tâm của em. Trước khi lên đường ra Hà Nội gia nhập đội tuyển để ôn luyện, Hội đã tâm sự: Với kỳ thi tầm châu lục và quốc tế đòi hỏi cao ở phần thực hành. Tuy nhiên với em lần này ra Hà Nội mới được làm quen phần thực hành, xem như bắt đầu học. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được kết quả cao nhất.
 
2/5 tấm huy chương đoàn học sinh giỏi Việt Nam đạt được đã thuộc về những học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và tấm Huy chương màu vàng duy nhất của đoàn học sinh giỏi Việt Nam đã thuộc về Nguyễn Huy Hoàng. Hoàng đã ghi tên mình vào danh sách 54 thí sinh xuất sắc nhất thế giới tại kì thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 42.

 Niềm vui của các bạn lớp 12A3.

Từ năm 2006 đến nay, học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã dành được 3 HCV Vật lý quốc tế, 1 HCV Vật lý châu Á, 2 HCB, 3 HCĐ quốc tế và khu vực- Đây là thành tích xuất sắc khó một tỉnh thành nào trong cả nước có thể vượt qua. Thành tích đó đã đưa giáo dục Nghệ An lên đỉnh cao quốc tế. Điều đó một lần nữa khẳng định truyền thống hiếu học của học sinh xứ Nghệ luôn được kế thừa và phát huy.
 
Tại lễ đón, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc đã biểu dương, khen ngợi đội ngũ giáo viên nhà trường trong công tác đào tạo bồi dưỡng nhân tài. Đặc biệt với thành tích xuất sắc trong kì thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 42, chính 2 em đã làm rạng danh thêm vùng quê hiếu học xứ Nghệ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh căn dặn: Thành tích của các em làm cho đất nước ta, quê hương ta tự hào, hãnh diện. Nhưng những cuộc thi, cho dù ở tầm cỡ quốc tế, thì cũng mới là sự thử sức, sự khởi đầu. Điều quan trọng là trên con đường phía trước, các em cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, để tài năng thực sự được tỏa sáng, sau này có điều kiện đóng góp trí tuệ nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Thảo Nhi

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.