Nguyên nhân dẫn đến vô sinh hiếm muộn ở các cặp vợ chồng trẻ rất đa dạng trong đó có cả nguyên nhân từ những rắc rối ở cơ chế sinh sản do việc ngồi nhiều gây ra.
Nam giới có thể dựa vào một số dấu hiệu sau để nhận biết mình có nguy cơ bị vô sinh hay không, để thăm khám và điều trị sớm, tránh trường hợp bị vô sinh vĩnh viễn.
(Baonghean.vn) - Sản phụ Nguyễn Thị Loan - người bệnh đầu tiên được triển khai phương pháp phẫu thuật mới đã sinh nở “mẹ tròn con vuông”, mở ra cơ hội có con cho các cặp vợ chồng hiếm muộn hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Túi ni lông hoặc hộp xốp để đựng thực phẩm nóng như sữa đậu nóng, nước ngô, nước canh, cơm ở 78-80oC sẽ khiến các chất phụ gia làm mềm, dẻo, dai túi ni lông, gây phản ứng phụ và dễ dàng nhiễm chất độc vào thức ăn.
(Baonghean.vn) - Hút thuốc gây ra rất nhiều bệnh tật nguy hiểm cho người hút thuốc và người hút thuốc thụ động. Hút thuốc còn tác động rất lớn đến sức khỏe sinh sản của cả nam giới và phụ nữ.
Đây là quy định tại Thông tư 187/2017/TT-BQP do Bộ Quốc phòng mới ban hành hướng dẫn một số điều về tiêu chuẩn vật chất quân y theo Nghị định số 76/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng.
Trục trặc về phía người đàn ông chiếm 25% nguyên nhân khiến cả hai vợ chồng chậm con hoặc không có con. Nguyên nhân chủ yếu do những tác động nhất định đến quá trình sinh tinh.
Ngoài nguyên nhân như tinh hoàn ẩn, nhiễm trùng, xoắn tinh hoàn,… vô sinh nam giới còn do những nguyên nhân về di truyền và được các chuyên gia khuyến cáo nên làm xét nghiệm, từ đó làm tăng cơ hội có thai ở các cặp đôi hiếm muộn.