VTV bị phạt vì đưa tin sai về tuổi của cầu thủ Công Phượng

Chiều 30/12/2014, Thanh tra Bộ TT&TT vừa ra Quyết định số 1987/QĐ-XPVPHC xử phạt VTV 15 triệu đồng vì thông tin sai về độ tuổi cầu thủ Nguyễn Công Phượng trong chương trình Chuyển động 24h phát sóng trên VTV1. VTV cũng phải thực hiện cải chính thông tin sai sự thật nêu trên theo quy định của pháp luật.
Nội dung phóng viên VTV điều tra về nghi án cầu thủ Công Phượng gian lận tuổi phát sóng trên Chuyển động 24h ngày 16/11:
Chiều 30/12/2014, Thanh tra Bộ TT&TT vừa ra Quyết định số 1987/QĐ-XPVPHC xử phạt VTV 15 triệu đồng vì thông tin sai về độ tuổi cầu thủ Nguyễn Công Phượng trong chương trình Chuyển động 24h phát sóng trên VTV1 có một số nội dung sai. Cụ thể nội dung sai là:“Năm sinh 1995 của Công Phượng bắt đầu xuất hiện từ năm 2006” (8/11/2014); “Đến thời điểm này, tất cả các giấy tờ khác như chúng tôi đã chứng minh, là vô hiệu” (16/11/2014). VTV cũng phải thực hiện cải chính thông tin sai sự thật nêu trên theo quy định của pháp luật.
Giải trình trong buổi làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ TT&TT trong chiều ngày 30/12/2014, đại diện VTV cũng cho rằng, các chương trình phát sóng về độ tuổi của cầu thủ Công Phượng, chương trình chưa đưa ra kết luận nào về năm sinh của Công Phượng mà chỉ đưa ra những mâu thuẫn trong các hồ sơ có ghi độ tuổi của Công Phượng. Trong các chương trình đã phát sóng, chúng tôi (VTV-PV) cũng sử dụng hình ảnh của cầu thủ Công Phượng đã trở nên phổ biến trên thông tin đại chúng.
Trên cơ sở thông tin của báo chí, VTV đã tìm hiểu và thấy có nhiều điểm mâu thuẫn, bất hợp lý về độ tuổi thật cầu thủ Công Phượng. VTV đã nêu lên để cá nhân cầu thủ hoặc cơ quan chức năng giải thích hoặc làm rõ. Sau khi chương trình phát sóng, VTV tiếp tục nhận được các tài liệu thể hiện sự không rõ ràng và còn mâu thuẫn trong giấy khai sinh và học bạ của Công Phượng.
Biên bản làm việc cũng ghi rõ ý kiến đại diện của VTV như sau: "Chấp hành chỉ đạo chung, chúng tôi không tiếp tục khai thác và xin được cung cấp để Thanh tra Bộ TTT&TT có thêm thông tin trong chỉ đạo. Vì thế, chưa thể nói chương trình có nội dung sai sự thật. Chúng tôi nhận thiếu sót trong cách đưa chương trình, thời lượng phát sóng chưa phù hợp và cần rút kinh nghiệm".
Trước đó, giữa tháng 11/2014, cộng đồng mạng dậy sóng sau khi VTV phát sóng điều tra về nghi án cầu thủ bóng đá Công Phượng gian luận tuổi trên chương trình Chuyển động 24h trong 3 số trong các ngày 13, 15,16/11/2014.
Dư luận đã bất bình về cách đưa tin của Chuyển động 24h, nhất là sau bản tin trưa ngày 15/11 nhà văn Nguyễn Quang Vinh và biên tập viên Ngọc Trinh đã cùng nhau tranh luận về mục tiêu đi tìm tuổi thật của Công Phượng. Biên tập viên Ngọc Trinh cho rằng, mục tiêu không phải là để hạ bệ Công Phượng mà là để bảo vệ sự trung thực trong thể thao, bởi nếu không trung thực (gian lận tuổi) sẽ có nguy cơ giết chết một tài năng trẻ.
Sau đó, Chuyển động 24h tối ngày 16/11 tiếp tục tung ra bằng chứng mà phóng viên VTV đã thu thập được khi tiến hành điều tra sự thật về tuổi của cầu thủ Công Phượng. Chuyển động 24h đã công bố các thông tin về đời tư của Công Phượng như: Giấy khai sinh bản gốc, giấy khai sinh bản sao, sổ hộ khẩu, học bạ cấp I, giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học của Công Phượng, bản khai nhân khẩu lưu tại Công an huyện Đô Lương… Tất cả những bằng chứng này nhằm chứng minh Công Phượng sinh năm 1993 chứ không phải sinh năm 1995 như hồ sơ của Công Phượng đang được lưu giữ tại Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.
Sau loạt phóng sự điều tra này, cộng đồng mạng tỏ ra phẫn nộ và đòi VTV phải lên tiếng xin lỗi cầu thủ Công Phượng vì đã tiết lộ thông tin cá nhân của Công Phượng khi chưa được sự đồng ý của cầu thủ này.
Sự việc gây xôn xao dư luận đến mức, sau đó Bộ TT&TT đã mời đại diện VTV lên làm việc, sau đó Bộ TT&TT đã có công văn gửi Bộ Tư pháp để xác minh tính pháp lý về những thông tin thuộc về thông tin cá nhân của công dân như: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, học bạ… Đồng thời, Bộ TT&TT cũng đề nghị Bộ Tư pháp xác thực về tờ giấy khai sinh của Công Phương .
Cho đến ngày 5/12/2014, Sở Tư pháp Nghệ An đã chính thức khẳng định: “Công Phượng sinh ngày 21/1/1995”. Thông tin này được ông Hoàng Quốc Hào, Giám đốc Sở tư pháp Nghệ An cung cấp cho báo chí, ông Hào cho biết sẽ báo cáo kết quả xác minh cho Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An để công bố công khai trên truyền thông.
Theo lời ông Hào, ngày 21/11, Phòng Tư pháp huyện Đô Lương (Nghệ An) gửi văn bản kết quả về tuổi thật của công dân Nguyễn Công Phượng. Do còn một số điểm chưa rõ nên Sở Tư pháp chỉ đạo cho ông Dương Hữu Dung, Phó Giám đốc Sở thành lập đoàn công tác về địa phương xác minh lại.
Đến ngày 4/12, Đoàn công tác mới về xã Mỹ Sơn để kiểm tra, đã có kết quả báo cáo lên cấp trên về tuổi thật của Công Phượng, đúng với tuổi mà Phòng Tư pháp huyện Đô Lương đã cung cấp trước đó.
Tranh cãi trực tiếp giữa nhà văn Nguyễn Quang Vinh và biên tập viên Ngọc Trinh trên Chuyển động 24h về nghi án gian lận tuổi của cầu thủ Công Phượng trưa ngày 15/11:
Theo ICTnews

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.