Vụ chìm phà Sewol: Số người chết tăng lên 193

Hiện vẫn còn 109 người bị mất tích trong thảm họa phà Sewol.
Theo Yonhap, các thợ lặn tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Sewol ngày hôm nay (29/4) sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi thủy triều dâng cao và dòng chảy mạnh.
Thi thể nạn nhân vụ chìm phà được đưa lên bờ (Ảnh: AP)
Thi thể nạn nhân vụ chìm phà được đưa lên bờ (Ảnh: AP)
Từ đầu tuần đến tối qua (28/4), các thợ lặn không tìm kiếm thêm được nhiều thi thể các hành khách bị mất tích, nguyên nhân chính là do thời tiết xấu và lối vào nhiều khoang trên phà chưa được mở.
Sớm ngày 29/4, thợ lặn đã tìm thấy thêm 4 thi thể, nâng tổng số người chết trong vụ chìm phà lên con số 193, hiện vẫn còn 109 người bị mất tích.
Phà Sewol tải trọng 6.825 tấn chở tổng cộng 476 người bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc ngày 16/4. Ngoài 174 người được cứu sống cùng ngày, cho đến nay, chưa có thêm bất kỳ người nào được cứu thêm.
Các quan chức phụ trách tìm kiếm cứu nạn cho biết, triển vọng tìm thấy thêm người bị mất tích trong vài ngày tới là khá mờ nhạt khi các điều kiện ngoại cảnh như thủy triều và dòng chảy không ủng hộ lực lượng tìm kiếm.
Sáng 29/4, tại vùng biển nơi chìm phà có mưa với lượng khoảng 5mm, độ cao sóng biển từ 0,5 – 1m, tốc độ gió 7 – 11m/s. Theo dự báo, điều kiện thời tiết cũng như thủy triều trong khu vực này sẽ chỉ được cải thiện sau ngày 2/5 tới./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.