Vụ Đông năng suất cao trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn)- Gần hai tháng sau lũ, trên các cánh đồng của huyện Anh Sơn đã được phủ một màu xanh no ấm. Người dân ở đây đang đổi thay nhờ làm vụ Đông năng suất cao.

Anh Sơn là địa phương có diện tích rau, màu vụ Đông khá lớn. Các xã dọc sông Lam lâu nay có truyền thống sản xuất rau màu vụ Đông năng suất cao là Cẩm Sơn, Tào Sơn, Đức Sơn. Trong ảnh, chị Hà Thị Dung ở xã Cẩm Sơn đang chăm sóc ruộng bắp cải.
Anh Sơn là địa phương có diện tích rau, màu vụ Đông khá lớn. Các xã dọc sông Lam lâu nay có truyền thống sản xuất rau màu vụ Đông năng suất cao là Cẩm Sơn, Tào Sơn, Đức Sơn. Trong ảnh: Chị Hà Thị Dung ở xã Cẩm Sơn đang chăm sóc ruộng bắp cải.
Người dân chất nứa mét thành những bó lớn, dựng dọc các bãi bồi ven sông Lam để làm dàn, phục vụ sản xuất vụ Đông.
Người dân chất nứa mét thành những bó lớn, dựng dọc các bãi bồi ven sông Lam để làm dàn, phục vụ sản xuất vụ Đông.
Hiện nay, cây trồng mang lại hiệu quả cao nhất ở Anh Sơn là bí đao.
Hiện nay, cây trồng mang lại hiệu quả cao nhất ở Anh Sơn là bí đao. Nhiều diện tích đất bãi, đất màu, đất hai lúa đã được chuyển thành đất trồng bí, mỗi năm 2 – 3 vụ, cho năng suất rất cao.
Anh Nguyễn Văn Nam, cán bộ khuyến nông thôn Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn cho biết, trồng bí mang lại hiệu quả gấp nhiều lần so với trồng các cây khác như ngô, lúa, mía.
Anh Nguyễn Văn Nam, cán bộ khuyến nông thôn Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn cho biết, trồng bí mang lại hiệu quả gấp nhiều lần so với trồng các cây khác như ngô, lúa, mía.
Kỹ thuật trồng bí của người dân Anh Sơn ngày càng hoàn thiện. Bí được phủ ni lon từ khi mới giao. Giữa các luống bí, người dân lắp các ống dẫn nước để chống úng ngập.
Kỹ thuật trồng bí của người dân Anh Sơn ngày càng hoàn thiện. Bí được phủ ni lon từ khi mới gieo hạt. Giữa các luống bí, người dân lắp các ống dẫn nước để chống úng ngập.
Anh Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết, vụ Đông 2013, cả xã troongf32ha bí xanh, 25,3 ha rau đậu và bầu đặc ruột. Tất cả đều đang bước vào thời kỳ thu hoạch với năng suất cao, bán được giá khiến bà con phấn khởi.
Anh Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết, vụ Đông 2013, cả xã trồng 32ha bí xanh, 25,3 ha rau đậu và bầu đặc ruột. Tất cả đều đang bước vào thời kỳ thu hoạch với năng suất cao, bán được giá khiến bà con phấn khởi.
 Bên cạnh bí, người dân Anh Sơn còn thâm canh bầu đặc ruột. Đây là loại giống mới, cho năng suất, hiệu quả cao. Người dân vừa bán được ngọn, hoa bầu vừa bán được quả.
Bên cạnh bí, người dân Anh Sơn còn thâm canh bầu đặc ruột. Đây là loại giống mới, cho năng suất, hiệu quả cao. Người dân vừa bán được ngọn, hoa bầu, vừa bán được quả.

Nguyên Khoa

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.