Vui muộn!

(Baonghean.vn) - Những vòng đấu gần đây, dù khá muộn màng nhưng SLNA đang đem đến cho người hâm mộ sự phấn khởi bằng một phong độ khá ấn tượng. Tuy rằng không thể hoàn thành chỉ tiêu Top 5 nhưng những gì mà các chiến binh xứ Nghệ đã thể hiện trong khoảng thời gian gần đây rất đáng được khích lệ.

SLNA đang trải qua một mùa giải với những cảm xúc trái chiều. Khi mà ở giai đoạn 1 của V- League, đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường trình diễn một lối đá đơn điệu, vô hồn, thiếu gắn kết và mất động lực thi đấu. Xuyên suốt thời gian này, đội bóng xứ Nghệ đã đánh mất bản sắc của mình khi liên tiếp đón nhận những thất bại hoặc những trận hòa như thua trước những đội bóng mà trước đó thường là bại tướng của họ.

Hậu quả của chuỗi trận thi đấu bết bát đó đã đẩy đội chủ sân Vinh chìm sâu ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng trong một thời gian dài. Thậm chí có thời điểm SLNA đã chính thức rơi vào vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng cùng với HAGL và Long An. Với phong độ yếu kém này, người hâm mộ xứ Nghệ cũng bắt đầu mất dần niềm tin và quay lưng với đội bóng con cưng của mình.

SLNA trình diễn một phong độ đáng thất vọng suốt phần lớn thời gian của mùa giải V – League 2016
SLNA trình diễn một phong độ đáng thất vọng suốt phần lớn thời gian của mùa giải V – League 2016

Để cải thiện tình hình, chiến lược gia họ Ngô cũng đã mạnh dạn có những thử nghiệm về mặt đội hình lẫn chiến thuật. Tuy vậy, những gì cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia này nhận được cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Hàng hậu vệ thi đấu thiếu ổn định và thường mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Hàng tiền vệ thiếu tính sáng tạo và khả năng dẫn dắt lối chơi.

Trên hàng công Odat dẫu vẫn thể hiện được duyên ghi bàn nhưng cũng không thể làm người hâm mộ yên tâm khi anh vẫn thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Tất cả những yếu tố đó đã khiến SLNA từ vị thế đội bóng giàu bản sắc trở nên vô hại một cách lạ thường.

Bước vào giai đoạn lượt về những thay đổi trên hàng công đã mang lại tác dụng cho đội bóng xứ Nghệ. Sự xuất hiện nhân tố mới trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết và khát khao thể hiện mình của tiền đạo Hồ Tuấn Tài đã cùng với Trần Phi Sơn, Quế Ngọc Hải đã mang về điểm số quan trọng đầu tiên ở giai đoạn hai khi SLNA đánh bại Than Quảng Ninh với tỉ số đậm đà 4 bàn không gỡ.

Sau chiến thắng này, tưởng chừng đội bóng xứ Nghê sẽ thi đấu khởi sắc hơn. Tuy vậy, đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường lại trở về với quỹ đạo quen thuộc khi để thất thủ 3 trận liên tiếp trước Sài Gòn FC, Sana Khánh Hòa BVN và Hà Nội T&T. Đến lúc này, SLNA chính thức rơi vào cuộc chiến tránh suất đá trận play – off với HAGL và Long An.

nh2.jpg
Đội bóng xứ Nghệ đã có sự trở lại rất ấn tượng ở nửa cuối mùa giải

Trong lúc khó khăn bủa vây, đội bóng xứ Nghệ đã có sự vươn lên rất mạnh mẽ để thoát ra khỏi vũng lầy của cuộc chiến trụ hạng khi lần lượt đánh bại 2 đối thủ trực tiếp là HAGL với tỉ số 1 – 0 và Long An với tỉ số 1 – 2. Tiếp đà hưng phấn, đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường đã đánh bại đội bóng giàu tham vọng FLC Thanh Hóa trong trận Deby Bắc trung bộ bằng pha lập công duy nhất của tiền đạo đang lên Hồ Tuấn Tài. Với 3 chiến thắng liên tiếp, SLNA đã cho thấy sự khởi sắc một cách mạnh mẽ so với những gì mà các chiến binh áo vàng đã thể hiện ở suốt giai đoạn 1 của mùa giải.

Mặc dù sau chuỗi trận thăng hoa đó, đội bóng xứ Nghệ đã để SHB Đà Nẵng cho phơi áo với tỉ số 2 bàn không gỡ ngay tại “Chảo lửa Thành Vinh” và trận hòa như thua với tỉ số 2 – 2 trước đội bóng đã chắc suất xuống hạng, CLB Đồng Tháp. Thế nhưng các học trò của HLV Ngô Quang Trường đã vùng dậy kịp thời để lần lượt đánh bại nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương và mới đây nhất là trận thắng rất ấn tượng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân Vinh trước SXKT Cần Thơ. Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa tri ân người hâm mộ đã đồng hành với đội bóng suốt chặng đường của mùa giải mà còn giúp đội bóng xứ Nghệ có lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Phía trước, đội bóng xứ Nghệ còn một trận đấu được dự báo là đầy gian khó. Tuy vậy, với sự trở lại đầy ấn tượng này, SLNA đang quyết tâm trở thành kẻ phá bĩnh tham vọng của đội chủ nhà cũng như trả món nợ mà họ đã vay ở trận đấu khai mạc mùa giải qua đó giữ vững được vị trí thứ 7 khi mùa giải chính thức hạ màn.

Cao Anh

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.