Vững vàng nơi biên giới

(Baonghean) - “Gương mẫu, tận tâm, tận tụy với công việc, gần gũi, thân tình với đồng đội, với nhân dân...” đó là những phẩm chất của Thượng tá Vi Hòe, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn.
Thượng tá Vĩ Hòe
Thượng tá Vĩ Hòe
Gần 30 năm công tác trong quân đội, được giao nhiều trọng trách khác nhau nhưng dù ở cương vị nào anh cũng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2006, anh được cấp trên tin tưởng giao giữ chức tham mưu trưởng, rồi chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn. Mừng cũng nhiều mà lo cũng lắm. Lo bởi Kỳ Sơn là một huyện vùng cao biên giới, địa bàn nhạy cảm, phức tạp; 98% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số, tỉ lệ đói nghèo khá cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng đặt ra không ít vấn đề cần được quan tâm. “Quả thực, thời gian đầu tôi lo tới mức nhiều đêm không ngủ được. Thế rồi, trước mỗi vấn đề tôi đem ra thảo luận, khi đã thống nhất được trong cấp ủy, chỉ huy, chúng tôi triệu tập hội nghị quân nhân để thảo luận, thống nhất hình thức, biện pháp tiến hành... Và cứ thế, chúng tôi tháo gỡ từ những vấn đề nhỏ nhất.” - Thượng tá Vi Hòe bộc bạch.
Bắt đầu từ việc xây dựng cơ quan chính quy, mẫu mực, đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong cơ quan, mà trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì, anh đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS huyện xây dựng hệ thống quy chế, quy định để thống nhất thực hiện. Quá trình thực hiện anh luôn là người “đầu tàu” để nêu gương cho anh em. Ngay cả những cán bộ, nhân viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, anh chủ động gặp riêng trao đổi thân tình, chỉ rõ cái đúng cái sai như người anh trong gia đình.
Trước khi tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, anh chủ động bàn bạc kỹ trong cấp ủy, chỉ huy cơ quan. Những công việc trọng tâm hay những nhiệm vụ đột xuất, anh linh hoạt đề xuất với lãnh đạo huyện những giải pháp phù hợp và tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Mọi tham mưu, đề xuất của anh đã giúp cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết được nhiều vấn đề, nhất là công tác giữ gìn an ninh trật tự, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, anh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.
Trong cuộc sống hàng ngày, anh luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên trong cơ quan. Từ ý tưởng của anh, được sự thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, khu tăng gia sản xuất chăn nuôi tập trung của đơn vị được hình thành và phát triển khá tốt, đảm bảo đủ rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày của bộ bội và góp phần cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên. Hay khi anh em gặp khó khăn, hoạn nạn anh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên. Thượng úy Moong Văn Uyển, Trợ lý chính trị chia sẻ: “Chúng tôi mến anh Vi Hòe không chỉ ở trình độ chuyên môn giỏi mà cả trong cuộc sống hàng ngày. Anh Hòe luôn quan tâm thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên từ cái nhỏ nhất. Khi anh em có việc gì anh đều đến tận gia đình để thăm hỏi, động viên”.
Với những đóng góp đó, anh được lãnh đạo, chỉ huy các cấp khen thưởng nhiều hình thức khác nhau. Tính riêng từ năm 2009 đến nay, 5 năm liền anh là Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác giáo dục QP-AN; năm 2012, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2009-2012), Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (2007-2010) và Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Lào, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn liên tục được Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Cờ thi đua và nhiều danh hiệu khác...
Đặng Huy Cường

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.