Vươn lên trong gian khó

(Baonghean) - Cách đây 60 năm, xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) được thành lập, trải qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, nhân dân Nghi Thạch đã chung sức, đồng lòng, đoàn kết, phát huy truyền thống, đưa kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển…
Trụ sở UBND xã Nghi Thạch được xây dựng khang trang.
Trụ sở UBND xã Nghi Thạch được xây dựng khang trang.
Những năm gần đây, nhờ sự năng động trong công tác quản lý và phát triển sản xuất, xã Nghi Thạch đã có nhiều chuyển biến quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ và giảm dần đối với nông nghiệp. Trong đó, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 26%, dịch vụ thương mại 34,8%, tiểu thủ công nghiệp 39,2%. Riêng trong năm 2013 giá trị sản xuất đạt 123,7 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 19,2 triệu đồng/năm.
Một trong những mục tiêu hàng đầu đang được Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân Nghi Thạch quan tâm, đó là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, chương trình xây dựng nông thôn mới tại Nghi Thạch đã đạt nhiều kết quả khả quan. Đến nay xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến tích cực trong chính sách “tam nông” (nông nghiệp, nông dân và nông thôn); Phát huy tốt các tiềm năng, nội lực, cơ sở vật chất của từng hộ gia đình và xã hội ngày càng phát triển. 
Để nâng cao hiệu quả cung cấp điện cho nhân dân, hiện nay toàn xã xây dựng được 7 trạm biến áp, 100% hộ được dùng điện. Hệ thống Đài truyền thanh phát huy tốt truyền thanh 4 cấp, hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, nội thôn cơ bản đã được bê tông hoá với hơn 13 km đường nhựa, 15 km đường bê tông. Kết cấu hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, nhà văn hóa, trụ sở làm việc của xã, trạm y tế … được đầu tư theo hướng hiện đại, khang trang. 
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các hộ dân hưởng ứng mạnh mẽ, tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2013 đạt 85%. Hiện nay toàn xã đã xây dựng được 12/17 làng văn hóa, đạt 70,6% và 1 dòng họ văn hóa. Bên cạnh đó xã cũng đang tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng làng văn hoá ở vùng giáo" theo Nghị quyết của cấp ủy đề ra. 
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đến nay, trên 13 xóm đã có hàng nghìn mét vuông đất được hiến, hàng trăm mét bờ tường xây, hàng nghìn cây cối các loại được người dân tự nguyện tháo dỡ để xây dựng đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, xã cũng đã hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015. 
Để đưa địa phương phát triển bền vững, công tác giáo dục được xã chăm lo. Chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường lớp, trang, thiết bị học tập cho học sinh cũng được quan tâm đầu tư. Có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Nhờ thế mà chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, năm học 2012 - 2013 toàn xã có 34 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 7 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Hàng năm có gần 100 em học sinh trong xã thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được quan tâm. Từng bước đưa các kỹ thuật mới vào khám và chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện từ trạm y tế đến xóm. Hiện, xã đã được công nhận là xã chuẩn quốc gia về y tế.
Ngoài ra, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng được quan tâm. Xã đã xây dựng được 27 tổ tự quản với 297 thành viên tham gia.
Để đạt được những kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng và sự điều hành của chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ của các đoàn thể và nhân dân, góp phần đưa Nghi Thạch từng bước phát triển đi lên. Khi mới thành lập Nghi Thạch chỉ có 1 chi bộ, số đảng viên ít, đến nay có 290 đảng viên sinh hoạt ở 17 chi bộ. Đảng bộ có nhiều đồng chí 60, 50, 40 tuổi Đảng. Đảng bộ nhiều năm được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể luôn phát huy tốt vai trò, chức năng của mình trong các hoạt động, được các cấp, các ngành đánh giá xếp loại khá, xuất sắc. Chính nhờ sự đồng lòng đó mà các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng mang lại những kết quả tích cực.
Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, phấn đấu xây dựng Nghi Thạch ngày càng giàu mạnh, văn minh, một trong những điều quan trọng nhất được Đảng ủy và chính quyền xã Nghi Thạch quan tâm hiện nay chính là xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Phát huy nội lực của nhân dân trong đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên về định hướng phát triển, tạo ra cơ chế, chính sách tốt để thu hút sự đầu tư, tài trợ của các tổ chức trong và ngoài tỉnh nhằm đưa nền kinh tế, xã hội của địa phương phát triển đi lên. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010 – 2015, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.
Trương Công Hợi (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghi Thạch)

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.