Vươn lên từ vùng đất khó

(Baonghean) - Trong khi nhiều bạn trẻ nông thôn đều thoát ly mong tìm một ngành nghề phù hợp, thì với quyết tâm chọn mảnh đất quê hương để lập thân, lập nghiệp, anh Phạm Xuân Tú ( xóm 2B, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu) nhờ năng động, sáng tạo đã trở thành một đoàn viên có kinh tế khá ở địa phương.

Năm 1991, Phạm Xuân Tú nhận 5 ha đất rừng đồi ở vùng lòng Chả Côi thuộc xã miền núi Quỳnh Châu để khai hoang lập nghiệp. Để nơi này sớm trở thành một vùng đất trù phú, khai thác và phát huy được sức mạnh của đất đồi, anh Tú bắt đầu trồng 2 ha sắn, dứa, hương bài; 3 ha còn lại anh tiếp tục khai khẩn đất hoang trồng cây bạch đàn, tràm, chè. Những ngày đầu, anh đã gặp phải không ít khó khăn do thiếu vốn đầu tư, nguồn nhân lực, chưa có kinh nghiệm trong sản xuất. Do vậy, hiệu quả kinh tế bước đầu từ mô hình mang lại kém hiệu quả. Không chịu khuất phục, anh đã tích cực tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, đồng thời mạnh dạn đầu tư các phương tiện kĩ thuật hiện đại đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ dám nghĩ, dám làm nên anh đã biến vùng đất hoang vu trước đây đã trở thành một vùng màu mỡ, các loại cây trồng đều tốt tươi. Một năm, trừ chi phí gia đình anh thu lãi trên 70 triệu đồng.

Trang trại trồng cây tràm, bạch đàn của anh Phạm Xuân Tú

Chưa bằng lòng với kết quả hiện tại, hiện nay anh Tú đang lên kế hoạch xin hỗ trợ 30 triệu đồng từ dự án thanh niên lập thân - lập nghiệp của Huyện đoàn Quỳnh Lưu, cùng với số tiền tích lũy được Tú tận dụng diện tích mặt đồi mở rộng sản xuất chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm như: bò, gà, vịt. Ngoài phát triển kinh tế, Phạm Xuân Tú còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Với cương vị là một bí thư chi đoàn, anh luôn nhiệt tình, năng động và sáng tạo trong các hoạt động nhằm xây dựng chi đoàn phát triển toàn diện. Đặc biệt, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, mang những kinh nghiệm và khát vọng làm giàu chính đáng của bản thân để truyền đạt, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên cùng tham gia phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình và cùng nhau góp phần đưa xã nhà ngày càng phát triển vững mạnh.

Anh Trịnh Văn Hồng - Bí thư đoàn thanh niên xã Quỳnh Châu, cho biết: Đồng chí Phạm Xuân Tú là một trong những đoàn viên trẻ có năng lực. Bên cạnh nhiệt tình với công tác đoàn, đồng chí Tú còn là tấm gương sáng cho thanh niên trong huyện về vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng.  Đây là mô hình tiêu biểu để đoàn xã nhân ra diện rộng trong thời gian tới.

Hồng Diện (Đài Quỳnh Lưu)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.