Washington: Tiết lộ bản điều tra về các hình thức tra tấn của CIA

(Baonghean) - Sau nhiều tháng chờ đợi, bảo báo cáo của quốc hội về các hình thức tra tấn mà CIA sử dụng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 đã được công bố vào thứ Ba ngày 9/12. Việc công bố bản báo cáo sẽ kèm theo việc tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh các cơ quan ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới.
Bên trong trụ sở CIA ở Langley, Virginia. Ảnh: internet
Bên trong trụ sở CIA ở Langley, Virginia. Ảnh: internet
Hôm thứ Hai vừa rồi, Nhà Trắng đã quyết định công bố bản báo cáo của Quốc hội như là một tiến trình hữu ích “giúp cho người dân tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới hiểu chính xác những gì đang xảy ra”. Bản báo cáo là kết quả của quá trình làm việc suốt hơn 3 năm điều tra tỉ mỉ (2009 - 2012), nhằm làm sáng tỏ quá trình thẩm vấn bí mật của cơ quan tình báo CIA đối với những tù nhân bị nghi ngờ có liên hệ với Al Qaeda.
Kể từ khi nhậm chức vào năm 2009, Tổng thống Barack Obama từng nhận xét nước Mỹ đã có những hành động “trái” với các giá trị đạo đức của mình. Tổng thống Obama tuyên bố: “Khi nước Mỹ sử dụng một số phương pháp, kỹ thuật trong thẩm vấn, mà theo quan điểm của tôi cũng như nhiều người khác cho rằng đó là tra tấn, nước Mỹ đã vượt quá giới hạn của nó”.
Theo Josh Earnest, phát ngôn viên của cơ quan hành pháp Mỹ, chính quyền của Tổng thống Obama đã chuẩn bị cho việc công bố bản báo cáo từ nhiều tháng nay, đồng thời cũng đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm chống lại các phản ứng cực đoan tại một số quốc gia. Tuy nhiên, Earnest từ chối cho biết chi tiết của các biện pháp này.
Bản báo cáo đã được phê duyệt trong một phiên họp kín của Ủy ban Tình báo Thượng viện hồi tháng 12/2012. Hồi tháng 4 vừa qua, các thượng nghị sỹ đã bỏ phiếu đồng ý cho việc công bố bản điều tra của Quốc hội. Bản điều tra được đánh giá chứa nhiều thông tin nhạy cảm. Sau khi tóm tắt, bản báo cáo còn 500 trang, với 20 kết luận được đưa ra. Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ khẳng định, bản báo cáo sẽ là “một cú sốc” đối với nhiều người. Bà Feinstein cho biết: “Việc tạo ra các trang web gián điệp trong thời gian dài và sử dụng các biện pháp vũ lực là sai lầm khủng khiếp”. Theo Thượng nghị sỹ Feinstein, các tài liệu đã chứng minh rằng, các phương pháp được sử dụng không hề giúp người Mỹ tìm ra vị trí của Osama Bin Laden.
Mặc dù ông Obama từng hứa sẽ nhanh chóng công bố bản báo cáo, nhưng vị tổng thống da màu phải mất hơn 8 tháng để giải quyết các thủ tục cần thiết. Mike Rogers, một nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa và đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện lại cho rằng, việc công bố bản báo cáo này là “một ý tưởng tồi”. Ông Rogers cảnh báo “Cơ quan tình báo dự kiến rằng, việc công bố sẽ chỉ dẫn tới các vụ bạo lực và cái chết”.
Trong bài báo được công bố cuối tuần trước trên Washington Post, Josse Rodriguez, cựu Giám đốc CIA đã lên án việc công bố bản báo cáo là “đạo đức giả”. Ông Rodriguez cho biết “Chúng tôi đã làm những gì mà chúng tôi được yêu cầu… chúng tôi biết rằng điều đó thật sự có hiệu quả. Và phần thưởng mà chúng tôi nhận được sau một thập kỷ là đây: Người ta lại đưa ra một chính sách bày tỏ sự phẫn nộ về những gì mà chúng tôi đã làm, thậm chí còn tệ hơn nữa khi bóp méo sự thật cũng như hạn chế tối đa những thành quả mà chúng tôi đạt được”. 
Chu Thanh 
Theo LeMonde 9/12

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.