Xã Nam Thanh (Nam Đàn): Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

(Baonghean) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2010 - 2015, xã Nam Thanh (Nam Đàn) tạo được những chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đó là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã vững tin bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020 với nhiều chỉ tiêu mới. 
Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý điều hành của Chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, giành được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng với tốc độ bình quân ước đạt 6,8% /năm. Kết quả thu ngân sách ước đạt 6,778 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015, ước đạt 28 triệu đồng, vượt so với mục tiêu đại hội (23 - 26,4 triệu đồng). 
Mô hình nuôi ong của CCB Nguyễn Văn Đống, xóm 6B,  xã Nam Thanh.
Mô hình nuôi ong của CCB Nguyễn Văn Đống, xóm 6B, xã Nam Thanh.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa bàn được quan tâm thực hiện, góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo của quê hương, đến nay đã đạt 14/19 tiêu chí với 32/39 nội dung. 3 năm qua, nhân dân đã hiến 7.972 m2 đất ở, 16 ha đất sản xuất, tháo dỡ 170m tường rào, chặt bỏ 158 cây các loại, đóng góp 3,374 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ... 
Về lĩnh vực văn hóa, xã hội: Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, chất lượng mũi nhọn có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp đạt 99,8%, có 1 em đạt danh hiệu học sinh giỏi quốc gia, 46 học sinh giỏi tỉnh, 227 học sinh giỏi huyện, 303 em đậu và vào các trường đại học, cao đẳng; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Có 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng phát huy hiệu quả, Hội khuyến học hoạt động tích cực và có ý nghĩa thiết thực khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, khơi dậy phong trào xã hội hóa giáo dục, tạo ra phong trào thi đua học tập ở từng đơn vị xóm, dòng họ và mỗi gia đình.
Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ, các chương trình quốc gia về y tế, y học dự phòng được thực hiện tốt, đồng thời thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, tuyên truyền vận động nhân dân ăn ở sạch sẽ, dùng nước hợp vệ sinh, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Công tác dân số KHHGĐ thường xuyên được quan tâm thực hiện, mức giảm tỷ lệ sinh năm 2015 là 0,5%. Xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế theo bộ tiêu chí mới. 
Xã Nam Thanh chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động.
Xã Nam Thanh chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động.
Các hoạt động văn hóa thông tin và thể thao có nhiều tiến bộ, đời sống văn hóa tinh thần của nhân đân được nâng lên. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm; 83% hộ đạt gia đình văn hóa (mục tiêu đại hội đến năm 2015 là 80,8%). Năm 2010 có 11/17 xóm đạt tiêu chuẩn văn hóa, năm 2015 phấn đấu có 13/17 xóm đạt, chiếm 76,4% (mục tiêu đại hội 70-75%); thiết chế văn hóa, thể thao được tập trung đầu tư, cơ bản hoàn thành theo hướng đồng bộ.
Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được quan tâm kịp thời. Từ năm 2011 – 2014, xã vận động nhân dân đóng góp Quỹ đền ơn, đáp nghĩa được 128 triệu đồng và vận động xã hội hóa được 1.052 triệu đồng, xây dựng 2 nhà tình nghĩa và hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa 58 nhà cho người có công với cách mạng; xây dựng 2 nhà tình thương, 12 nhà đại đoàn kết, giúp đỡ hàng trăm gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công tác xóa đói giảm nghèo được chú trọng, thông qua Ngân hàng chính sách xã hội xem xét giải quyết cho vay vốn ưu đãi hàng năm từ 250 đến 300 hộ, dư nợ hiện nay 15.418 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2014 còn 4,8%. Các chế độ bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện tốt, công tác xuất khẩu lao động được chú trọng, đến năm 2014, số lao động đã qua đào tạo chiếm 36% tổng số lao động trên địa bàn.
Bước vào nhiệm kỳ  2015 - 2020, Đảng bộ xã tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết thống nhất, phát huy tối đa các tiềm năng thế mạnh, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp trên, phấn đấu trở thành xã có kinh tế phát triển nhanh, văn hóa xã hội tiến bộ, quốc phòng an ninh đảm bảo, hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.
Nguyễn Hữu Hùng
(Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Thanh)

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.