Xã Phúc Thọ (Nghi Lộc): Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

(Baonghean) - Xác định đúng mục tiêu, nhiệm vụ, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tạo được dấu ấn quan trọng trên các lĩnh vực.
Những năm qua Đảng ủy, chính quyền xã Phúc Thọ tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế một cách toàn diện và vững chắc. Nắm bắt kịp thời các cơ chế, chính sách nhằm phát huy những lợi thế sẵn có trên địa bàn, Đảng bộ tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu toàn bộ giống mới, tăng diện tích lạc, rau màu, vụ hè thu, hình thành 3 vụ chính trong năm. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng suất các loại cây trồng, đưa toàn bộ giống mới vào canh tác cho năng suất cao. Phát triển nhiều mô hình phù hợp đã phát huy hiệu quả chuyển vườn ra đồng. Nhờ phát huy tốt các loại hình khai thác, kết hợp tốt nuôi trồng thủy sản, đời sống của bà con ngư dân được giữ vững ổn định và có bước phát triển, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 8,5 ha. Toàn xã có 50 tàu thuyền các loại khai thác thủy, hải sản trong lộng, ngoài khơi. Sản lượng khai thác hải sản đạt 500 tấn.
Nghề may tre đan truyền thống ở xã Phúc Thọ   (Nghi Lộc).
Nghề may tre đan truyền thống ở xã Phúc Thọ (Nghi Lộc).
Đảng bộ cũng tập trung đẩy mạnh phát triển ngành nghề dịch vụ, TTCN và xuất khẩu lao động. Xây dựng mở mang thêm nhiều ngành nghề mới như cơ khí, sửa chữa, lắp ráp điện tử, sửa chữa xe máy, mộc cao cấp, mộc dân dụng, dịch vụ vật liệu xây dựng, lực lượng thợ xây dựng ngày càng phát triển và tay nghề cao với gần 600 lao động trong các tổ có việc làm thường xuyên, thu nhập khá. Ngành nghề và dịch vụ thương mại có bước phát triển vững chắc, chiếm trên 70% thu nhập kinh tế trên địa bàn. Các xóm phi nông nghiệp vùng ven sông Lam, khu vực đường du lịch sinh thái nhiều dịch vụ được mở ra.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIX, chợ Trại được mở rộng và quy hoạch tạo điều kiện cho hàng trăm hộ kinh doanh thường xuyên, giải quyết việc làm cho nhân dân các vùng phụ cận. Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong nhiệm kỳ đạt 8,5%, đến nay thu nhập bình quân đầu người 28 triệu đồng/năm. 
Cùng với chú trọng phát triển kinh tế là huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo bước đột phá về xây dựng cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. Hoàn thành thi công 7 km đường liên xóm, mở rộng, rải nhựa, bê tông các trục đường thôn xóm, đường liên gia đáp ứng xu thế hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhân dân các xóm đã tích cực tham gia đóng góp ngày công, tiền của để nâng cấp và làm mới đường giao thông, nhà văn hóa, nhiều xóm đã có nhà văn hóa, thiết chế văn hóa đáp ứng tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo phục vụ nhân dân sinh hoạt hội họp. Tổng giá trị đầu tư trong 5 năm qua đạt 30 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp 4,5 tỷ đồng, kể cả công trình ở xã và xóm). Các công trình đầu tư đều được bảo đảm đưa vào sử dụng có hiệu quả, góp phần xây dựng lòng tin trong quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng bộ.
Nghề đóng tàu thuyền góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở xã Phúc Thọ.
Nghề đóng tàu thuyền góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân ở xã Phúc Thọ.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ và nhân dân dành sự ưu tiên cho giáo dục, xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia (2/3 trường), đầu tư xây dựng trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đi vào nề nếp, có chất lượng trên cả 3 mặt, phòng bệnh, chữa bệnh, thực hiện tốt chương trình quốc gia về y tế. Đồng thời chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã được nâng lên một bước về chất lượng. Gắn các hoạt động văn hóa lồng ghép trong việc thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các xóm luôn thực hiện tốt quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa mới về việc cưới, việc tang và lễ hội; phát huy tốt danh hiệu xã đạt văn hóa cấp tỉnh.
Đảng bộ thường xuyên quan tâm công tác xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động, mở các lớp học nghề, tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển kinh tế như hỗ trợ vay vốn ưu đãi, giúp hội viên làm kinh tế của các tổ chức hội, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4%. Công tác quốc phòng, an ninh trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị ổn định, TTATXH được giữ vững. Các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội hoạt động có hiệu quả.
Song song với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Chất lượng của các chi bộ và đảng viên được nâng lên, tỷ lệ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh 22/23 chi bộ. Tổng kết công tác xây dựng Đảng hàng năm không có chi bộ trung bình và yếu kém. Đảng bộ 18 năm liên tục đạt TSVM, 5 năm liên tục đạt TSVM xuất sắc và TSVM; nhiệm kỳ qua Đảng bộ phát triển được 62 đảng viên mới...
Từ những kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Phúc Thọ vững bước vào nhiệm kỳ mới, lãnh đạo địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Phát huy tốt mọi tiềm năng, lợi thế địa bàn, đẩy nhanh một bước về phát triển kinh tế, tạo đột phá theo hướng sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp, phát triển mạnh ngành nghề TTCN và dịch vụ thương mại, huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và chất lượng xã văn hóa, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015. 
Lê Xuân Quang
(Bí thư Đảng ủy xã Phúc Thọ)
Một số chỉ tiêu chủ yếu của xã Phúc Thọ nhiệm kỳ 2015 - 2020:
- Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8 - 9%.
 + Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông - lâm - ngư 13,5%; TTCN - XD 21,5%; Dịch vụ - thương mại 65%.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm.
- Hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.
- Nâng cao chất lượng xã đạt văn hóa.
- Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn dưới 2%.
- Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
 - Hàng năm kết nạp từ 12-15 đảng viên mới.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.