Xả súng kinh hoàng ở Mỹ: Nhiều người thiệt mạng

Lực lượng cảnh sát Mỹ đang tìm kiếm kẻ xả súng hại chết 6 người ở 3 địa điểm khác nhau trên địa bàn hạt Montgomery, Pennsylvania (Mỹ).
Xe quân sự của đội đặc nhiệm Mỹ đứng bên ngoài căn nhà được cho là nơi của cố thủ của Stone.
Xe quân sự của đội đặc nhiệm Mỹ đứng bên ngoài căn nhà được cho là nơi của cố thủ của Stone. Ảnh: AP
Văn phòng Công tố hạt Montgomery cho hay, phía cảnh sát đã xác định được tay súng khả nghi tên là Bradley William Stone 35 tuổi. Hắn hiện cố thủ ở bên trong ngôi nhà ở Pennsburg, cách Philadelphia gần 50 dặm về hướng bắc.
Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng, nghi phạm Stone là một cựu binh và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý (PTSD).
Trong tuyên bố đăng tải trên tài khoản Facebook của mình, văn phòng công tố cho biết: “Nghi phạm Stone được cho là đang mang theo vũ khí bên người và hết sức nguy hiểm. Bất cứ ai có thông tin nào về nơi ẩn nấu của tên này, làm ơn hãy gọi ngay vào sô 911. Đừng tiếp cận hắn”.
6 nạn nhân này đều là họ hàng của Stone, người được mô tả là mặc bộ quân phục dã chiến và đi khập khiễng với một cây gậy. Nhà chức trách Mỹ khuyến cáo người dân nên ở trong nhà vào thời điểm này.
Hiện trường vụ xả súng ở Souderton, Pennsylvania.
Hiện trường vụ xả súng ở Souderton, Pennsylvania. Ảnh: AP
Vụ xả súng đâu tiên xảy ra vào lúc gần 4h sáng ngày 15/12 ở Lower Salford, cách Pennsburg gần 12 dặm về phía đông nam. Stone đã bắn hạ một người phụ nữ ở cự ly gần. Người hàng xóm của nạn nhân kể rằng, bà đã nghe thấy những tiếng nổ lớn và tiếng la hét của hai bé gái.
“Tôi nghe lũ trẻ kêu lên. Sau đó, tôi ra mở cửa sổ và hỏi hắn ta mọi chuyện ổn cả chứ. Hắn chỉ nhìn tôi và thông báo về vết thương của cô ấy (nạn nhân). Nói xong, hắn ra xe và rời đi”, bà kể.
Vụ nổ súng thứ hai được cho là xảy ra ở Lansdale, xảy ra nửa tiếng sau vụ đầu tiên. Tiếp sau đó, thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy ở Souderton, cách Lansdale gần 9 dặm về hướng bắc. Tình hình của 6 nạn nhân thiệt mạng và những người bị thương hiện vẫn chưa rõ.
Theo Kiến thức

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.