Xã Thanh Hưng (Thanh Chương): Thi đua hoàn thành thắng lợi mục tiêu

23/05/2015 10:56

(Baonghean) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Hưng (Thanh Chương) lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015, bằng sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị và nhân dân với các giải pháp năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, kinh tế xã nhà ngày càng phát triển…

Sau 5 năm, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,55%, mang tính ổn định và bền vững cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp, xây dựng tăng từ 13% lên 28,46%; thương mại, dịch vụ tăng từ 26% lên 34,43%; nông - lâm nghiệp giảm từ 48,3% xuống còn 37,12%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 24,3 triệu đồng (tăng gần 11 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ); tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5,1%, vượt chỉ tiêu Đại hội.

Giờ ăn của trẻ ở Trường Mầm non xã Thanh Hưng.
Giờ ăn của trẻ ở Trường Mầm non xã Thanh Hưng.

Trong sản xuất nông nghiệp, dấu ấn rõ nét là lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 08 - CT/TU của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện dồn điền đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng ở 12/12 xóm. Trước chuyển đổi, bình quân mỗi hộ sản xuất 9 - 12 thửa, sau chuyển đổi hộ chỉ sản xuất 1 - 2 vùng... Tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng mới năng suất cao vào sản xuất, góp phần đưa tổng sản lượng lương thực cây có hạt năm 2014 đạt 2.993 tấn; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng từ 48 triệu đồng/ha lên 71 triệu đồng/ha. Phong trào chăn nuôi phát triển, hiện có đàn trâu, bò 1.350 con, đàn lợn 3.400 con, đàn dê tiếp tục phát triển, đàn gia cầm hàng năm có khoảng 35.000 – 36.000 con. Tiếp tục phát triển các mô hình nuôi cá lúa kết hợp, cá vụ đông, chuyển số diện tích ruộng thấp trũng, sản xuất hiệu quả thấp cải tạo để nuôi thủy sản.

Hoạt động công nghiệp và xây dựng chuyển biến khá tích cực. Toàn xã có 10 xưởng cưa, 15 máy xay xát, 35 máy cày làm đất… tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập ổn định; xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển nhanh trong 5 năm qua, từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn mới. Hệ thống điện đường, trường, trạm, nhà văn hóa, khu dân cư không ngừng được hoàn thiện, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn địa phương ngày càng khởi sắc.

Trang trại VAC của anh Trần Văn Phồn, ở xóm 8, xã Thanh Hưng (Thanh Chương) cho lãi thuần từ 150 - 200 triệu đồng/năm.
Trang trại VAC của anh Trần Văn Phồn, ở xóm 8, xã Thanh Hưng (Thanh Chương) cho lãi thuần từ 150 - 200 triệu đồng/năm.

Trong nhiệm kỳ, xã tập trung xây dựng được 68 công trình lớn nhỏ với tổng kinh phí đầu tư 54 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp hơn 15 tỷ đồng), cụ thể: Làm mới 15km đường bê tông và đường nhựa, nâng cấp 12 km đường liên thôn theo tiêu chuẩn NTM, đào đắp được 35 tuyến giao thông nội đồng với tổng chiều dài 56 km, khối lượng 110.000m2, lắp đặt trên 2000m cống nội đồng phục vụ tưới, tiêu. Xây mới hệ thống kênh mương với tổng chiều dài gần 5 km; xây dựng trường mầm non, nghĩa trang liệt sĩ, nhà làm việc Đảng ủy - UBND xã; tu sửa, nâng cấp trạm y tế; xây mới và nâng cấp nhà văn hóa xóm, sân thể thao… Thực hiện xây dựng nông thôn mới, kết hợp với hỗ trợ của cấp trên để xây dựng địa phương trên tất cả các lĩnh vực, đến nay Thanh Hưng đã đạt 16/19 tiêu chí; đang phấn đấu về đích NTM vào quý III/2015...

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhờ thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay toàn xã có 9/16 làng, đơn vị văn hóa; tỷ lệ gia đình đạt văn hóa hàng năm từ 74 - 76%. Đối với công tác giáo dục và đào tạo, quy mô, mạng lưới trường lớp phát triển đúng kế hoạch; đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hoá; có 2/3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, kịp thời và công khai minh bạch theo chế độ quy định. Thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, vận động xây dựng các loại quỹ với số tiền hàng trăm triệu đồng; trợ cấp đột xuất cho các đối tượng khó khăn, tàn tật trong dịp Tết, thiên tai dịch hại. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động và phát triển các ngành nghề dịch vụ phi nông nghiệp trong địa phương.

Về xây dựng hệ thống chính trị, để các chủ trương, nghị quyết đi vào đời sống, Đảng ủy xã thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong quán triệt, triển khai... Kết quả Đảng bộ 4 năm đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh, chính quyền 5 năm liên tục đạt xuất sắc, các đoàn thể trong hệ thống chính trị đều đạt xuất sắc.

Kết quả nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng, tạo thế và lực mới để Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Hưng tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 12,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, bình quân thu nhập đầu người đạt 62,5 triệu đồng vào năm 2020; giá trị thu nhập bình quân đạt 145 triệu đồng/ha đất canh tác; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,1%; 100% các cấp trường học đạt chuẩn quốc gia… Đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững. Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; phấn đấu Đảng bộ, Chính quyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, MTTQ, các đoàn thể đạt danh hiệu cao nhất... Tích cực khơi dậy các phong trào thi đua, dồn sức đưa Thanh Hưng tăng tốc phát triển trong những năm tới, xây dựng đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối nhiệm kỳ, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Phan Văn Vinh

(Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hưng)

Xã Thanh Hưng (Thanh Chương): Thi đua hoàn thành thắng lợi mục tiêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO