Xã Thanh Sơn (Thanh Chương): Nhiều công trình dân sinh bị hư hỏng nặng

30/07/2013 16:58

(Baonghean.vn) - Về xã Thanh Sơn dịp này, đi đến đâu cũng nghe cán bộ ban quản lý thôn bản và nhân dân phàn nàn hầu hết các công trình dân sinh do dự án xây dựng ở 16 bản thuộc xã Thanh Sơn đã bị xuống cấp...

Bản Kim Thanh có 54 hộ, 206 khẩu, trong đó có 26 hộ nhận nhà xây từ dự án và đa số các căn nhà đã bị xuống cấp, nhất là tại các phần sử dụng chất liệu gỗ như rui, mè, hoành, cửa các loại...



Một phần mái nhà đã bị hư hại của hộ gia đình chị Lo Thị Lợi.

Quan sát căn nhà của hộ gia đình chị Lo Thị Lợi thì phần gỗ rui mè đã bị mối mọt khá nhiều, vì không chịu nổi sức nặng của ngói nên một số phần mái đã bị sụm xuống tạo ra những khe hở khá lớn. Chị Lợi phàn nàn: "Cứ hễ trời đổ mưa là nước cứ thế tràn cả vào nhà...".

Nhà của gia đình anh Vi Văn Tuyền cũng trong tình trạng như nhà của gia đình chị Lo Thị Lợi, không chỉ vậy, anh Tuyền cho biết, nước từ giếng do Ban quản lý dự án thủy điện 2 xây có mùi hôi rất khó chịu, vậy nhưng gia đình anh vẫn phải sử dụng.



Nhà văn hóa và nhà học mầm non bản Kim Thanh.



Một phần mái ở nhà học mầm non bản Kim Thanh sụm xuống do các đường hoành, rui mè bị mối mọt.

Theo anh Vi Văn Phê - Trưởng bản Kim Thanh, không chỉ nhà dân mà các công trình nhà học mầm non và nhà văn hóa của bản cũng xuống cấp trầm trọng. Nhất là căn nhà học mầm non thì không thể sử dụng do sợ nguy hiểm đến tính mạng của các cháu nhỏ. Quả thực, hầu hết phần gỗ của nhà học mầm non và nhà văn hóa bản Kim Thanh đã bị mối mọi. Và bởi nhiều đường hoành, rui mè đã rỗng mục nên không ít nơi ngói tụt hổng lỗ chỗ...

Cùng với ông Lương Thái Tâm - Chủ tịch UBMTTQ xã Thanh Sơn, chúng tôi đã đến thăm nhà anh Moong Đức Thắng tại bản Thanh Hòa. Nhà của anh Thắng cũng bị hư hại nhiều ở phần gỗ. Để mái ngói không bị sụt, anh Thắng phải sử dụng nhiều thanh gỗ, ống tre mét để chống đỡ. Theo Trưởng bản Vi Văn Dân, bản Thanh Hòa có 84 hộ dân với 385 khẩu, trong đó có 46 hộ sử dụng nhà xây của dự án và cũng đều bị xuống cấp.



Gia đình anh Moong Đức Thắng phải sử dụng tre, mét chống đỡ mái ngói.

Trong thời gian qua, 2 ngôi nhà của hộ anh Tang Văn Xoài và hộ anh Quang Văn Di đã bị sập, phải sửa chữa tốn kém hàng chục triệu đồng. Không chỉ vậy, một số đoạn đường nội bản xây dựng dang dở nên gây khó khăn trong đi lại cho nhân dân và hầu hết các công trình nước tự chảy ở bản thì đã bị hư hỏng do không có nguồn nước dẫn về...



Các bể nước tự chảy ở bản Thanh Hòa đã bị hư hỏng do không có nguồn nước dẫn về.

Chủ tịch UBMTTQ xã Thanh Sơn Lương Thái Tâm cho biết, hầu hết các công trình dân sinh do dự án xây dựng ở 16 bản thuộc xã Thanh Sơn đã bị xuống cấp. "Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII với sự tham dự của ông Lê Minh Sơn - Trưởng ban pháp chế HĐND huyện, các cử tri xã Thanh Sơn đã đề nghị Ban quản lý dự án thủy điện 2 kịp thời xem xét sửa chữa các công trình dân sinh bởi có rất nhiều nhà dân, nhà văn hóa và các trường học hư hỏng nặng..." - ông Tâm nói.


Nhật Lân

Xã Thanh Sơn (Thanh Chương): Nhiều công trình dân sinh bị hư hỏng nặng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO