Xã vùng cao Nghệ An lập 'chốt' buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn mới cho dự chợ phiên

(Baonghean.vn) - Đó là quy định của UBND xã Tam Thái (Tương Dương) theo đó tất cả các tiểu thương cũng như người dân khi vào chợ phiên phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, nếu không mang khẩu trang thì sẽ được phát khẩu trang miễn phí để phòng chống Covid -19.
1.	Chợ phiên Tam Thái, thuộc xã Tam Thái (Tương Dương), chợ cách trung tâm huyện khoảng 10km. Đã từ lâu người dân khắp nơi đều biết đến phiên chợ này. Bởi, ở đây chuyên bày bán rất nhiều loại rau, củ, quả do bà con tự trồng hoặc thu hái được trên nương rẫy hay khe suối. Chợ được họp vào chủ nhật hàng tuần, tuần nào cũng rất đông người trải nghiệm và trao đổi hàng hóa. Ảnh: Đình Tuân
Chợ phiên Tam Thái, thuộc xã Tam Thái (Tương Dương) cách trung tâm huyện khoảng 10km chuyên bày bán rất nhiều loại rau, củ, quả do bà con tự trồng hoặc thu hái được trên nương rẫy hay khe suối. Chợ được họp vào Chủ nhật hàng tuần, tuần nào cũng rất đông người trải nghiệm và trao đổi hàng hóa. Ảnh: Đình Tuân
2.	Trách diễn biến có phần phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, UBND xã Tam Thái đã phối hợp với BQL chợ lập ra điểm ngay ở 2 lối vào của chợ để yêu cầu người dân đeo khâu trang và rửa tay sát khẩu trước khi vào chợ. Ảnh: Đình Tuân
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, UBND xã Tam Thái đã phối hợp với BQL chợ lập 2 điểm ngay ở 2 lối vào của chợ để yêu cầu người dân đeo khẩu trang và rửa tay sát khẩu trước khi vào chợ. Ảnh: Đình Tuân
3.	Song song với việc yêu cầu người dân đêu khẩu trang, rửa tay sát khẩu, phát khẩu trang miễn phí thì còn mở loa phong thanh để tuyên truyền phòng chống Covid – 19. Trong ảnh cán bộ UBND xã Tam Thái đang phát khẩu trang miễn phi cho những người không có khẩu trang.  Ảnh: Đình Tuân
Song song với việc yêu cầu người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khẩu, phát khẩu trang miễn phí thì BQL chợ còn mở loa phong thanh để tuyên truyền phòng chống Covid - 19. Trong ảnh cán bộ UBND xã Tam Thái đang phát khẩu trang miễn phí cho những người không có khẩu trang khi đến chợ. Ảnh: Đình Tuân
 
4.	Theo ghi nhật tại phiên chơ thì tất cả những người có mặt tại phiên chợ đều đeo khẩu trang. Ảnh: Đình Tuân 5.	Từ những người lớn tuổi. Ảnh: Đình Tuân 6.	…đến thanh, thiếu niên đều chấp hành nghiêm túc theo quy định. Ảnh: Đình Tuân
Theo ghi nhật tại phiên chợ, tất cả những người có mặt tại phiên chợ đều đeo khẩu trang. Từ những người lớn tuổi… đến thanh, thiếu niên đều chấp hành nghiêm túc theo quy định. Ảnh: Đình Tuân
7.	Được biết trước đó 1 ngày diễn ra phiên chợ  UBND xã Tam Thái đã yêu cầu các BQL các bản trong xã phát thông báo yêu cầu người dân khi đi mua bán tại phiên chợ đều phải đeo khẩu trang. Vì vậy, người bán, người mua thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Đình Tuân
Được biết trước đó 1 ngày diễn ra phiên chợ, UBND xã Tam Thái đã yêu cầu các Ban quản lý các bản trong xã phát thông báo yêu cầu người dân khi đi mua bán tại phiên chợ đều phải đeo khẩu trang. Vì vậy, người bán, người mua đều thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Đình Tuân
Phiên chợ ngày cuối năm nên các mặt hàng được bày bán tại đây cũng rất đa dạng. Tuy vậy những sản phẩm vẫn mang đâm bản sắc của một phiên chợ vùng cao. Ảnh: Đình Tuân
Phiên chợ ngày cuối năm nên các mặt hàng được bày bán tại đây cũng rất đa dạng. Những sản phẩm mang đậm bản sắc của một phiên chợ vùng cao. Ảnh: Đình Tuân
9.	Việc làm của UBND xã cũng như BQL chợ Tam Thái là rất cần thiết trong bối cảnh dịch Covid- 19 đang diễn biến có phần phức tạp như hiện. Nhưng hơn hết qua hoạt động này phần nào thấy được ý thức của người dân vùng cao trong việc phòng, chống Covid – 19 là rất cao. Ảnh: Đình Tuân
Việc làm của UBND xã cũng như Ban quản lý chợ Tam Thái là rất cần thiết trong bối cảnh dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Nhưng hơn hết qua hoạt động này phần nào thấy được ý thức của người dân vùng cao trong việc phòng, chống Covid - 19 là rất cao. Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.