Xây dựng các mô hình điểm

(Baonghean) - Anh Trần Nam Quang - Bí thư Chi đoàn cơ quan UBND huyện Diễn Châu cho biết: Với số lượng đoàn viên có trình độ, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, thời gian qua, Chi đoàn cơ quan UBND huyện đã vận động đoàn viên, thanh niên chủ động học tập, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn cũng như tham mưu, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính, xây dựng các mô hình quản lý hành chính và bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, xây dựng tác phong, thái độ làm việc tôn trọng, gần gũi với nhân dân. Không ít đoàn viên, thanh niên đã đề xuất các ý tưởng, sáng kiến hay trong quá trình xử lý công việc, tư vấn hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh gọn. Ví dụ như trong việc cấp giấy phép kinh doanh trước đây có khi kéo dài hàng tháng nay chỉ cần mất một tuần là có thể giải quyết xong cho người dân...

Tại Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu, đội ngũ y, bác sỹ trẻ đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực chuyên môn, thái độ phục vụ, tác phong lề lối làm việc, từng bước tạo được niềm tin trong nhân dân.  Đặc biệt là trong vận hành hệ thống mạng LAN tạo thuận lợi cơ bản để rút ngắn thời gian trong khâu làm thủ tục và cách điều trị. Với hệ thống này, toàn bộ hồ sơ bệnh nhân từ tên, quê quán đến tình trạng bệnh, đơn thuốc điều trị được đưa lên mạng để tất cả các khoa phòng đều truy cập được. Nhờ vậy, Ban Giám đốc bệnh viện có thể quản lý được vật tư tiêu hao, thuốc điều trị và chất lượng hồ sơ bệnh án một cách thuận tiện. Người bệnh tránh được tình trạng chen lấn, chờ đợi mất cả buổi, thậm chí cả ngày mới khám xong bệnh như trước đây…

ĐVTN khối trường học trên địa bàn Diễn Châu ứng dụng CNTT.

Trong khối thanh niên nông thôn, Đoàn xã Diễn Kỷ là mô hình điểm trong thực hiện cải cách hành chính. Nỗ lực đáng ghi nhận của BTV đoàn xã trong thời gian qua là việc xây dựng và ban hành quy chế nội bộ trong công tác hội họp, sinh hoạt đoàn. Trong đó quy định các mức xử phạt hành chính đối với đoàn viên thanh niên chậm trễ, không nghiêm túc hoặc không mặc áo thanh niên Việt Nam trong tham gia hội họp và các hoạt động phong trào. Quy chế nội bộ quy định ĐVTN tham gia giao thông uống rượu, bia hoặc không đội mũ bảo hiểm bị phạt từ 50 đến 100 nghìn đồng. Nhờ vậy, trong dịp Tết Nguyên đán 2013 vừa qua, trên địa bàn xã Diễn Kỷ không có tình trạng tai nạn giao thông xảy ra.

Để đưa công tác cải cách hành chính đến gần hơn với ĐVTN, BTV Huyện đoàn đã chủ động tuyên truyền sâu rộng trong các TCCSĐ về đề án cải cách thủ tục hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, khuyến khích ĐVTN đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xử lý công việc, thực hành tiết  kiệm, chống lãng phí, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, tình nguyện làm thêm ngày, thêm giờ, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, còn tổ chức cho ĐVTN học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp xây dựng các mô hình quản lý hành chính hiệu quả. Đến nay, 70 cơ sở đoàn trực thuộc đều thực hiện chế độ thông tin báo cáo qua email, tránh được tình trạng chậm trễ, thất lạc tài liệu ảnh hưởng đến việc chung. Đối với 39 đoàn xã, thị trấn có 60%  được quản lý máy vi tính và 100% được sử dụng máy vi tính có nối mạng internet (sử dụng chung với các tổ chức đoàn thể khác).

Diễn Châu cũng là một trong 3 địa phương trên địa bàn tỉnh được thừa hưởng và phát huy khá hiệu quả dự án KHCN của Trung ương Đoàn. Điểm đặc biệt của dự án này là ngoài được cấp máy vi tính, máy pho to, máy ảnh, máy in, các đơn vị còn được cấp một phần mềm trong đó giới thiệu khoảng 200 nghìn ngành nghề khác nhau. Hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tìm hiểu và phát triển thành công các mô hình kinh tế như mô hình chăn nuôi vịt cá của anh Lê Đức Hưng (Diễn Yên), mô hình chăn nuôi gà của anh Nguyễn Văn Hùng (Diễn Trung)... tạo cơ hội cho tuổi trẻ  phát huy sức lực, trí tuệ cống hiến hết mình trong công việc, tận tình phục vụ nhân dân, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bài, ảnh: Khánh Ly

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.