Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện văn minh đô thị

(Baonghean.vn) - Sáng nay 12/3, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉn, Trưởng ban chỉ đạo phong trào chủ trì hội nghị.

 

Năm 2012, Ban chỉ đạo đã có sự đổi mới trong chỉ đạo, tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều văn bản, cơ chế chính sách mới nhằm đẩy mạnh phong trào có hiệu quả. Các tổ chức thành viên thuộc BCĐ đã gắn phong trào TDĐKXDĐSVH với nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành; gắn phong trào với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 399/435 xã phê duyệt xong quy hoạch nông thôn mới, đạt 91,7%; vận độngnhân dân hiếntrên 177.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; giải quyết việc làm cho trên 30.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15,3%. Trong năm đã có trên 560.000 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 77%); 145 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa (đạt tỷ lệ 52%). Việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội đang dần đi vào nề nếp, theo hướng văn minh, tiết kiệm.


Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện văn minh đô thị ảnh 1
 

                                 Quang cảnh hội nghị

Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH còn có nhiều hạn chế như: Tệ nạn xã hội diễn ra phức tạp; tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng nhanh ở 18 huyện, thành, thị; một số thiết chế văn hóa chưa phát huy được hiệu quả; còn có biểu hiện bệnh thành tích trong công nhận các danh hiệu văn hóa; các lễ hội bị thương mại hóa...

 

Tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường: Trong nămqua, hoạt động của BCĐ có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được phong trào thi đua sôi nổi ở cơ sở. Năm 2013, cần tập trung chỉ đạo BCĐ các cấp gắn kết phong trào TDĐKXDĐSVH với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xã hội hóa xây dựng thiết chế văn hóa thể thao gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.

 

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo cũng đã thảo luận đưa ra các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013.

Thanh Phúc

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.