Xây dựng đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới

(Baonghean) - Trường THCS Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) ra đời năm 1961 tại Eo Đế (xóm Đông Đại Giang cũ). Những năm đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, trường phải di chuyển tới nhiều địa điểm khác nhau.  Năm 1975, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, trường được chuyển đến đồi Giong - nơi đứng chân của Trường THCS Nghĩa Đồng hiện nay.

Ngay từ những năm đầu mới thành lập, Trường THCS Nghĩa Đồng đã là nơi, giáo dục lòng yêu nước cho học sinh. Nhiều học sinh của mái trường này đã trở thành cán bộ lãnh đạo, những trí thức yêu nước, có nhiều học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và quốc gia. Trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, vinh dự hơn là được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Khi đất nước thống nhất, thầy và trò Trường THCS Nghĩa Đồng tiếp tục nỗ lực thi đua dạy tốt - học tốt, viết thêm truyền thống của nhà trường. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, từ mái trường này nhiều thế hệ học trò thành đạt trên nhiều lĩnh vực: quân đội, giáo dục, y tế, doanh nghiệp lớn, doanh nhân giỏi…; với gần 2.000 người có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học, có học vị tiến sỹ công tác trên mọi lĩnh vực khác nhau, mà tên tuổi của họ đã trở thành niềm tự hào không chỉ cho nhà trường mà cho cả quê hương.

Giờ chào cờ của học sinh Trường THCS Nghĩa Đồng.

Những năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ XX, thầy và trò Trường THCS Nghĩa Đồng đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; được Bộ GD&ĐT tặng danh hiệu Lá cờ đầu về giáo dục. Trong những năm tiếp theo, nhà trường luôn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các thế hệ thầy giáo, cô giáo không quản ngại khó khăn gian khổ, bằng sự nhiệt tình, lương tâm và trách nhiệm dạy dỗ học sinh nên người.

Thầy giáo Thái Văn Sáng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Đồng cho biết: Trường THCS Nghĩa Đồng hiện nay có 562 học sinh, 44 cán bộ, giáo viên. Hàng năm, học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt tỷ lệ trên 40%; xếp loại đạo đức tốt, khá đạt tới 90%; số giáo viên giỏi các cấp, học sinh giỏi các cấp luôn xếp thứ nhất, thứ nhì toàn huyện và ngày càng được nâng cao.

Hàng năm nhà trường kêu gọi và được cấp trên tạo điều kiện để đầu tư mua sắm, lắp đặt 60 máy vi tính (trong đó 20 máy phục vụ hoạt động của các bộ phận hành chính và 40 máy phục vụ dạy học môn Tin học). Năm học 2010 – 2011: có 2 em đạt giải tin học trẻ cấp tỉnh. Để có phương tiện dạy học tốt, đồng thời giúp các giáo viên dạy có chất lượng, nhà trường đã mua 4 máy chiếu Projector phục vụ cho việc dạy học. Mỗi giáo viên phải dạy ít nhất 10 tiết bằng giáo án điện tử, ngoài ra còn dùng để tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về chăn nuôi trồng trọt, khoa học kỹ thuật do trung tâm học tập cộng đồng tổ chức. Hàng năm, nhà trường có khoảng 200 học sinh tham gia thi giải Toán và tiếng Anh qua mạng.

Nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo về mọi mặt cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn; thường xuyên tạo điều kiện về thời gian và công việc để mọi người tham gia các lớp nâng cao trình độ, nghiệp vụ do các trường, bộ, sở, phòng tổ chức; tham gia các lớp chuyên đề đổi mới sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, học lớp quản lý giáo dục, học trung cấp lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ, công tác chủ nhiệm, sử dụng các phần mềm để quản lý nhà trường, phổ cập, nhân sự, thư viện, thiết bị, ứng dụng CNTT vào giảng dạy...

Trong công tác giáo dục toàn diện, nhà trường luôn làm tốt quy chế dân chủ, quy chế “3 công khai”, công khai minh bạch mọi hoạt động của nhà trường để các cá nhân, tổ, nhóm góp ý xây dựng cho kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả cao.
Trường THCS Nghĩa Đồng đạt chuẩn Quốc gia năm 2010; là trường điển hình về giáo dục, dẫn đầu về mọi mặt của tỉnh. Học kỳ 1 năm học 2011 - 2012: Trường có 17 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5 giáo viên được vào đội dự tuyển thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2012 - 2016. Đến nay, số học sinh giỏi huyện, tỉnh tăng vượt bậc so với nhiều năm trước; thi Olympic môn Vật lý đạt 2 giải Ba; giải Nhất tỉnh về môn bóng chuyền nam và nữ.

Trong 3 năm học vừa qua, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, ngành, Đảng ủy, HĐND, UBND xã, nhân dân và phụ huynh, các doanh nghiệp, đã góp sức đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường có tổng trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Với những nỗ lực không ngừng và các thành tích đạt được trong nhiều năm qua, tập thể thầy, trò Trường THCS Nghĩa Đồng đang ra sức phấn đấu xây dựng Trường đạt danh hiệu Đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới vào năm 2014.

Bài, ảnh: Gia Trang

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.