Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện

(Baonghean.vn)- Ngày 4/1, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị quân chính, quán triệt, triển khai nghị quyết Đảng ủy quân sự tỉnh về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2013.

Tham dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Trần Hồng Châu, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đại tá Nguyễn Sỹ Hội, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ của các đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Năm 2013, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An triển khai có hiệu quả nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng và đạt được những kết quả nổi bật trên 4 mặt công tác theo Mệnh lệnh nhiệm vụ quân sự cấp trên giao. Lực lượng vũ trang tỉnh đã làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, dự báo và phát hiện sớm tình hình an ninh, chính trị trên các tuyến biên giới, tuyến biển, ở vùng đặc thù có khiếu nại tranh chấp; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc không để xảy ra các tình huống bị động bất gờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác diễn tập Khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện chiến đấu, hoàn thành chương trình huấn luyện dân quân tự vệ cho 958 đơn vị, diễn tập chiến đấu trị an cho 117 đơn vị, làm tốt công tác đào tạo cán bộ quân sự cấp xã, tổ chức thành công các hội thao ở các đơn vị,…

Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu
Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu

Lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng ủy các cấp, làm tốt công tác phát triển đảng; thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn diễn ra sâu rộng trong toàn quân, đã xây tặng 14 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu.
Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu.

Công tác hậu cần có nhiều chuyển biến tích cực, việc dự trữ vật chất sẵn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao, nề nếp chế độ nhà ăn, nhà bếp, việc tăng gia sản xuất ở các đơn vị được tăng cường và mang lại hiệu quả cao; công tác kỹ thuật được đảm bảo,…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Châu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, trong năm qua, dù tình hình kinh tế, xã hội có nhiều khó khăn nhưng lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã nỗ lực vươn lên, làm tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đưa ra 5 nhóm giải pháp, đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, làm tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận lòng dân cũng như đảm bảo công tác sẵn sàng chiến đấu; Xây dựng đội ngũ cán bộ và đơn vị quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện; Quán triệt các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên đặc biệt lực lượng vũ trang phải cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 26 của Bộ chính trị về Nghệ An; tiếp tục chăm lo đời sống bộ đội cũng như các đối tượng chính sách,…

Đại tá Nguyễn Sỹ Hội phát biểu tại Hội nghị
Đại tá Nguyễn Sỹ Hội phát biểu tại Hội nghị

Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao những thành quả đã đạt được của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đặc biệt là trong việc xây dựng các đề án cụ thể như Đề án sẵn sàng chiến đấu, an toàn làm chủ, đề án đối ngoại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An cũng đã làm tốt công tác dân vận, làm chủ được tình hình, làm chủ địa bàn trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt,…

Đồng chí Tư lệnh đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang Nghệ An cần tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ được giao, chú trọng đến công tác dân vận, công tác dân chủ trong quân đội, khắc phục khó khăn, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu Cường mong muốn, trong thời gian tới, lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An để lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, quân sự được giao.

 
Trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.
Trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.
.

Nhân dịp này, các đồng chí Tư lệnh quân khu, lãnh đạo tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã trao bằng khen, giấy khen của Bộ tư lệnh quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh và UBND tỉnh cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua.

Nguyên Khoa

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.