Xây dựng Thị xã Hoàng Mai cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III

(Baonghean.vn) - Sáng 24/7, Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;  Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh đại hội Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự đại hội Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự đại hội Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thị xã đạt 10,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, trong đó công nghiệp chiếm hơn 52,5%, dịch vụ chiếm gần 23%, nông - lâm  - ngư nghiệp chiếm gần 25%. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt hơn 41 triệu đồng.

Đại hội làm nghi lễ chào cờ
Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Công nghiệp, xây dựng có mức tăng trưởng khá cao, bước đầu trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế của thị xã; giá trị sản xuất đạt hơn 4.700 tỷ đồng, bình quân 3 năm tăng hơn 9%/năm. Dịch vụ tăng trưởng nhanh với nhiều loại hình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của một đô thị đang phát triển. Giá trị sản xuất dịch vụ bình quân tăng hơn 18%/năm. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp tăng trưởng ổn định, bình quân 3 năm tăng hơn 8%/năm, vượt mục tiêu đề ra.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai khai mạc đại hội
Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai khai mạc đại hội.

Công tác quy hoạch và quản lý đô thị được quan tâm thực hiện, tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, trên địa bàn thị xã đã có trên 30 dự án đầu tư mới, tiếp tục chuẩn bị đầu tư trên 100 dự án. Thị xã cũng đã rà soát xây dựng đô thị loại III và đã đạt được 24 tiêu chí/49 tiêu chí. Đến năm 2015, xây dựng nông thôn mới bình quân đạt 12 tiêu chí/xã và xã Quỳnh Liên dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai trình bày Báo cáo chính trị trước đại hội
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai trình bày Báo cáo chính trị trước đại hội.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định và có mặt được cải thiện. Trong lĩnh vực giáo dục, số trường chuẩn toàn thị xã có 22/41. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2015 còn hơn 3%. Quốc phòng được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng được quan tâm toàn diện, đặc biệt trong công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tính đến ngày 28/6/2015, Đảng bộ thị xã có 31 đảng bộ, chi bộ cơ sở với 3.418 đảng viên so với 17 tổ chức cơ sở đảng với 2.906 đảng viên từ ngày đầu thành lập.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuy, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2013 -2015
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuy - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2013 - 2015.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng trưởng kinh tế nhanh, toàn diện, bền vững. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, trong đó, công nghiệp chiếm tỷ trọng tối đa. Từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước mắt tập trung cho các khu công nghiệp vùng phát triển kinh tế theo quy hoạch và trung tâm hành chính thị xã; đảm bảo quốc phòng và an ninh trật tự; nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng đảng bộ vững mạnh; phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thị xã Hoàng Mai đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 -2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hoàng Mai được xác định là một trong ba cực tăng trưởng của tỉnh và trở thành đô thị loại III. Do đó, Thị xã cần tập trung quản lý thật tốt quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo ra một nền tảng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc yêu cầu: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã cần có sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao; thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế, xã hội để xây dựng thị xã thành đô thị văn minh, phát triển. Thị xã cần tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ ngay từ cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn. Các đại biểu cần nâng cao vai trò trách nhiệm, chọn đúng người, đúng tiêu chuẩn, có năng lực, đạo đức, đúng cơ cấu, định hướng để bầu vào BCH Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2015 -2020.

Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2015 -2020
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2015 -2020

Đại hội cũng đã thông qua Đề án nhân sự BCH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015 -2020 gồm 39 đồng chí và bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh.  

Thành Duy

(Báo Nghệ An sẽ tiếp tục cập nhật)

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...