Xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao

07/10/2011 18:43

(Baonghean) - Sáng nay 7/10, đồng chí Hồ Đức Phớc- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có chuyến thăm và làm việc tại huyện Quế Phong.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Lương Quang Kình- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân tộc miền núi tỉnh; Hồ Ngọc Sỹ- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNN, đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Quế Phong.

Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Quế Phong, đoàn đã đi thăm các mô hình kinh tế trên địa bàn huyện: Mô hình trồng cây chanh leo, Khu kinh tế mới Minh Châu tại xã Tri Lễ; mô hình nuôi vịt bầu, mô hình chẻ tăm, làm chu hương tại xã Quế Sơn và mô hình thâm canh lúa bằng phân dúi NK tại xã Tiền Phong.

Quế Phong là huyện miền núi vùng cao biên giới, có 5 dân tộc anh em: Thái, Kinh, Mông, Khơ Mú, Thổ sinh sống; là một trong 62 huyện nghèo được đầu tư theo chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã vượt khó, đạt nhiều kết quả cao trên các lĩnh vực. 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã gieo cấy được 4482/4500ha, đạt 99 % kế hoạch. Huyện đang tiếp tục thực hiện và nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao như mô hình cây chanh leo, mô hình thâm canh lúa bằng phân bón dúi NK, mô hình trồng rau an toàn, mô hình chăn nuôi gà đen, nuôi nhím sinh sản…



Đồng chí Hồ Đức Phớc làm việc với lãnh đạo huyện Quế Phong;

tham quan mô hình trồng cây chanh leo ở Tri Lễ;



nói chuyện với cán bộ xã Tri Lễ;



thăm mô hình trồng lúa nước ở Khu kinh tế mới Minh Châu ở xã Tri Lễ.



Mô hình nuôi vịt bầu có giá trị kinh tế cao ở xã Quế Sơn.

Cùng với nông nghiệp, huyện chú trọng phát triển công nghiệp, TTCN, tổ chức chế biến sản phẩm tại chổ như chẻ tăm, chu hương ở Quế Sơn, mộc dân dụng, khai thác chế biến vật liệu xây dựng... Thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện có nhiều tiến bộ, tổng thu ngân sách 223,576 tỷ đồng, đạt 109 % so với dự toán HĐND huyện giao, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 12,664 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh trật tự, an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh biên giới được giữ vững. Huyện đang tập trung rà soát, quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, huyện Quế Phong kiến nghị tỉnh cần bố trí vốn cho huyện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất, ổn định đời sống như: Đầu tư xây dựng hệ thống nước sinh hoạt tự chảy và hỗ trợ làm nhà theo chương trình 167 CP cho 80 hộ đồng bào Mông ở khu kinh tế mới Minh Châu xã Tri Lễ; đầu tư xây dựng đường giao thông, kênh tiêu nước thủy lợi; xây dựng trụ sở, trường học, trạm y tế xã đã xuống cấp nghiêm trọng. Hỗ trợ kinh phí, giống, KHKT giúp huyện nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả cao trên địa bàn huyện. Tỉnh cho phép bổ sung quy hoạch trồng cây cao su trên địa bàn. Hiện Quế Phong có 7 bản mới được chia tách thành lập trong những năm qua đã họat động nhưng do thủ tục chưa đầy đủ nên chưa được tỉnh cấp ngân sách để hoạt động. Tỉnh cần quan tâm cho huyện khôi phục lại hệ thống truyền thanh cơ sở, tăng cường tri thức trẻ, tạo nguồn cán bộ cho huyện…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc ghi nhận, biểu dương kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Quế Phong đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới huyện cần quan tâm đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, đưa KHKT vào sản xuất nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện. Quan tâm phát triển hạ tầng, phát triển khu công nghiệp nhỏ gắn với các nhà máy chế biến nguyên liệu; phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại nhằm giải quyết việc làm, lưu thông hàng hóa; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy thủy điện; Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân; Tập trung phát triển thị trấn, thị tứ, tạo động lực phát triển kinh tế; Đầu tư nâng cấp các trạm y tế xã, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Nâng cao chất lượng giáo dục, không để tình trạng học sinh bỏ học; Hạn chế tối đa việc di dịch cư tự do, truyền đạo trái phép và tệ nạn xã hội, nhất là ma túy; Tạo việc làm và giảm nghèo, quan tâm hỗ trợ cho người nghèo; Đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững an toàn vùng biên; Quản lý tốt rừng, khai thác khoáng sản, chống lâm tặc và khai thác khoáng sản trái phép.


Thanh Lê

Xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO