Xe quá khổ, quá tải vẫn lộng hành đường liên xã ra… tỉnh lộ

(Baonghean.vn)- Mặc dù thời gian qua tỉnh ta đã siết chặt, xử lý xe quá khổ, quá tải, tuy nhiên cũng chỉ giảm được ở các đường quốc lộ.  Đối với các tuyến đường liên xã, đường tỉnh lộ, xe quá tải chở keo ở Yên Thành, Quỳ Châu, Tân Kỳ …xe chở đá trắng ở Quỳ Hợp vẫn cơi nới thùng chất đá cao nghi ngút nặng từ 80-100 tấn chạy ầm ầm.

Những con đường bị cày nát. Người dân hằng ngày chịu sự hành hạ bởi bụi đường và tiếng động cơ gầm rú suốt ngày đêm. Trong khi chẳng thấy bóng dáng cơ quan chức năng.

PV Báo Nghệ An đã ghi lại một số hình ảnh xe quá tải đang ngày đêm cày phá những tuyến đường: 

Cầu treo Châu Hội-Quỳ Châu vừa được nâng cấp 3,5 tỷ đồng trong năm 2014 nhưng hàng ngày xe quá tải chở keo vẫn đi qua đe dọa an toàn cầu.
Cầu treo Châu Hội-Quỳ Châu vừa được nâng cấp 3,5 tỷ đồng trong năm 2014 nhưng hàng ngày xe quá tải chở keo vẫn đi qua đe dọa an toàn cầu.
Đường Châu Nga-Châu Hội-Quỳ Châu bị xe quá tải chở keo phá nát
Đường Châu Nga-Châu Hội-Quỳ Châu bị xe quá tải chở keo phá nát
Xe quá tải
Xe quá tải "hổ vồ" chở đá nặng trên 100 tấn ở đường Châu Hồng-Quỳ Hợp
Xe
Xe "hổ vồ" mang tên Thành Trung chở đá trắng đang phá đường Châu Lộc-Liên Hợp-Quỳ Hợp.
 
Xe quá tải chở đá trắng chẳng cần che đậy đang cày phá đường Châu Cường, Châu Quang-Quỳ Hợp.
Xe quá tải chở đá trắng chẳng cần che đậy đang cày phá đường Châu Cường, Châu Quang-Quỳ Hợp.
Đường xã Châu Hồng-Quỳ Hợp lồi lõm ổ trâu, ổ voi do xe quá tải chở đá ngày đêm phá nát
Đường xã Châu Hồng-Quỳ Hợp lồi lõm ổ trâu, ổ voi do xe quá tải chở đá ngày đêm phá nát

Văn Trường

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.