Xử lý nghiêm mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 4/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm, Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng thời, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp kết hợp vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tích cực, quyết liệt đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021. Ảnh: Phương Thúy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021. Ảnh: Phương Thúy

Kết quả thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng năm 2022 giảm sâu, qua đó, đã góp phần làm lành mạnh ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, đảm bảo an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Nghệ An chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 2.993, khởi tố hình sự 137 vụ/182 đối tượng; tổng giá trị thu phạt hơn 127 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021. Ảnh: Phương Thúy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021. Ảnh: Phương Thúy

Tuy nhiên, số vụ việc được phát hiện xử lý có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, xu hướng chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ sang lợi dụng pháp nhân để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có xu hướng tăng. Các đối tượng vi phạm lợi dụng môi trường điện tử để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra khá thường xuyên, công khai, phức tạp. Các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng đang gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện, bắt giữ và xử lý…

Thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung cho công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đấu tranh, xử lý, triệt phá các đường dây, đối tượng buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021. Ảnh: Phương Thúy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021. Ảnh: Phương Thúy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đánh giá cao công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua của các lực lượng chức năng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, tập trung thực hiện chuyên đề công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng thuốc lá điếu, đường cát, xăng, dầu, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021. Ảnh: Phương Thúy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021. Ảnh: Phương Thúy

Các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, điều tra phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây ổ, nhóm, tụ điểm phức tạp nhằm răn đe, phòng ngừa chung; Xây dựng chương trình, kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023…

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.