Xung quanh việc chọn trường trước mùa tuyển sinh

(Baonghean) - Những năm gần đây, nhiều giáo viên, đặc biệt là những thầy cô có kinh nghiệm trong việc ôn thi cao đẳng, đại học đều khẳng định đa số các em học tốt, có năng lực thực sự đều tìm đến những trường chất lượng, uy tín, có bề dày thành tích để đăng ký dự thi. Đó là những trường các em vẫn quen gọi là tốp đầu như Đại học Ngoại Thương, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Giao thông, Kinh tế quốc dân, Đại học Y dược…

Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là năm nay việc chọn trường của các em lại hoàn toàn thay đổi. Đa phần các em đều hướng đến những trường có ''đầu ra'' dễ dàng, hoặc không phải lo ''đầu ra'' mà không cần quan tâm xem trường đó, chuyên ngành đó có phù hợp với năng lực, sở trường của mình hay không. Vì đâu lại có thực trạng đó? Thầy giáo Nguyễn Giáo Ngọc - một người có kinh nghiệm ôn thi cao đẳng, đại học ở khối A chia sẻ: ''Các em năm nay đều có tâm lý đăng ký dự thi vào các trường quân sự, công an để có ''đầu ra'' thuận lợi.''

Học sinh Đô Lương tham gia tư vấn hướng nghiệp.                   Ảnh: Doãn Hòa

Cô giáo Hồ Thị Quang - Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT Nghi Lộc 2 cũng có đồng ý kiến: ''Các em thi ở khối xã hội nhân văn năm nay cũng quyết tâm ưu tiên cho các trường dễ về đầu ra để làm hồ sơ thi tuyển''. Không chỉ là nhận định của thầy cô mà cả học sinh khi được hỏi cũng khẳng định như thế. Em Nguyễn Trung Hiếu lớp 12 A1, Trường THPT Nghi Lộc 1 thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình trong việc chọn trường: ''Chúng em năm nay sẽ chọn thi các trường khối quân sự để có đầu ra dễ''. Ngay cả các bậc phụ huynh cũng cảm thấy ngạc nhiên với quyết định lựa chọn trường của con em mình. Bác Nguyễn Đình Phong, ở xóm 7 - Nghi Long, tâm sự: ''Cách đây 2 năm tôi có hướng cho cháu đầu thi vào quân sự để gia đình đỡ vất vả chuyện tiền nong. Nhưng cháu nhất quyết không chịu bởi cháu bảo không có năng khiếu gì về quân sự vào đó làm gì phát huy được bản thân. Thấy cháu lý giải thế nên gia đình đành để cháu thi trường khác. Vậy mà năm nay cháu lại đòi thi bằng được vào trường quân sự''.

Như vậy, việc các em chọn thi vào các trường thuận lợi về “đầu ra” có lẽ là một đáp án cơ bản trong tình hình việc làm đang khó khăn, sinh viên ra trường đang thất nghiệp nhiều như hiện nay. Thế thì đâu là những nguyên nhân khác nữa. Theo chúng tôi, bên cạnh nguyên nhân chính yếu trên, còn do một số nguyên nhân khác như chính sách xã hội đang có nhiều thay đổi, một số ngành nghề đang dần bão hoà về nhân lực, chất lượng một số trường chưa có bước đột phá.

Nhìn chung các trường ĐH, CĐ thậm chí những trường trong nhóm đầu vẫn chưa thu hút được sinh viên bằng chính bước phát triển toàn diện. Thiết nghĩ, chỉ bởi những lý do đó mà để các em phải ''nhắm mắt'' chọn liều cho mình những ngành nghề không phù hợp với năng lực, lòng đam mê thì thật nguy hại. Vẫn biết ''đầu ra'' là quan trọng, là cần thiết nhưng thử hỏi chỉ vì thế mà các em sẵn sàng từ bỏ việc chọn trường theo năng lực, sở trường thì có đúng chăng? Và rồi đây những ngành nghề cần những người có năng lực, sở trường thật sự sẽ biết tìm người đâu ra?

Ngày thi đã cận kề, người viết bài này chỉ muốn nêu lên những vấn đề như thế để các cô thầy, bậc làm cha, làm mẹ có định hướng đúng đắn cho con em mình. Và mong rằng, các em học sinh khối 12 năm nay vẫn còn kịp để đưa ra cho mình một đáp án sáng suốt nhất cho việc lựa chọn tương lai của mình.

Nguyễn Đình Ánh (Xóm 7 - Nghi Long - Nghi Lộc)

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.