10 tâm sự thầm kín của giáo viên

(Baonghean.vn) - Ngạn ngữ phương Tây có câu “Để nuôi một đứa trẻ cần tới sự góp sức của cả làng”, điều đó muốn nói rằng chúng ta không nên giao phó hết việc dạy dỗ trẻ cho thầy cô giáo. 

5 tâm sự gửi phụ huynh:

1. Nắm vững về quá trình học tập của con

Biết về giáo viên của trẻ và chắc chắn rằng bạn có thể dễ dàng liên lạc với họ qua điện thoại hoặc email. Tham gia đầy đủ các buổi họp phụ huynh. Và quan trọng nhất hãy luôn hỏi thăm và trò chuyện với con về những việc xảy ra trên trường và lớp.

2. Tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đừng bỏ lỡ những sự kiện quan trọng hay các hoạt động ngoại khóa của trường học ví dụ như cuộc thi tài năng, đêm hội vật lý… Phụ huynh sẽ giúp con hiểu được tầm quan trọng cũng như ý nghĩa của các hoạt động ngoại khóa. Điều này chắc chắn không chỉ giúp cho con của bạn thành công hơn ở trường mà còn giúp con lưu giữ được những kỉ niệm đẹp của cuộc đời học sinh.

3. Biết bạn học của con và khuyến khích những tình bạn ngoài trường học

Việc học tập sẽ được diễn ra tốt nhất dựa trên nền tảng vững chắc của hoạt động nhóm. Mỗi trẻ đều cần sự cổ vũ, ủng hộ của bạn bè và việc học sẽ thích thú và vui hơn rất nhiều nếu có được sự ủng hộ và tham gia của các bạn. Thực tế, học sinh thường không có đủ thời gian để tìm hiểu bạn của mình ở trường, chính vì thế hãy tạo cơ hội để các con có thể tham gia với các bạn những hoạt động ngoài giờ học.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

4. Tăng cường việc tự học ở nhà

Có nhiều hoạt động dạy trẻ nên được tiến hành ngoài lớp học và không ai khác cha mẹ chính là thày cô giáo trong trường hợp đó! Thông qua hoạt động làm bánh ta dạy trẻ về đo lường. Các hoạt động đánh vần vào buổi tối rất hiệu quả trong việc giúp trẻ nhớ từ mới. Đưa trẻ tới bảo tàng hay vườn thú vào cuối tuần để dạy trẻ các kiến thức tự nhiên, xã hội. Cho trẻ xem phim về giáo dục hay tình bạn... 

Học hỏi tại nhà qua các hoạt động thú vị như vậy giúp trẻ học được rất nhiều điều bổ ích, bổ sung cho vốn kiến thức học thuật của trẻ ở trường.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

5. Giúp con hiểu tầm quan trọng của giáo dục

Mỗi phụ huynh đều có cách riêng của mình để chứng minh cho con thấy rằng việc học là một cuộc khám phá, phiêu lưu trong suốt cả cuộc đời. Chính vì thế hãy đọc sách, hãy tham gia khóa học mà bạn thích, chia sẻ với con về những kinh nghiệm bạn học được từ công việc của chính mình, kết hợp việc học tập với giải trí. Chứng minh cho trẻ thấy rằng việc học quả là thú vị và không bao giờ kết thúc.

Con của bạn và các giáo viên chắc chắn sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn trong quá trình học tập và xây dựng con đường thành công của con

5 điều giáo viên muốn nói với học sinh nhưng không thể:

1. "Những điều trong sách giáo khoa dường như không quan trọng lắm"

Điều quan trọng là những kỹ năng sống bạn học được trong quá trình hoàn thành các nhiệm vụ trong lớp như cách tranh luận và giao tiếp hiệu quả với mọi người, cách lắng nghe, tôn trọng... 

2. "Điểm kiểm tra không nói lên năng lực của các em"

Tất cả bài kiểm tra đánh giá trên lớp thực sự không hoàn toàn nói lên hết năng lực của bạn và không phản ánh sự thành công hay thất bại của bạn trong tương lai. Bạn bị điểm kém, chưa chắc bạn là người học kém và ngược lại, biết câu trả lời trong bài kiểm tra không làm cho bạn thông minh hơn.

3. "Đừng đổ mồ hôi về chuyện học vì em còn quá nhỏ"

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Những năm tiểu học sẽ không có tác động to lớn đến con đường học vấn, chuyên môn của bạn. Giáo viên rất mong bạn có thể tận hưởng những năm tháng này trong cuộc đời. "Hãy vui vẻ đi - em vẫn là một đứa trẻ".

4. "Tôi tôn trọng em"

Giáo viên rất hiểu bạn là một cá nhân có quan điểm riêng. Dù họ không nói ra, họ vẫn luôn âm thầm ủng hộ và theo dõi bạn.

5. "Tôi cũng ghét bài tập về nhà"

Giáo viên nào cũng muốn hoàn thành mọi thứ trên lớp để không phải bận rộn mỗi dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên, áp lực thi cử và chương trình giáo dục nặng nề khiến họ không thể làm điều đó. Họ vẫn phải ra bài tập về nhà và nhận lại những cái thở dài ngao ngán của học sinh.

Hoa Lê

(Tổng hợp)

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.