10 tỷ phú thế giới không tốt nghiệp đại học

(Baonghean.vn) - Nhiều tỷ phú thế giới chưa từng hoàn thành chương trình đại học, thậm chí chưa lấy bằng cấp ba. Thế nhưng họ lại sở hữu trong tay hàng tỷ USD và là ông chủ của nhiều tập đoàn, công ty lớn.

1Richard Branson -  5,1 tỷ USD

Ông là người người sáng lập của tập đoàn Virgin Group. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng ông còn chưa tốt nghiệp đại học, thậm chí là trung học. Ông đã bắt đầu con đường kinh doanh của mình từ khi 16 tuổi.
Richard Branson là người người sáng lập của tập đoàn Virgin Group. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng ông còn chưa tốt nghiệp đại học, thậm chí là trung học. Ông đã bắt đầu con đường kinh doanh của mình từ khi 16 tuổi.

2. Ingvar Kamprad - 3,4 tỷ USD

là người sáng lập của Ikea. Và con đường kinh doanh của ông cũng được bắt đầu khi mới 17 tuổi.
Ingvar Kamprad là người sáng lập của Ikea. Và con đường kinh doanh của ông cũng được bắt đầu khi mới 17 tuổi.

3. Henry Ford - 188 tỷ USD

Ông là người sáng lập Công ty Ford Motor. Ông là một trong những người đầu tiên áp dụng sản xuất kiểu dây chuyền lắp ráp trong sản xuất ô tô. Sự nghiệp của ông bắt đầu từ năm 16 tuổi với công việc -  trợ lý kỹ thuật.
Henry Ford  là người sáng lập Công ty Ford Motor. Ông là một trong những người đầu tiên áp dụng sản xuất kiểu dây chuyền lắp ráp trong sản xuất ô tô. Sự nghiệp của ông bắt đầu từ năm 16 tuổi với công việc - trợ lý kỹ thuật.

 4. Michael S.Dell - 21 tỷ USD

là người sáng lập của tập đoàn công nghệ Dell. Ông rời đại học khi chỉ vừa xong một năm đầu tiên để tập trung cho việc phát triển công ty.
Michael S.Dell là người sáng lập của tập đoàn công nghệ Dell. Ông rời đại học khi chỉ vừa xong một năm đầu tiên để tập trung cho việc phát triển công ty.

 5. Lý Gia Thành - 29,6 tỷ USD

là tỉ phú, nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện người Hong Kong. Ông bắt đầu công việc từ khi mới 12 tuổi tại một cơ sở sản xuất hoa nhựa. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố (Hutchison Whampoa Limited, và Trường Giang Thực Nghiệp (Cheung Kong Holdings) tại Hong Kong, với 300.000 nhân viên, làm việc tại 52 quốc gia, có doanh thu tổng cộng là 80 tỷ USD.
 Lý Gia Thành là tỉ phú, nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện người Hong Kong. Ông bắt đầu công việc từ khi mới 12 tuổi tại một cơ sở sản xuất hoa nhựa. Ông là Chủ tịch tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố (Hutchison Whampoa Limited, và Trường Giang Thực Nghiệp (Cheung Kong Holdings) tại Hong Kong, với 300.000 nhân viên, làm việc tại 52 quốc gia, có doanh thu tổng cộng là 80 tỷ USD.

 6. Bill Gates - 87,4 tỷ USD

Bill Gates là nhà đồng sáng lập Microsoft - công ty phần mềm máy tính lớn nhất thế giới. Nhiều năm nay ông luôn đứng đầu trong số các nhân vật giàu nhất thế giới. Ông có bằng tốt nghiệp của Harvard, tuy nhiên, đây chỉ là tấm bằng danh dự được trường đại học trao cho Bill Gates vì những đóng góp của tỷ phú cho nhà trường.
Bill Gates là nhà đồng sáng lập Microsoft - công ty phần mềm máy tính lớn nhất thế giới. Nhiều năm nay ông luôn đứng đầu trong số các nhân vật giàu nhất thế giới. Ông có bằng tốt nghiệp của Harvard, tuy nhiên, đây chỉ là tấm bằng danh dự được trường đại học trao cho Bill Gates vì những đóng góp của tỷ phú cho nhà trường.

 7. Larry Ellison - 41,5 tỷ USD

là người sáng lập tập đoàn máy tính lớn thứ hai thế giới Oracle Corporation. Tuy nhiên, hiện ông vẫn chưa có bằng tốt nghiệp của một trường đại học nào.
Larry Ellison là người sáng lập tập đoàn máy tính lớn thứ hai thế giới Oracle Corporation. Tuy nhiên, hiện ông vẫn chưa có bằng tốt nghiệp của một trường đại học nào.

 8. John D. Rockerfeller - 392 tỷ USD

là một nhà công nghiệp người Mỹ, người đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ thời sơ khai, người sáng lập công ty Standard Oil và đồng thời cũng là một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử nước Mỹ.
John D. Rockerfeller là một nhà công nghiệp người Mỹ, người đóng một vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ thời sơ khai, người sáng lập công ty Standard Oil và đồng thời cũng là một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử nước Mỹ.

 9. Armancio Ortega - 83,4 tỷ USD

là chủ thương hiệu quần áo và phụ kiện nổi tiếng Tây Ban Nha – Zara. Trong khi làm việc cho một nhà sản xuất áo sơ mi địa phương ở Tây Ban Nha vào những năm 1960, Ortega bắt đầu có ước mơ tạo ra thiết kế riêng của mình. Sau đó ông kết hôn với Rosalia Mera và hai người đã phát triển thiết kế riêng của họ và làm cho họ trong nhà riêng của họ. Và rồi thương hiệu Zara được ra đời. Ông cũng bỏ học từ năm 13 tuổi.
Armancio Ortega là chủ thương hiệu quần áo và phụ kiện nổi tiếng Tây Ban Nha - Zara. Trong khi làm việc cho một nhà sản xuất áo sơ mi địa phương ở Tây Ban Nha vào những năm 1960, Ortega bắt đầu có ước mơ tạo ra thiết kế riêng của mình. Sau đó ông kết hôn với Rosalia Mera và hai người đã phát triển thiết kế riêng của họ và làm cho họ trong nhà riêng của họ. Và rồi thương hiệu Zara được ra đời. Ông cũng bỏ học từ năm 13 tuổi.

 10. Mark Zukerberg - 61,7 tỷ USD

Anh là người sáng lập của Facebook - mạng xã hội nhiều người dùng nhất thế giới. Mark Zukerberg từng học tại đại học Harvard nhưng anh đã rời ghế nhà trường vào năm thứ hai.
Mark Zukerberg  là người sáng lập của Facebook - mạng xã hội nhiều người dùng nhất thế giới. Mark Zukerberg từng học tại đại học Harvard nhưng anh đã rời ghế nhà trường vào năm thứ hai.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.