120 đối tượng chính sách Nghi Lộc được khám, cấp thuốc miễn phí

(Baonghean.vn) - Sáng 15/7, Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc phối hợp với xã Nghi Tiến tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã.

Chương trình do 33 tình nguyện viên là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh xã Nghi Tiến và Bệnh viện đa khoa huyện thực hiện. Tại đây, 120 đối tượng là thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, hộ nghèo đã được các bác sỹ trẻ của Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc khám, cấp thuốc các bệnh về nội khoa như: cơ, xương, khớp, tuần hoàn não, dạ dày, đại tràng.

Tình nguyện viên đón tiếp và hướng dẫn đối tượng chính sách đến  phòng khám bệnh. Ảnh: Nhật Tuấn.
Tình nguyện viên đón tiếp và hướng dẫn đối tượng chính sách đến phòng khám bệnh. Ảnh: Nhật Tuấn.

Sau khi khám tổng quát, có trên 30 trường hợp được bác sỹ tư vấn khám, điều trị tại bệnh viện tuyến huyện các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, mộng mắt và một số bệnh khác như cao huyết áp, tiểu đường. Tổng trị giá tiền khám, siêu âm tổng quát và thuốc cấp miễn phí là 28 triệu đồng.

120 thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Nhật Tuấn.
120 thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng được các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Nhật Tuấn

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí của tuổi trẻ xã Nghi Tiến và Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, nhằm xoa dịu nỗi đau thương mất mát của những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc./.

                                                                             Nhật Tuấn

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.