2 ngoại binh của Sông Lam Nghệ An chưa đạt kỳ vọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau sự ra đi của Văn Đức và Văn Khánh, huấn luyện viên Huy Hoàng cần tìm 2 ngoại binh để khỏa lấp sự thiếu hụt này. Trải qua 4 vòng đấu bức màn bí ẩn về 2 tân binh của Sông Lam Nghệ An đã dần được hé lộ.

Lý lịch đẹp

Một tháng trước ngày khai mạc V.League 2023, nhà cầm quân đội chủ sân Vinh đã rốt ráo bắt tay vào tìm kiếm ngoại binh. Hàng chục cầu thủ đến từ châu Phi, châu Âu, Nam Mỹ đều có mặt ở Sông Lam Nghệ An để thử việc. Tuy nhiên, qua các trận giao hữu, tất cả các cầu thủ này đều không làm hài lòng Huy Hoàng.

Sát Tết Nguyên đán 2023, thời hạn chót để chốt danh sách cầu thủ tham dự V.League, nhà cầm quân xứ Nghệ chơi canh bạc tất tay, khi ông sử dụng công nghệ thông tin để tìm kiếm ngoại binh. Hai cầu thủ huấn luyện viên Huy Hoàng muốn đưa về hoàn toàn lạ lẫm với đất nước Việt Nam. Ban huấn luyện của Sông Lam Nghệ An cũng chưa một lần thấy 2 ngoại binh này ở ngoài đời.

Bản lý lịch đẹp của Vytas và Soladio.

Bản lý lịch đẹp của Vytas và Soladio.

Tuy nhiên, thông qua các trang mạng thông tin như Instat, Transfermarkt, Soccerway, 2 cầu thủ Vytas và Soladio nhanh chóng được Sông Lam Nghệ An đưa về và đăng ký vào danh sách 30 cầu thủ tham dự V.League 2023.

Trên không gian mạng, hai ngoại binh này đều sở hữu lý lịch khá đẹp. Trong khi Trung vệ Vytas từng có 11 lần ra sân cho đội tuyển Lithuania tại vòng loại World Cup 2022 và các trận giao hữu, Vytas cũng từng được ra sân để chạm trán với những đội bóng hàng đầu thế giới.

Tiền đạo Soladio người Bỉ cũng không hề kém cạnh. Anh từng thi đấu cho Liepaja thuộc giải Vô địch Quốc gia Latvia. Tính từ năm 2021 đến này, Soladio đã ghi được 24 bàn tại các câu lạc bộ Victoria Rosport và Liepaja. Khi được hỏi vì sao muốn đến Việt Nam thi đấu Soladio chia sẻ: “Tôi muốn đến đây vì tôi muốn có một trải nghiệm mới, chuyến phiêu lưu mới, nên tôi đã thay đổi để đến đây. Tôi thực sự thích điều đó".

Còn trung vệ Vytas Gaspuitis thì cho rằng:Do yêu cầu chuyên môn, nên tôi quyết định đến Việt Nam và tôi nghĩ đó là quyết định đúng, quyết định tốt nhất, cho bước tiếp theo trong sự nghiệp của tôi".

Màn thể hiện chưa thuyết phục

Trải qua 4 vòng đấu tại V.league 2023, bức màn về 2 tân binh Vytas và Soladio đã dần được vén lên. Họ không quá ghê gớm như nhiều người tưởng tượng. Trong 4 bàn thua mà Sông Lam Nghệ An phải gánh chịu, có tới 3 bàn xuất phát từ những tình huống bóng bổng. Vậy lúc đó cầu thủ cao 1m97 – Vytas đang ở đâu? Nếu một trung vệ sở hữu chiều cao lý tưởng, họ có tầm bao quát và đọc tình huống tốt sẽ hỗ trợ để tránh đi những hạn chế của đồng đội. Tuy nhiên, điều này chưa thấy ở trung vệ người Lithuania này.

Ở bàn thua trong trận đấu mở màn khi Sông Lam Nghệ An gặp SHB Đà Nẵng, Vytas đứng một mình trong vòng cấm không phải kèm ai, nhưng anh chàng Tây này lại không đọc trước được tình huống, không chiếm được khoảng không để hỗ trợ cho hậu vệ biên. Và rồi Minh Tuấn của SHB Đà Nẵng bằng vào tỳ đè và đánh đầu dũng mãnh xé lưới Văn Tiến.

Mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An không còn có sự phục vụ của Văn Khánh vì thế huấn luyện viên Huy Hoàng đã quyết định chiêu mộ Vytas. Trung vệ này có chiều cao 1m97. Ảnh: Chung Lê

Mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An không còn có sự phục vụ của Văn Khánh vì thế huấn luyện viên Huy Hoàng đã quyết định chiêu mộ Vytas. Trung vệ này có chiều cao 1m97. Ảnh: Chung Lê

2 bàn thua trong trận đấu ở vòng 4, cũng tương tự. Khu vực gần với khung thành, là điểm nóng, cần có những cầu thủ cao to như Vytas hỗ trợ. Tuy nhiên, khả năng chọn vị trí của anh chàng Tây cao 1m97 này không thật sự tốt, để rồi Muacri Abdul và Jairo của Câu lạc bộ Khánh Hòa, dễ dàng đánh đầu hạ gục thủ thành Văn Tiến.

Tất cả mọi trung vệ khi được chơi cặp cùng với Quế Ngọc Hải đều phải khẳng định rằng, đội trưởng của Sông Lam Nghệ An là trung vệ có đẳng cấp, hỗ trợ tốt cho đồng đội. Tuy nhiên, khi Vytas đá cặp cùng Hải Quế khán giả chưa thấy được điều đó. Hy vọng rằng, khoảng thời gian V.League 2023 tạm nghỉ hơn 1 tháng, sẽ giúp Vytas nhận ra được những hạn chế của mình và chơi bóng đĩnh đạc hơn.

Điểm sáng mà Vytas để lại đó là những pha áp sát đầy sức mạnh gây bất lợi cho đối phương. Bên cạnh đó anh cũng có tốc độ khá tốt, vì vậy hàng thủ của Sông Lam Nghệ An không bị yếu thế khi toàn đội dâng cao tấn công.

Như vậy, qua 4 vòng, tân binh ở tuyến dưới đã để lại nhiều băn khoăn cho khán giả, tuyến trên Soladio cũng không mấy khá khẩm hơn. Mặc dù tiền đạo này đã kịp ghi 2 bàn thắng trong 4 trận. Tuy nhiên, qua cách chơi bóng chúng ta có thể nhận rõ rằng, Soladio là cầu thủ không có được những kỹ thuật cơ bản tốt. Những pha xử lý bóng của anh thường vụng về, khả năng khống chế bóng không tốt. Khi đồng đội chuyền bóng anh không đủ kỹ năng để xử lý gọn ghẽ, bóng thường bật ra quá xa với tầm kiểm soát. Một người có thế mạnh về thể hình như Soladio nhưng chưa thấy được khả năng làm tường của cầu thủ này ở tuyến trên. Đây là một điều rất cần ở một cầu thủ ngoại.

Kỹ thuật cơ bản của Soladio còn nhiều hạn chế. Ảnh: Chung Lê

Kỹ thuật cơ bản của Soladio còn nhiều hạn chế. Ảnh: Chung Lê

Mặt khác, khả năng hòa nhập cùng đồng đội của Soladio cũng chưa cao. Chúng ta chưa thấy được ngoại binh Quốc tịch Bỉ có pha phối hợp nào thực sự có nét với đồng đội. Khi được hỏi về tiền đạo Soladio, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nhận xét. “Cầu thủ Soladio là tiền đạo có sức mạnh, có khả năng càn lướt, nhưng anh hòa nhập chưa tốt với đồng đội”. – Ông Nghiêm nói.

Điểm sáng nhất mà Soladio để lại chính là thể lực và khả năng chạy chỗ khá hợp lý của tiền đạo này. 2 bàn thắng mà cầu thủ Bỉ ghi được thể hiện được bản năng sát thủ của anh.

4 vòng đấu đã trôi qua, Sông Lam Nghệ An có kết quả không mong muốn, một phần lỗi đến từ những hạn chế của 2 ngoại binh nói trên. Hy vọng trong thời gian tới huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ đưa ra được giải pháp, để 2 ngoại binh này phát huy tốt hơn những điểm mạnh và khắc phục được những nhược điểm nêu trên.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.