3 tập thể, 66 cá nhân đạt giải Cuộc thi ‘Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển’

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Kết thúc Cuộc thi “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển”, Ban Tổ chức đã trao giải cho 3 tập thể và 66 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Sáng 9/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển”.

Dự lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo đoàn viên - thanh niên trên địa bàn thành phố Vinh.

Quang cảnh buổi Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển”. Ảnh: Đức Anh
Quang cảnh buổi Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển”. Ảnh: Đức Anh

Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển” là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020). Là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh hiểu hơn vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của vùng đất, con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước.

Đại diện ban Tổ chức trao Bằng ken cho các thí sinh đạt giải Ba. Ảnh: Đức Anh
Đại diện ban Tổ chức trao Bằng khen cho các thí sinh đạt giải Ba. Ảnh: Đức Anh

Đây cũng là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá những giá trị văn hóa, hình ảnh tươi đẹp về đất và người Nghệ An với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời, thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh.

Cuộc thi đã được tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên - thanh niên tham gia hưởng ứng, tất cả các đơn vị đều triển khai và có thí sinh tham gia dự thi và có nhiều thí sinh đang sinh sống, học tập ở ngoài tỉnh cũng tham gia và đạt giải. Hệ thống câu hỏi được đánh giá chặt chẽ, phủ rộng trên các lĩnh vực, dễ hiểu nên số thí sinh trả lời đúng hết các câu hỏi đạt tỷ lệ cao.

Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao giải Nhất cho các cá nhân. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các tập thể đạt giải. Ảnh: Đức Anh

Sau 6 tuần triển khai (từ 22/7/2020 - 31/8/2020) thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An  990 năm hình thành và phát triển” đã thu hút 1.865.221 lượt dự thi. Trong đó, có 1.609.868 đoàn viên thanh niên đang sinh sống học tập tại Nghệ An và 225.353 đoàn viên thanh niên đang công tác, học tập trên mọi miền đất nước. Có 1.282.933 số lượt dự thi trả lời đúng, đạt 68,8% trên tổng số lượt dự thi; 5 đơn vị có số lượt tham gia dự thi đông nhất là Đoàn Thanh niên Công an tỉnh (524.917 lượt), Huyện đoàn Yên Thành (427.467 lượt), Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh (292.159 lượt); Thành đoàn Vinh (120.913 lượt), Huyện đoàn Nghĩa Đàn (80.207 lượt).

Ảnh: Đức Anh
Đại diện các tập thể và cá nhân đạt giải chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh và Ban tổ chức. Ảnh: Đức Anh

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải cho 3 tập thể (giải Nhất thuộc về cán bộ, đoàn viên - thanh niên Công an tỉnh; giải Nhì thuộc về cán bộ, đoàn viên - thanh niên huyện Yên Thành; giải Ba thuộc về cán bộ, đoàn viên - thanh niên Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh và trao 66 giải cho các cá nhân (6 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba và 30 giải Khuyến khích).

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.