500 đội hình thanh niên Nghệ An hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số cho 25.000 người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - 35 cơ sở đoàn với 500 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi số cho 25.000 người dân trong Ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các hoạt động chuyển đổi số năm 2023.
Ngay từ sáng sớm, lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện dưới sự chỉ đạo của Thành đoàn Vinh đã có mặt tại nhiều khu vực kinh doanh và chợ trọng điểm trên địa bàn thành phố để hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến. Hoạt động này được triển khai mạnh mẽ trong Tháng Thanh niên và được mở rộng quy mô vào ngày cao điểm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngay từ sáng sớm, lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện dưới sự chỉ đạo của Thành đoàn Vinh đã có mặt tại nhiều khu vực kinh doanh và chợ trọng điểm trên địa bàn thành phố để hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến. Hoạt động này được triển khai mạnh mẽ trong Tháng Thanh niên và được mở rộng quy mô vào ngày cao điểm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngày cao điểm “Tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các hoạt động chuyển đổi số năm 2023” là 1 trong 5 hoạt động cao điểm trong Tháng Thanh niên và gắn với chủ đề công tác “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Hoạt động này nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ Nghệ An trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và người dân thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngày cao điểm “Tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các hoạt động chuyển đổi số năm 2023” là 1 trong 5 hoạt động cao điểm trong Tháng Thanh niên và gắn với chủ đề công tác “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”. Hoạt động này nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ Nghệ An trong đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và người dân thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhiều hộ tiểu thương tại chợ Quán Lau (thành phố Vinh) rất hào hứng khi giờ đây việc thanh toán sẽ được triển khai một cách nhanh chóng, tiện lợi thông qua các ứng dụng tiện ích được lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ cài đặt trên điện thoại. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhiều hộ tiểu thương tại chợ Quán Lau (thành phố Vinh) rất hào hứng khi giờ đây việc thanh toán sẽ được triển khai một cách nhanh chóng, tiện lợi thông qua các ứng dụng tiện ích được lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ cài đặt trên điện thoại. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh cài đặt các ứng dụng thanh toán điện tử, đông đảo người dân còn được hỗ trợ cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội VSSID. Đây là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua môi trường di động một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bên cạnh cài đặt các ứng dụng thanh toán điện tử, đông đảo người dân còn được hỗ trợ cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội VSSID. Đây là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội thông qua môi trường di động một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ông Nguyễn Hữu Lan (sinh năm 1952, trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh) cho biết bản thân đã được các thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhiệt tình để cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội VSSID. Ông rất vui vì từ nay có thể theo dõi được quá trình đóng Bảo hiểm xã hội trong thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng, rõ ràng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ông Nguyễn Hữu Lan (sinh năm 1952, trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh) cho biết bản thân đã được các thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhiệt tình để cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội VSSID. Ông rất vui vì từ nay có thể theo dõi được quá trình đóng Bảo hiểm xã hội trong thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng, rõ ràng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Vũ Minh Thảo - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn và Thường trực Tỉnh đoàn tìm hiểu tình hình hỗ trợ người dân đăng ký định danh điện tử mức 2 tại bộ phận một cửa, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh số 2C, đường Trần Huy Liệu, TP. Vinh. Từ đây xây dựng phương án phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện nội dung này một cách hiệu quả trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Vũ Minh Thảo - Uỷ viên Ban Chấp hành, Phó Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn và Thường trực Tỉnh đoàn tìm hiểu tình hình hỗ trợ người dân đăng ký định danh điện tử mức 2 tại bộ phận một cửa, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh số 2C, đường Trần Huy Liệu, TP. Vinh. Từ đây xây dựng phương án phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện nội dung này một cách hiệu quả trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để kịp thời động viên các lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân trong ngày cao điểm, Tỉnh đoàn đã đồng hành sâu sát để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai từ cơ sở, đồng thời trao tặng các suất quà ý nghĩa tới các đội hình tình nguyện. Ảnh: Thanh Quỳnh
Để kịp thời động viên các lực lượng đoàn viên, thanh niên ra quân trong ngày cao điểm, Tỉnh đoàn đã đồng hành sâu sát để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai từ cơ sở, đồng thời trao tặng các suất quà ý nghĩa tới các đội hình tình nguyện. Ảnh: Thanh Quỳnh
Hoạt động số hóa các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh cũng được các cơ sở đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả. Chỉ tính riêng trong tuần 2 Tháng Thanh niên, đã có hơn 20 điểm di tích lịch sử, văn hóa, điểm du lịch trên toàn tỉnh được các cấp bộ Đoàn thực hiện công trình này. Trong ảnh là hoạt động khánh thành điểm check-in tại địa chỉ đỏ do Đoàn thanh niên đảm nhận và số hoá địa chỉ đỏ Khu Di tích lịch sử đền Nguyễn Xí, tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. Ảnh: TĐNA

Hoạt động số hóa các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh cũng được các cơ sở đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả. Chỉ tính riêng trong tuần 2 Tháng Thanh niên, đã có hơn 20 điểm di tích lịch sử, văn hóa, điểm du lịch trên toàn tỉnh được các cấp bộ Đoàn thực hiện công trình này. Trong ảnh là hoạt động khánh thành điểm check-in tại địa chỉ đỏ do Đoàn thanh niên đảm nhận và số hoá địa chỉ đỏ Khu Di tích lịch sử đền Nguyễn Xí, tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. Ảnh: TĐNA

Trong ngày cao điểm, các tổ công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng tại địa phương cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, kịp thời thông tin đến người dân các chính sách của Nhà nước và lợi ích từ các hoạt động chuyển đổi số. Ảnh: TĐNA
Trong ngày cao điểm, các tổ công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng tại địa phương cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, kịp thời thông tin đến người dân các chính sách của Nhà nước và lợi ích từ các hoạt động chuyển đổi số. Ảnh: TĐNA

Trong "Ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các hoạt động chuyển đổi số năm 2023", có 35 Cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh, với 500 đội hình thanh niên (20-30 đoàn viên/đội hình) tham gia hỗ trợ các hoạt động chuyển đổi số.

Trong đó, các đội hình hỗ trợ người dân tại hơn 100 chợ dân sinh tạo mã QR thanh toán hóa đơn trực tuyến; hỗ trợ hơn 25.000 người dân đăng ký định danh điện tử mức 1, mức 2 và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận 1 cửa tại 21 huyện, thành, thị trong toàn tỉnh; số hóa 50 địa chỉ đỏ...

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.