Ấn Độ - Pakistan pháo kích lẫn nhau, 7 người thiệt mạng

Theo Phương Vũ (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Một phụ nữ và hai trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng do cuộc đụng độ ở biên giới Ấn Độ và Pakistan.
Lính Ấn Độ tại Kashmir ngày 2/3. Ảnh: AFP
Lính Ấn Độ tại Kashmir ngày 2/3. Ảnh: AFP
Ấn Độ và Pakistan ngày 2/3 nã súng cối và pháo vào nhau ở khu vực tranh chấp Kashmir, mặc dù căng thẳng giữa hai bên đã hạ nhiệt sau khi Pakistan thả phi công Ấn Độ bị bắn hạ một ngày trước đó, theo AFP.

Hai binh sĩ và 2 thường dân chết ở bên phía Pakistan. Tại Ấn Độ, 1 phụ nữ và 2 đứa con chết sau khi ngôi nhà của họ bị phá hủy bởi đạn súng cối.

Tham mưu trưởng lục quân Ấn Độ Bipin Rawat ngày 2/3 đến Udhampur, thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, để xem xét an ninh biên giới. Kashmir là khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc. Ấn Độ kiểm soát khoảng 43% diện tích khu vực, Pakistan khoảng 37% trong khi Trung Quốc kiểm soát 20%.

Dân làng tại biên giới trú ẩn ở các boong-ke. Cảnh sát yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết.

Khu vực các bên kiểm soát ở Kashmir. Đồ họa: CNN
Khu vực các bên kiểm soát ở Kashmir. Đồ họa: CNN
Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan bùng lên sau khi không quân Ấn Độ sáng 26/2 không kích tại địa điểm được cho là trại huấn luyện khủng bố Jaish-e-Mohammed ở bên kia Đường Kiểm soát, biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Jaish-e-Mohammed là nhóm Hồi giáo chịu trách nhiệm vụ đánh bom tự sát hôm 14/2 ở thành phố Srinagar khiến 44 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.

Ngày 27/2, Pakistan cho biết họ đã bắn hạ 2 máy bay Ấn Độ, 1 chiếc rơi xuống khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát trong khi máy bay còn lại rơi xuống phía Ấn Độ.

Họ bắt được 1 phi công có tên Abhinandan Varthaman. Ấn Độ xác nhận họ mất 1 máy bay và tuyên bố đã bắn hạ 1 tiêm kích của Pakistan.

Ngày 1/3, Pakistan trả tự do cho phi công Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, Varthaman được đối xử phù hợp với luật pháp quốc tế và việc phóng thích anh này là "cử chỉ hòa bình".

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.