Anh cam kết đoàn kết với Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố

(Baonghean.vn) - Ngày 28/7, Tân Ngoại trưởng Anh - Boris Johnson đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Paris để làm việc với người đồng cấp Jean Marc Ayrault về vấn đề hợp tác song phương và chống khủng bố. 

Ông Boris Johnson (trái) đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Pháp trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Anh vào ngày 28/7 và gặp gỡ người đồng cấp Jean-Marc Ayrault. Ảnh: AP
Ông Boris Johnson (trái) có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Pháp trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Anh hôm 28/7, gặp người đồng cấp Jean-Marc Ayrault. Ảnh: AP

Trong cuộc họp với người đồng cấp của Pháp - Jean-Marc Ayrault, ông Johnson đã thảo luận về thỏa thuận hợp tác song phương giữa 2 quốc gia và cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan đang hoành hành trên khắp thế giới.

Ông Johnson đã làm giới truyền thông địa phương ngạc nhiên khi nói chuyện trôi chảy bằng tiếng Pháp.

Khi nhắc đến các cuộc tấn công khủng bố gần đây tại Pháp, ông Johnson khẳng định nước Anh sẽ luôn đồng hành cùng Pháp trong cuộc chiến này.

Còn về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, Ngoại trưởng Anh cho biết, "Các mối đe dọa mà Anh và Pháp đang đối mặt đều giống nhau".

Trong một tuyên bố chung ngày 28/7, cả 2 vị Bộ trưởng của Anh và Pháp đều lên án tình hình ở Syria và tình trạng chiến sự ở Aleppo.

Chuyến thăm của ông Johnson tới Pháp bị ảnh hưởng ít nhiều bởi lời nhận xét từ ông Ayrault hồi đầu tháng 7/2016.

Theo đó, ông Ayrault cho rằng vị Tân Ngoại trưởng Anh đã "rất nhiều lần nói dối người dân" trong chiến dịch kêu gọi ủng hộ nước Anh rời khỏi EU./.

Thanh Hiền

(Theo AP)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.