Anh Sơn: Hướng tới sản xuất nông nghiệp an toàn

(Baonghean) - Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn huyện Anh Sơn đã phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh tạo bước đột phá để về đích.

Đa dạng mô hình

Về Cẩm Sơn (Anh Sơn) cữ này, hai bên con đường vào trung tâm xã phẳng lỳ, thẳng tắp, là những ruộng ngô, chè xanh ngút mắt. Bà con nông dân ở đây đang thu hoạch các loại rau xanh như bí, mướp, cà… chủ yếu nhập tại ruộng cho các thương lái. Ngoài 259,6 ha chè, trong đó chè kinh doanh 225,5 ha; cùng với cây ngô 155 ha, Cẩm Sơn rất chú trọng phát triển cây rau màu hàng hóa, hiện toàn xã có 64,5 ha diện tích tập trung vào hai vụ chính đông - xuân đây được coi là mục tiêu chính trong phát triển kinh tế ở Cẩm Sơn sau khi xã về đích nông thôn mới.

Mô hình trồng dưa lưới áp dụng công nghệ Israel (tưới nhỏ giọt) của ông Trương Văn Hòa ở xóm 2, xã Hội Sơn (Anh Sơn).
Mô hình trồng dưa lưới áp dụng công nghệ Israel (tưới nhỏ giọt) của ông Trương Văn Hòa ở xóm 2, xã Hội Sơn (Anh Sơn).

Ông Đậu Xuân Phú - Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết: Là 1 trong 2 xã về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện Anh Sơn (tháng 7/2015), Cẩm Sơn xác định cần gắn mục tiêu NTM với phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu để nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới. Là địa phương có nhiều mô hình sản xuất được hình thành và duy trì bền vững trên địa bàn huyện Anh Sơn. Hiện xã Cẩm Sơn có tới 24 mô hình quy mô trang trại, gia trại.

Bên cạnh đó, ở Cẩm Sơn hình thành hàng trăm hộ buôn bán nhỏ lẻ, 25 điểm thu mua, trung chuyển thực phẩm, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 15%/năm. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2015 đạt trên 28 triệu đồng/người; hộ nghèo đến nay chỉ còn 11%  theo tiêu chí mới; 100% hộ dân trên địa bàn xã được trang bị các phương tiện nghe nhìn, 11/11 thôn có nhà văn hóa và quỹ khuyến học, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%, 9/11 thôn, bản đạt danh hiệu làng văn hóa, 2/3  trường học đạt chuẩn. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng được tăng cường, giữ vững.  

Sản xuất nông nghiệp an toàn

Là 1 trong 3 xã phấn đấu về đích nông thôn mới cuối năm 2016, Hội Sơn thuộc vùng giáp ranh thị trấn Anh Sơn, có chiến lược phát triển nông thôn mới gắn vành đai công nghiệp đô thị. Những năm qua, để tạo cú hích trong phát triển, xã chọn mũi đột phá bằng xây dựng các mô hình kinh tế mới nhằm tạo dòng các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng hướng đến thị trường.

Chị Phan Thị Lài ở xóm 4, xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) chăm sóc ruộng mướp.
Chị Phan Thị Lài ở xóm 4, xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) chăm sóc ruộng mướp.

Đến thăm quan mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới theo chuỗi liên kết an toàn thực phẩm của hộ ông Trương Văn Hòa (xóm 2). Trong các khung lưới phủ kín màu xanh của cây dưa. Mô hình được đầu tư kinh phí trên 1,4 tỷ đồng, có hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ Isarel, bể ủ nguyên liệu. Sau 15 tháng gieo trồng, hiện mô hình đã cho ra thị trường những sản phẩm đầu tiên với giá bán lẻ 65.000 đồng/kg. 

Đàn bò hàng trăm con của gia đình anh Thái Văn Ninh (xóm 6, xã Cẩm Sơn)
Đàn bò hàng trăm con của gia đình anh Thái Văn Ninh (xóm 6, xã Cẩm Sơn).

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch UBND xã Hội Sơn, cho biết: Xã đã ban hành kế hoạch về thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2016 gắn việc đầu tư xây dựng mô hình cho thu nhập cao và tổ chức cho cán bộ cùng một số hộ dân đi thăm quan, học tập mô hình hiệu quả cao ở các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại giá trị thu nhập cao trong sản xuất, cải tạo vườn tạp trong các hộ gia đình để đầu tư sản xuất có hiệu quả... 

Nhờ định hướng tốt và chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy và chính quyền xã Hội Sơn, chỉ sau thời gian gần 3 năm, toàn xã đã hình thành trên 20 trang trại, gia trại chuyên sản xuất cây, con có giá trị kinh tế cao, ổn định. Điển hình như mô hình 10 ha sản xuất ngô 4 vụ trên đất bãi vệ xóm 2, bán ngô cây làm thức ăn cho bò sữa, cho thu nhập 62 triệu đồng/ha, tăng 15 triệu đồng/ha so với sản xuất ngô lấy hạt (45 triệu đồng/ha); mô hình trồng 10 ha ngô tăng vụ trên đất 2 lúa tại xóm Đồng Trương cho thu nhập khá ổn định; mô hình trồng cam sạch bệnh 4 ha tại thôn 10; mô hình trồng 150 cây thanh long ruột đỏ tại xóm 5, mô hình chăn nuôi tổng hợp tại xóm 4... với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm/mô hình;... Theo lộ trình cuối năm 2016 này xã Hội Sơn hoàn thiện 19 tiêu chí để về đích nông thôn mới.

Đẩy mạnh phong trào

Năm 2016 , huyện Anh Sơn phấn đấu thêm 3 xã Hội Sơn, Đỉnh Sơn, Tào Sơn về đích nông thôn mới. Bình quân 1 xã tăng 1,5 tiêu chí, xã ít nhất tăng 1 tiêu chí, mỗi phòng, ban, đơn vị liên quan chỉ đạo 3 - 4 xã đạt tiêu chí ngành mình phụ trách, phấn đấu năm 2016 huyện đạt ít nhất 27 tiêu chí. Để đạt được kết quả đó, quan điểm của huyện là tăng cường sâu sát với nhân dân. 

Đường làng ở Cẩm Sơn đã được bê tông hoá toàn bộ.
Đường làng ở Cẩm Sơn đã được bê tông hoá toàn bộ.

Ông Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết:  Huyện thường xuyên yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo NTM bám sát cơ sở, tổ chức kiểm tra các xã trong phong trào xây dựng NTM, đặc biệt các xã về đích trong năm 2016, 2017. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với tỉnh những khó khăn vướng mắc, nhất là việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đạt chuẩn năm 2016 cho xã Tào Sơn.

UBND huyện đã chủ động ban hành chính sách khuyến khích các địa phương trong xây dựng nông thôn mới như hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà để xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, hỗ trợ 20 triệu đồng xây dựng thiết chế VHTT đạt chuẩn, 100 triệu đồng/km đường bê tông nông thôn cấp C; 75 triệu đồng/bãi xử lý rác thải tập trung. Cùng với đó, huyện hỗ trợ khu chăn nuôi tập trung 30 triệu đồng/khu, trang trại thành lập mới 20 triệu đồng/ trang trại…

Từ chương trình xây dựng NTM, đời sống người dân Anh Sơn đã thay đổi rõ nét, xóa được đói, giảm được nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 21,51% năm 2011, nay chỉ còn 15,3%. Điều đáng ghi nhận là qua xây dựng NTM, người nông dân đã thay đổi tư duy, biết tổ chức sản xuất, biết kinh doanh và đi lên bằng sức lao động, bằng tài nguyên của chính từng làng, từng xã, từng địa phương.

Thanh Thủy - Mai Liên

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.