Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà Tết người nghèo ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Chiều 2/2, những món quà tết đậm nghĩa tình đã được đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt cho những người làm công tác Tuyên giáo trao cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Thanh Hà (Thanh Chương).

Đón nhận món quà trên tay, chị  Nguyễn Thị Vân (53 tuổi), trú tại thôn 4 xã Thanh Hà xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chăm lo cho những người nghèo như chị mỗi khi Xuân về và chắc chắn món quà này sẽ làm cho cái Tết của gia đình chị thêm phần ấm áp hơn.

Cùng tâm trạng vui mừng, cụ Hoàng Thị Đào (96 tuổi), trú tại thôn 2, xã Thanh Hà khoe “có quà Tết rồi!” khi đón nhận quà Tết của đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cụ Đào cho biết Tết đã đến gần nhưng nhà cụ quá nghèo nên trong nhà cũng chưa có bánh kẹo gì để đón Tết.

Ông Nguyễn Văn Tỵ - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hà bày tỏ lòng biết ơn trước những hoạt động nghĩa tình của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong những năm qua đối với xã Thanh Hà.
Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và trao quà cho bà con xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương. Ảnh: Hồ Hà

Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và trao quà cho bà con xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương. Ảnh: Hồ Hà

Trong không khí ấm áp thân tình, chia sẻ với bà con xã Thanh Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh cho biết, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước. Với phương châm “nhà nhà đều có tết” vào dịp tết Nguyên đán hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà Tết cho người nghèo với mong muốn mang đến cho bà con một cái Tết đầm ấm theo phong tục cổ truyền của dân tộc.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Quốc Khánh đã trao  28 suất quà, mỗi suất trị giá 700 ngàn đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo khẳng định, đây là tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước cùng sẻ chia để người nghèo có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, có một cái Tết đầm ấm, yên vui; đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Thanh Hà tiếp tục đoàn kết một lòng đặt quyết tâm để năm 2021 phát động phong trào thi đua lao động sản xuất tốt, chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống bà con, tích cực tìm hướng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đồng thời lưu ý bà con trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, địa phương cần làm tốt công tác phòng, chống dịch, tổ chức cho bà con đón tết Cổ truyền đảm bảo an toàn, vui tươi.  

Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và trao qua cho hộ nghèo xóm Quy Chính, thị trấn Nam Đàn.
Đồng chí Trần Quốc Khánh thăm và trao quà cho hộ nghèo xóm Quy Chính, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Hồ Hà

Cùng ngày, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tới thăm và trao quà Tết cho một số hộ nghèo tại xóm Quy Chính, thị trấn huyện Nam Đàn.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.