Báo động đỏ cho hàng công của SLNA sau trận đấu nhạt nhòa với Thanh Hóa

(Baonghean.vn) - Kết thúc 90 phút của trận Derby Bắc Trung Bộ, các chân sút của SLNA đã không một lần dứt điểm trúng khung thành của thủ môn Nguyễn Thanh Diệp, bên phía đội chủ nhà Thanh Hóa.
Lý giải cho điều này, HLV Ngô Quang Trường cho biết: "Phan Văn Đức là cầu thủ tốt nhất của chúng tôi. Khi cậu ấy chơi tốt ở những trận vừa rồi, đối thủ tất nhiên phải tìm cách phong tỏa, hạn chế sở trường của Phan Văn Đức. Các trận trước, chúng tôi đã có nhiều cơ hội để ghi bàn. Ở trận này, hai đội đã quá hiểu nhau. Đôi bên đều không có nhiều cơ hội đưa bóng về khung thành của nhau. Hai đội đều chơi chặt chẽ, nên hạn chế được cơ hội ghi bàn. SLNA sẽ phải cải thiện hơn để không quá phụ thuộc vào Phan Văn Đức".
Lối chơi của SLNA quá phụ thuộc vào Phan Văn Đức. Ảnh tư liệu
Lối chơi của SLNA quá phụ thuộc vào Phan Văn Đức. Ảnh tư liệu Trung Kiên

Những lời chia sẻ của HLV Ngô Quang Trường là hoàn toàn chính xác. Ngoài chuyện Phan Văn Đức bị vô hiệu hóa, thì những cầu thủ còn lại trên hàng công của SLNA cũng không làm tốt nhiệm vụ được giao. Bộ đôi ngoại binh Peter Onyekachi - Alagie Sosseh vẫn chơi mờ nhạt, trong khi Hồ Tuấn Tài đang đánh mất "bản năng sát thủ" và sự lợi hại vốn có. Một mình Phan Văn Đức là không đủ trước hệ thống phòng thủ dày đặc, chơi rất tập trung và không kém phần quyết liệt của đội chủ nhà, dưới sự chỉ huy của trung vệ Epassi.

Sau 4 trận đấu đầu tiên tại V.League 2020, SLNA mới chỉ có được vỏn vẹn 2 bàn thắng và đang là đội bóng sở hữu hàng công kém hiệu quả nhất, chỉ hơn Thanh Hóa, đối thủ của SLNA ở vòng đấu vừa qua. Cả 2 bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ đều thuộc về Phan Văn Đức, cầu thủ vừa trở lại sau quãng thời gian dài dưỡng thương. Chừng nào những Hồ Tuấn Tài, Peter Onyekachi và Alagie Sosseh chưa tìm được mảnh lưới đối phương, HLV Ngô Quang Trường vẫn phải đau đầu với bài toán phụ thuộc Đức "cọt". 
Sự kém cỏi của các chân sút là điều rất rõ ràng, ngoại trừ Phan Văn Đức, song các cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự cũng không thể vô can. Cả trận đấu với Thanh Hóa, gần như cặp tiền vệ trung tâm Bùi Đình Châu - Đặng Văn Lắm và bộ đôi hậu vệ cánh Trần Đình Đồng - Nguyễn Sỹ Nam đều chỉ quẩn quanh bên phần sân nhà. Chính vì không có được sự hỗ trợ cần thiết của các đồng đội chơi phía dưới, nên các cầu thủ trên hàng công luôn trong tình trạng đói bóng, bị chia cắt và bị cô lập, kể cả khi lão tướng Nguyễn Quang Tình được tung vào sân.

Lối chơi của SLNA quá phụ thuộc vào Phan Văn Đức. Ảnh tư liệu
Quân số SLNA tập trung chủ yếu cho mặt trận phòng ngự. Ảnh tư liệu Sỹ Hiển

Với việc quá phụ thuộc vào Phan Văn Đức, khiến những đường lên bóng của SLNA thiếu đi sự đa dạng và bất ngờ. Chỉ cần Phan Văn Đức bị phong tỏa, sức mạnh tấn công của SLNA sẽ gần như bằng không. Đơn giản là lối chơi của đội bóng xứ Nghệ quá đơn điệu, với những "bài vở" quen thuộc như tung Nguyễn Quang Tình và Trần Đình Tiến vào sân ở hiệp đấu thứ hai, thay cho Đặng Văn Lắm và Alagie Sosseh. Cho nên, HLV Nguyễn Thành Công đã giúp hàng thủ Thanh Hóa dễ dàng "bẻ gãy" những tình huống tấn công, phản công nhanh của Phan Văn Đức và các đồng đội. 

"Có bột mới gột nên hồ", với nhân sự đang có trong tay, thật khó để HLV Ngô Quang Trường xây dựng SLNA trở thành một đội bóng sở hữu lối chơi tấn công hấp dẫn và hiệu quả. Dẫu sao, khoảng cách giữa Đặng Văn Lắm với Hồ Khắc Ngọc, Alagie Sosseh với Olaha... vẫn còn rất chênh lệch. Lúc này, đội bóng xứ Nghệ đành phải trông chờ vào sự chắc chắn của hàng thủ và sự tỏa sáng của Phan Văn Đức, người đã có 2 pha lập công tại V.League 2020.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.