Bảo hiểm Xã hội Nghệ An tặng 166 thẻ BHYT tại TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Trong năm 2020, BHXH Nghệ An và một số đơn vị đồng hành đã quyên góp được trên 400 triệu đồng. Nguồn quỹ này đã được sử dụng mua thẻ BHYT, sổ BHXH tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo BHXH Nghệ An trao tặng thẻ BHYT cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Tiểu học Hưng Đông, Tp.Vinh. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo BHXH Nghệ An trao tặng thẻ BHYT cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Tiểu học Hưng Đông, Tp.Vinh. Ảnh: Thành Chung
Ngày 29/12, BHXH Nghệ An tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Hưng Đông và người dân ở xã Hưng Chính (TP.Vinh) và xã Hưng Phúc (huyện Hưng Nguyên).
Theo đó, tại trường Tiểu học Hưng Đông, BHXH tỉnh đã tặng 46 thẻ BHYT cho 46 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với chủ đề “Một tấm thẻ - Ngàn yêu thương”. Qua đó nhằm động viên các em vươn lên trong học tập. 
Đồng chí Lê Thị Dung, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An nêu rõ: Hoạt động tặng thẻ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm chia sẻ, động viên người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ảnh Thành Chung
Đồng chí Lê Thị Dung, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An nêu rõ: Hoạt động tặng thẻ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm chia sẻ, động viên người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ảnh Thành Chung
Cũng trong ngày, BHXH tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao, tặng thẻ BHYT cho 120 người dân thuộc hộ có mức sống trung bình tại xã Hưng Chính (TP. Vinh) và xã Hưng Phúc (huyện Hưng Nguyên). Nguồn kinh phí để tặng thẻ BHYT được trích từ nguồn quỹ cán bộ, viên chức BHXH Nghệ An đóng góp 1 ngày lương cho Chương trình “BHYT toàn dân – Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” do BHXH Việt Nam tổ chức.
Tặng thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ có mức sống trung bình tại xã Hưng Chính (Tp. Vinh). Ảnh: Thành Chung
Tặng thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ có mức sống trung bình tại xã Hưng Chính (TP. Vinh). Ảnh: Thành Chung
Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của tấm thẻ BHYT đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ đó, các cấp ngành, cộng đồng tiếp tục cùng với cơ quan BHXH tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT nhằm đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Được biết, trong năm 2020, BHXH Nghệ An và một số đơn vị đồng hành đã quyên góp được trên 400 triệu đồng. Nguồn quỹ này đã được sử dụng mua thẻ BHYT, sổ BHXH tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.