(Baonghean.vn) - Ngôi nhà lợp bằng mái sa mu gắn liền với cuộc sống quanh năm trên núi cao và mang nét đặc trưng, tiêu biểu cho nền văn hóa lâu đời của người Mông. Tuy nhiên, những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi này đang có nguy cơ bị mai một.
(Baonghean.vn) - Sáng 1/11, Ban Quản lý di tích tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh năm 2023.
(Baonghean.vn) - Làng Trung Kiên, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) không chỉ nổi tiếng với nghề đóng tàu biển hơn 700 năm, mà đây còn là làng quê gìn giữ, bảo tồn được nhiều di tích bậc nhất tỉnh.
(Baonghean.vn) - Ngày 16/12/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản hồi đáp Công văn số 8709/UBND-CN của UBND tỉnh về việc xin điều chỉnh khu vực khoanh vùng và góp ý Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bảo tồn, tôn tạo di tích Thành cổ Vinh.
(Baonghean.vn) - Việc tìm hiểu hoạt động của những con voi ởQuỳ Châu và Quỳ Hợp đã đưa chúng tôi đến vùng núi Cao Vều (Anh Sơn), nơi đàn voi lớn nhất Nghệ An thường xuất hiện; và biết về dự án khẩn cấp bảo tồn voi, trong đó có đặt ra các vấn đề dân sinh. Nhưng…
(Baonghean.vn) - Sáng 11/9, tại thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích Xô viết Nghệ Tĩnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020).
(Baonghean) - Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5 vừa qua, ngày 20/6/2020 là mốc thời gian đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho UBND TP. Vinh trả lời kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Quy hoạch chi tiết xây dựng, bảo tồn, tôn tạo di tích Thành cổ Vinh.
(Baonghean) - Thực hiện “sứ mệnh” cao quý điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nghiên cứu, bảo tồn, phát triển nền Y, dược học cổ truyền tỉnh nhà, trong năm qua, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nghệ An đã tạo bước đột phá với những dấu ấn nổi bật.
(Baonghean.vn) - Trang phục dân tộc là tài nguyên du lịch nhân văn, cần bảo tồn, phát huy để trở thành sản phẩm du lịch, giúp đồng bào có thêm nguồn thu nhập – đó một trong những nội dung buổi tập huấn Hỗ trợ năng lực cho nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng.
(Baonghean.vn) - Thực hiện tốt công tác bảo tồn bản sắc và tiếp thu tinh hoa văn hóa để phát triển du lịch - đó là ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tại buổi làm việc với huyện Con Cuông.
(Baonghean.vn) - Ngày 30/7, 22/35 hộ dân Đan Lai ở bản Búng, bản Cò Phạt ở xã Môn Sơn (Con Cuông) sẽ di dời sang vùng tái định cư bản Kẻ Tắt - Bá Hạ, xã Thạch Ngàn. Ngày cuối trước khi “rời cội”, chính quyền, người dân có những nỗi niềm riêng…
(Baonghean.vn) - Khu vực miền Tây Nghệ An được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thiên nhiên thế giới, có gần 1.000 loài cây dược liệu có giá trị, trong đó có rất nhiều loài có giá trị cao đang được tỉnh Nghệ An bảo tồn, phát triển.
(Baonghean.vn) - Ngày 7/12, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức lễ bàn giao thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ trình diễn nghệ thuật dân gian các đồng bào dân tộc thiểu số cho bản Na Xai, xã Hạnh Dịch - Quế Phong.
(Baonghean) - Cây chè hoa vàng chiếm một vị trí quan trọng trong “Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2016 – 2020” của huyện Quế Phong; tuy nhiên, sau 2 năm triển khai kết quả chỉ đạt dưới 50% so với kế hoạch đề ra.
(Baonghean.vn) - Quế Phong được xem là huyện có số lượng cây chè hoa vàng lớn nhất Nghệ An. Chè hoa vàng mọc tự nhiên dưới các tán cây trên những cánh rừng. Đồng bào ở đây bảo, vào mùa cây này ra hoa, lại được xem là một “mùa vàng”.
(Baonghean.vn) - Cơ quan chức năng phát hiện người đàn ông vận chuyển 6 cá thể rắn, trong đó có 1 cá thể rắn hổ mang chúa thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
(Baonghean.vn) - Sống trên khu vực biên giới thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, gần 1.000 nhân khẩu thuộc tộc người Đan Lai đã và đối diện với rất nhiều nguy cơ. Tình trạng đói nghèo, lạc hậu, thất học bủa vây cuộc sống của tộc người mang dáng dấp thổ dân này.
(Baonghean.vn) - Sáng nay, 14/3, Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn) tổ chức hội thi đánh tranh lá mía truyền thống nhằm lưu giữ một hoạt động dân gian, phong tục cổ truyền của quê hương xứ Nghệ.
(Baonghean) - Năm 2007, miền Tây Nghệ An được tổ chức UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển (DTSQ) thế giới. Đây không chỉ là khu DTSQ lớn nhất Việt Nam, có giá trị về khoa học, môi trường mà còn mang đậm bản sắc văn hoá, nhân văn và lịch sử cần được bảo tồn và phát triển.