Bênh con, phụ huynh đến đánh học sinh và hiệu trưởng

(Baonghean.vn) - Nghe tin con bị bạn trêu, ông Nguyễn Hữu Hiền (phụ huynh em Nguyễn Hữu Đức Đạt - học sinh lớp 4, trường tiểu học Đỉnh Sơn (Anh Sơn) đến trường, sau đó lao vào đánh các học sinh khác, phụ huynh và cả hiệu trưởng.

Sự việc xảy ra vào khoảng trưa 19/10 tại trường tiểu học Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Theo ông Cao Phi Nhật - Trưởng Công an xã Đỉnh Sơn, vào khoảng 11h30 phút ngày 19/10, công an xã nhận được thông tin có vụ xô xát ở trường tiểu học Đỉnh Sơn.

Khi công an xã đến làm việc thì ông Nguyễn Hữu Hiền đang ở đó. Trong lúc công an xã đang nắm thông tin thì ông Hiền chạy ra đánh 2 cháu Quân, Nguyên. Chị Xuân (mẹ cháu Quân) chạy vào ôm con cũng bị ông Hiền đánh. Thấy ông Hiền có hành vi sai trái, thầy Trần Văn Phú - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đỉnh Sơn vào can ngăn cũng bị ông Hiền đấm chảy máu miệng.

Trường tiểu học Đỉnh Sơn (Anh Sơn), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.H
Trường Tiểu học Đỉnh Sơn (Anh Sơn) - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: N.H

Ngay lúc đó, Ban công an xã đã khống chế ông Hiền, đồng thời báo cáo cho Công an huyện Anh Sơn. Ông Hiền được đưa về trụ sở công an xã lập biên bản, lấy lời khai. “Tại đây, ông Hiền thừa nhận hành vi đánh các em học sinh, đánh thầy hiệu trưởng là sai. Còn việc đánh thầy hiệu phó thì ông Hiền không thừa nhận”, ông Nhật cho biết.

Được biết, nguyên nhân xảy ra sự việc là sáng 19/10, 3 em Quân, Nguyên, Đạt (cùng học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Đỉnh Sơn) có trêu đùa, xô đẩy nhau. Đến trưa, khi nhà trường gọi 3 phụ huynh liên quan đến làm việc thì ông Hiền có những hành động trên.

Sau khi bị ông Hiền đánh thì chị Xuân và cháu Quân được đưa lên trung tâm y tế huyện Anh Sơn thăm khám. Do chỉ bị xây xát nhẹ nên 2 mẹ con về nhà trong ngày hôm đó. Riêng thầy Phú thì do bị đấm rách môi nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tây Nam khám và khâu 3 mũi.

Liên quan đến sự việc trên, ông Đoàn Văn Thanh - Phó Phòng GD&ĐT huyện Anh Sơn cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phòng đã làm việc với nhà trường và trấn an tinh thần giáo viên, học sinh.

Về hành vi của ông Hiền, ông Thanh cho rằng: “Anh Hiền hôm đó cũng rượu vào, thấy con bị bạn trêu do không kiềm chế được nên có những hành vi sai trái. Đây chỉ là chuyện trẻ con với nhau, khi nhà trường đang làm việc thì anh này có những hành động như thế. Ngành sẽ rút kinh nghiệm trong việc xử lý một số sự việc phát sinh”.

Hiện sự việc đã được công an xã Đỉnh Sơn phối hợp với Công an huyện Anh Sơn hoàn tất hồ sơ và làm báo cáo gửi UBND huyện. Theo ông Nhật, hành vi hung hăng của ông Hiền xảy ra trong trường học nên gây ra bức xúc trong dư luận. “Ngày hôm sau, ông Hiền đã đến nhà các em này xin lỗi.  Tuy nhiên, quan điểm chỉ đạo của Công an huyện là xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật”, ông Nhật nói.

Trao đổi về sự việc, thiếu tá Đoàn Nam Trung - Phó trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết, hiện cơ quan công an huyện đang tiến hành xác minh, làm rõ, hoàn thiện hồ sơ sự việc.

Nguyên Hưng

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.