Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức nhịp cầu nhân ái, giúp đỡ trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chương trình "Nhịp cầu nhân ái, từ trái tim đến trái tim", Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã gây quỹ ủng hộ các bệnh nhi mổ tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn được trên 623 triệu đồng.
Chương trình Nhịp cầu nhân ái do Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.Ảnh: Thành Chung
Tối ngày 26/9, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức Chương trình “Từ trái tim đến trái tim”. Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; đại diện các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh; các nhà hảo tâm; bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và đông đảo người dân. Ảnh: Thành Chung
Theo thống kê của Bộ Y tế, ở Việt Nam cứ 1.000 trẻ được sinh ra thì sẽ có 8 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh. Trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nếu không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe sau này, thậm chí có nguy cơ gây tử vong. 
Cuối tuần này và tuần sau, Bệnh viện Sản Nhi sẽ thực hiện phẫu thuật cho 5 bệnh nhi mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung
Cuối tuần này và tuần sau, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sẽ thực hiện phẫu thuật cho 5 bệnh nhi mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Cường
Còn ở Nghệ An, trung bình mỗi năm có gần 100 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh phải chuyển tuyến Trung ương. Điều đáng nói có đến 60% trường hợp trẻ bị bệnh tim bẩm sinh rơi vào các hộ gia đình nghèo và cận nghèo rất cần được giúp đỡ.
Với mong muốn mang lại trái tim khỏe mạnh cùng tương lai tươi sáng hơn cho các bệnh nhi tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn; giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời giúp cho các gia đình có bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh không phải đi xa, giảm tải về chi phí, bắt đầu từ năm 2009, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã quyết tâm triển khai chương trình can thiệp và phẫu thuật tim hở.
Từ năm 2009 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi đã phẫu thuật giúp 400 trẻ mắc bệnh tim trở lại khỏe mạnh, có cuộc sống bình thường. Ảnh: Thành Chung
Từ năm 2009 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã phẫu thuật giúp 400 trẻ mắc bệnh tim trở lại khỏe mạnh, có cuộc sống bình thường. Ảnh: Thành Chung
Từ đó đến nay, hơn 400 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật giúp các em trở lại cuộc sống bình thường. Tính riêng từ năm 2015 trở lại đây, Bệnh viện đã can thiệp thành công cho 287 bệnh nhân, phẫu thuật cho 108 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh với kết quả khả quan, tỷ lệ biến chứng rất thấp.
Phát biểu khai mạc chương trình, TS. BS CKII  Tăng Xuân Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nêu rõ: “Với mỗi cuộc phẫu thuật tim, các gia đình có con bị tim bẩm sinh phải chuẩn bị một khoản kinh phí nhất định. Đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khoản kinh phí đó chính là  tất cả tài sản họ có.
TS. BS CKII Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi khai mạc chương trình. Ảnh: Thành Chung
TS. BS CKII Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khai mạc chương trình. Ảnh: Thành Chung
Giúp đỡ các cháu mắc bệnh tim bẩm sinh, bên cạnh việc phát triển chuyên môn, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tích cực kết nối cùng các nhà hảo tâm, các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ các cháu và gia đình. Chính sự đồng hành này mà Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An có thể giúp đỡ cho nhiều trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh được điều trị, khỏe mạnh... Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều em nhỏ mắc bệnh tim có hoàn cảnh khó khăn cần kinh phí để phẫu thuật tim kịp thời.
Các đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế tặng quà cho các gia đình có bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh sắp được phẫu thuật. Ảnh: Thành Chung
Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Sản nhi tặng quà cho các gia đình có bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh sắp được phẫu thuật. Ảnh: Thành Chung
Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thực hiện đêm nghệ thuật từ thiện gây quỹ với thông điệp “Nhịp cầu nhân ái, kết nối từ trái tim đến trái tim” là nhằm kêu gọi ủng hộ kinh phí phẫu thuật cho các em, Ban lãnh đạo Bệnh viện rất mong muốn có thêm nhiều sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để mang đến cho các em một thế giới ngập tràn thương yêu và tiếng cười.
Đại diện các sở, ban, ngành ủng hộ quỹ vì bệnh nhân mắc bệnh tim của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Đại diện các sở, ban, ngành ủng hộ quỹ cho các bệnh nhi mổ tim bẩm sinh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Tại chương trình, các đại biểu, nhà hảo tâm đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các ca sỹ chuyên, không chuyên biểu diễn; giao lưu cùng gia đình 5 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị được phẫu thuật tim.
5 bệnh nhi sắp được phẫu thuật, cần được hỗ trợ, giúp đỡ kinh phí là các cháu: Lữ Thị Thanh Thảo (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn); Võ Thị Như Quỳnh (xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn); Nguyễn Gia Bảo (xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc); Nguyễn Thị Bảo Ngọc (xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương); Bùi Xuân Bản (xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương).
bna_Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thay mặt cho gia đình các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh đón nhận những sự ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thay mặt cho gia đình các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh đón nhận những ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Ảnh: Thành Chung
Tại chương trình, các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế đã lên sân khấu trao quà cho các bệnh nhi bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tổ chức gây quỹ từ thiện cho các bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn sẽ được mổ sắp tới. Tất cả các cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện và nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp ủng hộ cho quỹ. Dịp này, quỹ ủng hộ các bệnh nhi mổ tim bẩm sinh đã nhận được số tiền là 623,5 triệu đồng.
Lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện Sản nhi trao giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho các nhà hảo tâm đã ủng hộ các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trao giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho các nhà hảo tâm đã ủng hộ các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: Thành Chung
Để tiếp tục ủng hộ cho các bệnh nhi phẫu thuật tim bẩm sinh, các nhà hảo tâm có thể tiếp tục ủng hộ cho chương trình bằng việc liên hệ trực tiếp tại Phòng Quản lý chất lượng - Công tác xã hội, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, số 19 Tôn Thất Tùng, TP.Vinh.
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cam kết sẽ sử dụng số tiền này đúng mục đích, đối tượng và hiệu quả. /.

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.

Tụt huyết áp nên làm gì?

Tụt huyết áp nên làm gì?

Tụt huyết áp là gì, nên làm gì khi bị tụt huyết áp. Biểu hiện tụt huyết áp, nguyên nhân và cách hạn chế. Hạ huyết áp, tụt huyết áp tư thế đứng là gì?