Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh thăm, kiểm tra điểm cách ly tập trung ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Kiểm tra điểm cách ly tập trung tại huyện Thanh Chương, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh yêu cầu địa phương này tăng cường phối hợp các lực lượng để giám sát chặt các đường mòn, lối mở qua biên giới, kiên quyết không để người dân từ Lào về nước không qua cửa khẩu.
Chiều 3/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân đang thực hiện cách ly tại điểm cách ly tập trung xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa
Chiều 3/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân đang thực hiện cách ly tại điểm cách ly tập trung xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. Tham gia đoàn có Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Đến kiểm tra điểm cách ly tập trung tại xã Đại Đồng, nơi hiện có 122 người dân của 4 tỉnh từ Lào về cách ly đến nay đã bước sang ngày thứ 5, đồng chí Nguyễn Nam Đình biểu dương tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn của các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ, các tình nguyện viên địa phương đã đảm bảo điều kiện sinh hoạt cũng như chăm lo tốt sức khỏe của người đang cách ly.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh cũng khẳng định, chủ trương cách ly tập trung các công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về nước của Trung ương, của tỉnh là một biện pháp quan trọng trong phòng, chống dịch Covid-19; vừa bảo vệ sức khỏe cho chính mỗi người dân đang thực hiện cách ly và gia đình của người cách ly cũng như cộng đồng nói chung.

Bởi vậy, mong muốn mọi người dân đang thực hiện cách ly chấp hành nghiêm các yêu cầu và quy định tại điểm cách ly.

Tại điểm cách ly tập trung xã Đại Đồng hiện có 122 người dân từ Lào về nước. Ảnh: Mai Hoa
Tại điểm cách ly tập trung xã Đại Đồng hiện có 122 người dân từ Lào về nước. Ảnh: Mai Hoa

Động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng lưu ý các lực lượng quan tâm đảm bảo việc chăm sóc người dân trong điều kiện có thể; đồng thời tuyên truyền, động viên nhân dân nâng cao ý thức chấp hành, ý thức phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, nhất là nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.

Thông qua việc kiểm tra, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh cũng lưu với các cấp ủy, chính quyền Thanh Chương tăng cường phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an và sự giám sát của nhân dân để giám sát chặt các đường mòn, lối mở qua biên giới.

Khu vực chế biến thức ăn cho những người cách ly tập trung. Ảnh: Mai Hoa
Khu vực chế biến thực phẩm cho những người cách ly tập trung. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với đó là quản lý, giám sát chặt việc di chuyển của người các địa phương vào địa bàn, đồng thời hạn chế việc di chuyển của người dân giữa các xã trong huyện khi không cần thiết; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Cùng với đó, địa phương cũng cần chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí lực lượng sẵn sàng tiếp nhận thêm người dân về cách ly tập trung trên cơ sở chỉ đạo, điều hành chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khẳng định một số đổi mới trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy Khối năm 2019. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao đổi với lãnh đạo huyện Thanh Chương và các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa
Dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đã tặng quà động viên các lực lượng đang phục vụ nhân dân tại điểm cách ly tập trung ở xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa
Dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đã tặng quà động viên các lực lượng đang phục vụ nhân dân tại điểm cách ly tập trung ở xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.